Cầu nối tri thức để hoàn lương

VHO_ Có chức năng quản lý, giam giữ, cải tạo, giáo dục, trong những năm qua, nhờ sự phối hợp với Thư viện tỉnh Bình Định, phong trào văn hóa đọc phát triển tại Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an) đã góp phần xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức của phạm nhân nơi đây.

Cầu nối tri thức để hoàn lương - Anh 1

 Đôi khi chỉ cần một câu chuyện nhỏ trong sách cũng có thể thay đổi cả một con người

Vừa qua, Sở VHTT Bình Định vàTrại giam Kim Sơn tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, thư viện cho phạm nhân giai đoạn 2020-2025. Phạm nhân T.T.N (45 tuổi) chia sẻ: “Sách đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của tôi. Kể từ khi chấp hành án năm 2008 đến nay, không một ngày nào tôi không tự trách lỗi lầm đã gây ra. Ở Trại giam, tôi nhận được sự trợ giúp, giáo dưỡng của các cán bộ, chiến sĩ vàtìm lại “ánh sáng” cuộc đời từviệc đọc sách. Những ngày này, nghe tin bão lũ đang đổ xuống miền Trung, lòng tôi đau như thắt. Song nỗi lo ấy đã được giải tỏa phần nào khi Trại giam thường xuyên cho anh em đọc báo, xem thời sự khiến chúng tôi yên tâm hơn về người thân ở quê”.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Hải, Đội trưởng Đội Giáo dục - Hồsơ Trại giam Kim Sơn cho hay, bên cạnh hoạt động văn nghệ, TDTT, Thư viện tỉnh còn thực hiện việc luân chuyển sách, báo với chu kỳ 4 lần/năm (200 đầu sách/lần); hỗ trợ xây dựng tủ sách pháp luật cho phạm nhân... Hiện nay, thư viện đơn vị có khoảng 1.200 đầu sách trên nhiều lĩnh vực, phạm nhân dễ dàng đến đọc và chọn sách theo sở thích. Từnăm 2014, Trại giam Kim Sơn và Sở VHTT còn phát động cho phạm nhân tham gia các cuộc thi viết báo tường, cuộc thi “Nét bút tri ân”, “Kể chuyện theo sách”, “Tiếng hát tình đời”… để khơi dậy tính thiện trong mỗi người, lan tỏa lòng bao dung và sự vị tha đến với cộng đồng xã hội.

Theo Thư viện tỉnh Bình Định, năm 2012, đơn vị phối hợp cùng với Trại giam Kim Sơn triển khai xây dựng được 2 tủ sách, thư viện dành cho phạm nhân tại các phân trại và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào công tác giáo dục, cải tạo. Từ năm 2014, thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014 - 2018, Thư viện tỉnh Bình Định đã luân chuyển hơn 10.000 bản sách cho Thư viện Trại giam Kim Sơn, mỗi 3 tháng luân chuyển 1 lần, tặng cho thư viện của trại hơn 1.000 bản, hơn 600 tên sách với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng. Đồng thời, trong 3 năm thực hiện chương trình ký kết, Thư viện tỉnh bổ sung cho Thư viện Trại giam Kim Sơn số lượng 1.916 bản sách/993 tên sách, với nhiều loại sách định hướng về kỹ năng sống, đạo đức, hướng nghiệp…

Ngoài những lúc lao động, học tập, phạm nhân ở Trại giam Kim Sơn đã dành nhiều thời gian tìm đến sách để chia sẻ, tìm lời giải đáp, sắp xếp lại cuộc sống của mình, chuẩn bịcho ngày trở về đoàn tụ với gia đình và tái hòa nhập với cộng đồng. Phạm nhân T.H.K.C (39 tuổi) bộc bạch: “Các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, xem phim, đọc sách báo đã giúp chúng tôi bớt căng thẳng, tạo tâm lý thăng bằng sau vấp ngã. Từ đó, chúng tôi bình tâm suy nghĩ, điều chỉnh lại bản thân cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức vàmong muốn trở thành một công dân có ích cho xã hội sau khi chấp hành xong bản án”.

Ông Trần Xuân Nhất, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Định nhận định, việc xây dựng phong trào đọc sách, lối sống lành mạnh thông qua văn hóa đọc làviệc làm hết sức ý nghĩa đối với các phạm nhân. Mỗi quyển sách chính làmột nhịp cầu nối dài tri thức đến cánh cửa trại giam, giúp thắp lên ngọn lửa của sự tử tế, soi đường cho những con người từng lầm đường, lạc lối sớm trở vềvới cộng đồng và sống tích cực hơn. Bởi đôi khi chỉ cần một câu chuyện nhỏ trong sách cũng có thể thay đổi cả một con người. Ông Nhất còn tin rằng, trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Bình Định vẫn sẽ là cầu nối luân chuyển sách đến Trại giam Kim Sơn để sách luôn làngười thầy, người bạn thân thiết của bất kỳ ai ở mỗi nơi, mỗi lúc. 

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc