Vùng cao biên giới Nghệ An rộn ràng chuẩn bị “Ngày hội non sông”
VHO - Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang rộn ràng khắp các xã miền núi, biên giới Nghệ An. Từ bản làng xa xôi đến trung tâm xã, mọi khâu chuẩn bị đang được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân vào 15.3.
Khí thế sôi nổi khắp bản làng
Những ngày này, trên các tuyến đường từ các xã miền Tây Nghệ An, sắc đỏ của cờ, pa nô, băng rôn cổ động rực rỡ khắp các bản làng. Không khí hướng về ngày bầu cử lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên khí thế sôi nổi ở vùng cao biên giới.
Tại xã biên giới Nậm Cắn, hệ thống loa truyền thanh của bản được duy trì đều đặn từ sáng sớm, truyền tải các quy định của Luật Bầu cử bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc như Thái, Mông. Nhờ vậy, người dân ở các bản vùng cao dễ dàng tiếp cận thông tin và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.

Ông Xồng Bá Rư, cử tri cao tuổi ở bản Trường Sơn cho biết, bà con rất mong chờ ngày bầu cử. Cán bộ xã, bản đã đến từng nhà phát thẻ cử tri và hướng dẫn cụ thể cách tham gia bỏ phiếu. Theo ông, người dân luôn kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu có trách nhiệm, quan tâm đến đời sống của đồng bào vùng cao.
Để bảo đảm danh sách cử tri chính xác, cán bộ cơ sở phải kiên trì rà soát từng hộ dân, nhất là trong bối cảnh nhiều người đi làm ăn xa sau Tết hoặc qua biên giới lao động thời vụ.

Theo Trưởng bản Trường Sơn Lầu Bá Chư, công tác rà soát cử tri được thực hiện chặt chẽ với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và lực lượng công an. Hiện bản có 323 hộ với 1.013 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.
Điểm đáng chú ý là dù ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, xã Nậm Cắn đã chủ động ứng dụng công nghệ số trong quá trình tổ chức bầu cử. Phần lớn hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031 được nộp trực tuyến và cập nhật trên hệ thống phần mềm bầu cử quốc gia thông qua mạng dữ liệu chuyên dùng.
Danh sách hơn 5.500 cử tri đã được niêm yết công khai tại các điểm sinh hoạt cộng đồng. Toàn xã có 16 khu vực bỏ phiếu, các hòm phiếu, con dấu và tài liệu phục vụ bầu cử đều được chuẩn bị đầy đủ. Thành viên tổ bầu cử được tập huấn kỹ lưỡng về quy trình hướng dẫn ghi phiếu, kiểm phiếu cũng như xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để cung cấp thông tin về bầu cử tới cử tri trẻ và những người đang làm ăn xa. Việc nghiên cứu áp dụng mã QR để cử tri tra cứu tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên cũng đang được xem xét.
Theo ông Xã Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Cắn, đến thời điểm này, các phần việc quan trọng đã cơ bản hoàn tất. Thẻ cử tri đã được phát đến từng người dân, các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng và tổ bầu cử được tập huấn đầy đủ nghiệp vụ.
Chuẩn bị nghiêm túc cho công tác bầu cử
Trên phạm vi toàn tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang bước vào giai đoạn cuối. Hàng nghìn khu vực bỏ phiếu đã được thành lập, nhiều đoàn kiểm tra liên ngành được cử xuống cơ sở để rà soát tiến độ, kịp thời hướng dẫn các địa phương hoàn thiện những phần việc còn lại.

Công tác nhân sự được triển khai theo đúng quy trình ba vòng hiệp thương nhằm lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, có năng lực và uy tín.
Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Nghệ An gồm 28 người để bầu 16 đại biểu. Tất cả ứng viên đều có trình độ đại học trở lên, trong đó tỷ lệ nữ đạt 50% và người dân tộc thiểu số gần 18%.
Ở cấp tỉnh, có 140 ứng cử viên được giới thiệu để bầu 85 đại biểu HĐND; trong khi đó cấp xã dự kiến bầu gần 3.000 đại biểu.

Với địa hình rộng và phức tạp, tỉnh cũng chủ động xây dựng nhiều phương án ứng phó với thiên tai, nguy cơ chia cắt giao thông. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép Nghệ An tổ chức bỏ phiếu sớm tại 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi, biên giới vào ngày 13.3, sớm hơn hai ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.
Các địa phương được tổ chức bỏ phiếu sớm gồm Bắc Lý, Keng Đu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Huồi Tụ, Tri Lễ, Mường Quàng, Môn Sơn, Châu Khê, Hữu Khuông và Tam Thái, những nơi có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn.
Ở nhiều xã vùng cao, nhà văn hóa bản, trường học được chỉnh trang thành điểm bỏ phiếu khang trang; hòm phiếu phụ, hòm phiếu lưu động được chuẩn bị để mang tới tận nơi ở của cử tri cao tuổi hoặc các khu vực bị chia cắt.

Hơn 1.000 điểm bỏ phiếu tại khu vực miền núi đã được trang trí đầy đủ. Đèn tích điện, máy phát điện dự phòng cũng được trang bị nhằm bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra liên tục ngay cả khi thời tiết vùng cao diễn biến bất lợi.
Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, với sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, cuộc bầu cử lần này sẽ thực sự trở thành ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của cử tri mà còn gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của quê hương và đất nước.

RSS