Tôn vinh vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín

QUYNH VY

VHO - Chiều 13.5, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đón đoàn đại biểu gồm 150 già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2026 đến tham quan. Sự kiện góp phần củng cố niềm tin, tôn vinh vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Tôn vinh vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín - ảnh 1
Đoàn đại biểu dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng

Chương trình do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Quân khu I tổ chức nhằm tăng cường gắn kết, giáo dục truyền thống và lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc.

Trong không khí trang trọng và ấm áp nghĩa tình quân – dân, đoàn đại biểu đã dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực tiền sảnh Bảo tàng. Nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng thành kính, biết ơn của đồng bào các dân tộc đối với vị lãnh tụ kính yêu, đồng thời khẳng định niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tôn vinh vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín - ảnh 2
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tại không gian "54 sắc màu văn hóa" đoàn đại biểu đã tham quan hệ thống trưng bày của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với nhiều hiện vật, hình ảnh và tư liệu phản ánh sinh động đời sống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nhiều già làng, trưởng bản xúc động khi tận mắt chứng kiến những hiện vật gắn bó với đời sống văn hóa dân tộc mình được lưu giữ, bảo tồn và trưng bày tại Bảo tàng.

Các đại biểu cũng ghi nhận vai trò quan trọng của Bảo tàng trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần đoàn kết dân tộc và ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Bên cạnh hoạt động tham quan, đoàn đại biểu còn tham gia giao lưu, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc do cán bộ Bảo tàng biểu diễn như hát Then, đàn Tính của dân tộc Tày – Thái hay dàn nhạc Ngũ âm Khmer...

Những giai điệu đậm đà bản sắc cùng sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ Bảo tàng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp và giàu cảm xúc đối với các đại biểu.

Tôn vinh vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín - ảnh 3
Sự kiện góp phần tăng cường gắn kết, giáo dục truyền thống và lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc

Bà Hồ Thị Còn, Bí thư Chi bộ, người có uy tín của dân tộc Bru Vân Kiều đang sinh sống tại xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Văn hóa người Bru Vân Kiều đã có nhiều đổi mới, nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đến với Bảo tàng hôm nay, tôi cảm thấy vinh dự khi thấy văn hóa các dân tộc được trưng bày, tái hiện chân thực đời sống, phong tục tập quán và lịch sử. Đồng thời, tôi mong Bảo tàng tiếp tục sưu tầm thêm nhiều tư liệu, hiện vật về người Bru Vân Kiều cũng như các dân tộc ở khắp mọi miền Tổ quốc”.

Tôn vinh vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín - ảnh 4
Đoàn đại biểu tham gia giao lưu, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc do cán bộ Bảo tàng biểu diễn

Sự kiện không chỉ là dịp để 150 đại biểu được trực tiếp cảm nhận chiều sâu di sản văn hóa 54 dân tộc anh em, mà còn góp phần củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức về vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở cơ sở.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, mỗi đại biểu sẽ là một “cầu nối” đưa tinh thần đoàn kết, ý thức giữ gìn bản sắc lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.