Truyền dạy nghệ thuật múa Khèn dân tộc Mông ở Bằng Thành

QUỲNH VY; ảnh: THU HẰNG

VHO - Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa Khèn của dân tộc Mông, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, năm 2025”.

Truyền dạy nghệ thuật múa Khèn dân tộc Mông ở Bằng Thành - ảnh 1
Lớp tập huấn được tổ chức tại trường PTDT nội trú THCS Pác Nặm nơi có hơn 40% là con em đồng bào dân tộc Mông theo học

Lớp tập huấn được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, hướng tới mục tiêu bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc dân tộc Mông, từ đó tạo không gian để nghệ nhân, học viên và cộng đồng giao lưu, học hỏi và trải nghiệm các loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo.

Tham gia lớp tập huấn có 45 nghệ nhân, học viên dân tộc Mông và cùng đông đảo học sinh trường PTDT nội trú THCS Pác Nặm và người dân xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên. Các học viên được nghệ nhân dân gian Hoàng Văn Tân, 83 tuổi là người có uy tín và am hiểu sâu sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông trực tiếp truyền dạy.

Truyền dạy nghệ thuật múa Khèn dân tộc Mông ở Bằng Thành - ảnh 2
Các học viên được nghệ nhân dân gian Hoàng Văn Tân là người am hiểu văn hóa truyền thống dân tộc Mông trực tiếp truyền dạy

 Ông Nguyễn Cảnh Phương, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam cho biết, chương trình được Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với  Đảng uỷ, UBND xã Bằng Thành tổ chức từ ngày 11-20.11, nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ “Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2025.

Việc tổ chức chương trình “Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa Khèn của dân tộc Mông” tại xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc nói chung, dân tộc Mông xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Kết thúc tập huấn, trở về địa phương các học viên sẽ là những hạt nhân tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc mình và của địa phương, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tạo sinh kế bền vững, khơi dậy củng cố niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Mông trên địa bàn xã Bằng Thành.

Truyền dạy nghệ thuật múa Khèn dân tộc Mông ở Bằng Thành - ảnh 3
Tiết mục múa Khèn do các nghệ nhân, học viên trình diễn tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, bà Hà Thị Huế, Phó chủ tịch UBND xã Bằng Thành cám ơn sự quan tâm của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã lựa chọn xã Bằng Thành và trường PTDT nội trú THCS Pác Nặm nơi có hơn 40% là con em đồng bào dân tộc Mông theo học để tổ chức lớp truyền dạy. Qua đó, các học viên dân tộc Mông, nhất là các em học sinh sẽ thêm hiểu và tự hào về văn hoá truyền thống của dân tộc mình.

Hy vọng, các hoạt động truyền dạy tại lớp tập huấn sẽ trở thành tiền đề quan trọng thu hút thế hệ trẻ tham gia gìn giữ di sản văn hóa, đồng thời là lực lượng nòng cốt thành lập CLB múa Khèn Mông tại xã Bằng Thành, góp phần duy trì phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách mỗi khi đến trải nghiệm tại địa phương.