Truyền dạy sinh hoạt trống chiêng đồng bào Cor

T.HOÀI

VHO - Xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lớp truyền dạy sinh hoạt trống chiêng cho đồng bào dân tộc Cor với sự tham gia của 160 học viên là thành viên của các đội cồng chiêng tại 4 thôn vùng đồng bào Cor trên địa bàn xã.

Truyền dạy sinh hoạt trống chiêng đồng bào Cor - ảnh 1
Tập huấn truyền dạy sinh hoạt trống chiêng cho cộng đồng người Cor

Trong 3 ngày diễn ra lớp tập huấn, các học viên được các nghệ nhân truyền đạt kiến thức căn bản về văn hóa trống, chiêng, các kỹ năng đấu chiêng, múa k’đtấu đặc trưng của đồng bào dân tộc Cor và tổ chức thực hành sinh hoạt trống chiêng.

Sau lớp tập huấn lần này, xã Trà Liên tiếp tục tổ chức thêm 2 lớp truyền dạy dành cho đội cồng chiêng trẻ là học sinh đang sinh hoạt tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn.

Truyền dạy sinh hoạt trống chiêng đồng bào Cor - ảnh 2
Người Cor, xã Trà Liên tham gia giao lưu văn hóa truyền thống tại Hội An. Ảnh: Huy Nguyễn

Trà Liên là một trong các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Trà Đông, Trà Nú, Trà Kót (thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Toàn xã hiện có 1.750 hộ với 7.068 nhân khẩu, trong đó gần 50% dân số là người dân tộc Cor.

Hoạt động tập huấn truyền dạy trống chiêng dân tộc Cor trên địa bàn xã lần này nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Trà Liên năm 2025.

Truyền dạy sinh hoạt trống chiêng đồng bào Cor - ảnh 3
Điệu múa k'đtấu của người Cor. Ảnh: Huy Nguyễn

Trước thời điểm sáp nhập, huyện Bắc Trà My cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các địa phương có đồng bào Cor sinh sống nhằm bảo tồn, phát huy vẻ đẹp văn hóa Cor như: hỗ trợ mở các lớp tập huấn, truyền dạy cho thiếu nhi học tập cách đan lát, xâu cườm, làm các bộ hạt cườm theo đúng bản sắc văn hóa của đồng bào Cor, hát múa cồng chiêng,…

Truyền dạy sinh hoạt trống chiêng đồng bào Cor - ảnh 4
Đồng bào Cor tham gia lễ hội văn hóa địa phương

Hỗ trợ các câu lạc bộ cồng chiêng tham gia trình diễn, giới thiệu văn hóa dân tộc Cor đến với du khách thông qua lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My và lễ hội quế Trà My. Qua đó góp phần phát triển du lịch cộng đồng, đưa nét đẹp văn hóa của đồng bào Cor đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Truyền dạy sinh hoạt trống chiêng đồng bào Cor - ảnh 5
Phụ nữ Cor xâu cườm làm trang sức

Ngoài ra, địa phương còn tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với các địa phương khác, qua đó, một môi trường giao lưu, xây dựng thế hệ nghệ nhân trẻ kế cận trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa cồng chiêng của người Cor.

Việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể - phi vật thể của cộng đồng dân tộc Cor còn góp phần quảng bá, phát huy các nghề truyền thống, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch-dịch vụ, hàng lưu niệm, tạo sinh kế, góp phần phát triển du lịch cộng đồng bền vững.