Xã vùng cao Chiềng Sinh nỗ lực đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

QUỲNH VY

VHO - Thời gian qua, công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Chiềng Sinh (tỉnh Điện Biên) đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng sự thay đổi trong nhận thức của người dân.

Xã vùng cao Chiềng Sinh nỗ lực đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống   - ảnh 1
Xã Chiềng Sinh quyết tâm đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh minh họa

Ông Hà Cầm Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh cho biết, Chiềng Sinh là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã gồm: Chiềng Sinh, Nà Sáy, Mường Thín và Mường Khong (huyện Tuần Giáo cũ). Sau sáp nhập xã có diện tích tự nhiên 20.878,36ha, dân số 15.268 người.

Trên địa bàn xã, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, một số hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân vẫn còn tồn tại.

Mặc dù công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã được triển khai trong thời gian qua, song tại một số bản vùng cao, xa trung tâm, tình trạng này vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. 

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền trẻ em và nâng cao chất lượng dân số, mới đây xã Chiềng Sinh đã ban hành kế hoạch truyền thông giảm hiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, đến năm 2030, xã Chiềng Sinh phấn đấu hằng năm 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, người lao động và học sinh trung học cơ sở được phổ biến kiến thức pháp luật về hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Trong đó, trên 95% học sinh là người dân tộc thiểu số được tham gia các hoạt động truyền thông chuyên đề. 

Xã vùng cao Chiềng Sinh nỗ lực đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống   - ảnh 2
Sau sáp nhập xã Chiềng Sinh có diện tích tự nhiên 20.878,36ha, dân số 15.268 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh nhấn mạnh, các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh và điều kiện thực tế tại địa phương như: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, diễn đàn học sinh, tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật, hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa tiểu phẩm tuyên truyền.

Nội dung tập trung vào quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn, điều kiện kết hôn, các hành vi bị nghiêm cấm; tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, học tập, tương lai của học sinh và chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, xã Chiềng Sinh sẽ lồng ghép nội dung phòng, chống tảo hôn trong các môn học, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống; xây dựng và nhân rộng các mô hình như “Trường học không có tảo hôn”, “CLB học sinh tuyên truyền pháp luật”, “Học sinh nói không với tảo hôn”, “Thanh niên tiên trong phòng, chống tảo hôn”.

Cùng với đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin cũng được chú trọng thông qua việc xây dựng video, infographic, clip ngắn, tài liệu truyền thông điện tử và tuyên truyền trên website, fanpage, hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh khẳng định, việc triển khai kế hoạch có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao nhận thức pháp luật, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo vệ trẻ em, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong hôn nhân, gia đình và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Chiềng Sinh.