Trao Chứng nhận cho nghệ nhân tham gia Tuần Di sản Văn hoá tỉnh Quảng Ngãi
VHO – Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã trao Chứng nhận cho các nghệ nhân tham gia Tuần Di sản Văn hoá tỉnh Quảng Ngãi năm 2025, diễn ra từ ngày 25 – 30.12.

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã trao Chứng nhận cho các nghệ nhân đến từ các xã Dục Nông, Rờ Kơi, Măng Đen, Đăk Rơ Wa, xã Kon Đào, xã Ba Động, xã Bình Sơn, xã Phổ Khánh.
Các nghệ nhân đã giới thiệu đến người dân và du khách những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh thông qua lễ hội, trình diễn giới thiệu các nghề thủ công truyền thống như đan lưới, đan lát, làm gốm Mỹ Thiện, Sa Huỳnh, nghề làm muối; trình diễn nghệ thuật diễn xướng dân ca tiêu biểu...
“Sắc màu thổ cẩm” tại Tuần Di sản Văn hoá Quảng Ngãi
Nghệ nhân ưu tú A Nuông tham gia trình diễn di sản Nghề đan lát truyền thống của dân tộc Xơ Đăng chia sẻ, từ bao đời nay, nghề đan lát tạo nên những vật dụng rất gần gũi, gắn bó và không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên.
“Với kĩ thuật đan khéo léo, tôi đã đan những chiếc gùi với hình dạng, kích cỡ khác nhau được người dân và du khách rất thích khi tham quan và mua sắm. Tôi rất vui được tham gia Tuần Di sản Văn hoá lần này”, nghệ nhân ưu tú A Nuông bày tỏ.

Thông qua Tuần di sản văn hóa, tỉnh Quảng Ngãi đã định vị thương hiệu các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của tỉnh, xây dựng hình ảnh mới về Quảng Ngãi với khát vọng vươn lên dựa trên nền tảng văn hóa, sự đoàn kết thống nhất trong đa dạng, phát huy những truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa dân tộc.

Quảng Ngãi hiện có 2/15 di sản được UNESCO ghi danh. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 4 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; 32 di tích được Bộ trưởng Bộ VHTTDL xếp hạng Di tích quốc gia; 232 di tích cấp tỉnh và di tích trong danh mục kiểm kê.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo nên những giá trị di sản văn hóa truyền thống giàu bản sắc, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian, cùng với đó là các tập quán xã hội, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian được giữ gìn và phát huy, góp phần làm giàu đời sống tinh thần cộng đồng.

RSS