Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cup VTV5:

Sức mạnh tinh thần của phụ nữ vùng cao

KHÁNH MẠNH; ảnh THANH TÙNG

VHO - Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cup VTV5 đã trở thành một điểm nhấn giàu ý nghĩa văn hóa - xã hội khi quy tụ phụ nữ nhiều dân tộc anh em.

Sức mạnh tinh thần của phụ nữ vùng cao - ảnh 1
Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cup VTV5 quy tụ 8 đội bóng nữ với 130 vận động viên đến từ các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang

Sự kiện diễn ra tại sân bóng đá thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu do Sở VHTTDL Quảng Ninh phối hợp với Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) và UBND xã Bình Liêu tổ chức.

Sự lên tiếng đầy tự tin của phụ nữ trong đời sống hiện đại

Ngoài cuộc tranh tài trên sân cỏ, đây còn là nơi những giá trị truyền thống được truyền tiếp trong một tinh thần mới: mạnh mẽ, tự tin, dám khẳng định bản thân của người phụ nữ vùng cao trong đời sống hiện đại.

Những thông điệp ấy đã được thể hiện đậm nét trong bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh: “Điều chạm đến cảm xúc mạnh nhất chính là hình ảnh những người phụ nữ từng gắn với đồi nương, ruộng bậc thang, khung cửi… nay xuất hiện trên sân cỏ với phong thái đầy bản lĩnh”.

Họ vẫn giữ nét đẹp dung dị của người phụ nữ vùng cao, nhưng đã bước vào không gian thi đấu thể thao với ý chí và khát vọng mạnh mẽ, biểu tượng của tinh thần vươn lên trong thời đại mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh rằng mỗi vận động viên mang đến giải đấu một câu chuyện đẹp, đại diện cho “ý chí, nghị lực, tinh thần vươn lên và khát vọng khẳng định mình” của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay.

“Họ không chỉ đá bóng vì đam mê hay vì phong trào, mà còn để chứng minh rằng phụ nữ vùng cao có đủ năng lực, bản lĩnh và tiếng nói để đóng góp vào sự phát triển xã hội”, ông Tùng nói.

Giải đấu là minh chứng rằng, thể thao - đặc biệt là thể thao dành cho nữ đang trở thành kênh quan trọng thúc đẩy bình đẳng giới, mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ tự tin thể hiện mình.

Hình ảnh những cô gái dân tộc thiểu số chạy hết mình trong màu áo đội bóng là biểu tượng sinh động cho nghị lực vượt lên khỏi giới hạn truyền thống, nhưng vẫn trọn vẹn niềm tự hào về cội nguồn.

Sức mạnh tinh thần của phụ nữ vùng cao - ảnh 2

Giữ gìn bản sắc truyền thống giữa nhịp sống hiện đại

Một trong những điểm đặc sắc khiến giải đấu trở nên khác biệt là cách thể thao được đặt trong không gian văn hóa bản địa, giữa màu xanh núi rừng, hương lúa chín, hương quế - hồi, hoa sở, giữa âm thanh tiếng sáo ngân theo gió mùa lễ hội.

Không gian ấy vô cùng sinh động, như một “ngày hội đoàn kết” nơi tinh thần thể thao hòa quyện cùng tinh hoa văn hóa các dân tộc.

Ở giải đấu này, bóng đá không tách rời đời sống văn hóa mà trở thành phần nối dài của truyền thống: mỗi bước chạy, mỗi tiếng hò reo đều mang theo sắc màu thổ cẩm, niềm kiêu hãnh của từng cộng đồng.

Việc duy trì và phát triển giải bóng đá nữ đồng thời là cách để tôn vinh những giá trị văn hóa sống trong đời sống thường nhật của phụ nữ dân tộc thiểu số, nơi họ vừa là người gìn giữ bản sắc, vừa là người lan tỏa những giá trị ấy vào tương lai.

Giải đấu còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tập luyện thể thao, khuyến khích cộng đồng xây dựng lối sống lành mạnh, gắn kết, và từ đó hình thành môi trường văn hóa bền vững trong mỗi bản làng, mỗi gia đình.

Năm 2025, giải bóng đá quy tụ 8 đội nữ đại diện cho nhiều dân tộc khác nhau trong và ngoài tỉnh. Điều này khẳng định tinh thần cởi mở, liên kết và chia sẻ giữa các cộng đồng, giá trị đã tạo nên bản sắc của vùng Đông Bắc Việt Nam.

Tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng” được khẳng định như linh hồn của giải đấu.

Trong môi trường ấy, bóng đá trở thành ngôn ngữ chung vượt qua mọi khác biệt về địa lý, phong tục, tiếng nói. Từ người già, trẻ nhỏ đến những nghệ nhân, già làng, trưởng bản, tất cả cùng tụ hội, cổ vũ và tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp, đậm chất cộng đồng.

Đặc biệt, việc phụ nữ trở thành nhân vật trung tâm của sự kiện cho thấy bước tiến quan trọng trong tư duy về giới. Người phụ nữ không còn đứng sau sân khấu lễ hội, mà bước lên sân chơi lớn, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh nội lực của toàn cộng đồng.

Sức mạnh tinh thần của phụ nữ vùng cao - ảnh 3
Sự kiện diễn ra tại sân bóng đá thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu (Quảng Ninh)

Thể thao trở thành động lực phát triển văn hóa - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cup VTV5 được tổ chức trong bối cảnh tỉnh đang nỗ lực làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, nâng cao sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng.

Đây cũng là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo nên một không khí thi đua sôi nổi, lành mạnh trong toàn tỉnh.

Quan trọng hơn, giải đấu mở ra diễn đàn để phụ nữ dân tộc thiểu số được nhìn thấy, được tôn vinh và được truyền cảm hứng. Họ trở thành biểu tượng của sức sống mới: hiện đại mà vẫn giàu bản sắc, hội nhập nhưng không đánh mất cội nguồn.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cup VTV5 là một sự kiện thể thao đặc biệt và là câu chuyện đẹp về bình đẳng giới, văn hóa và sự vươn lên của phụ nữ vùng cao.

Trong sắc màu thổ cẩm, tiếng sáo rừng và những đường bóng đầy quyết tâm, người ta nhìn thấy tương lai của cộng đồng các dân tộc thiểu số: một tương lai năng động, đầy khát vọng và vẫn thấm đẫm bản sắc truyền thống.

Giải đấu chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng khi phụ nữ được trao cơ hội, họ không chỉ tỏa sáng cho bản thân mà còn truyền cảm hứng cho cả cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh để gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa bền vững của vùng đất Quảng Ninh.

Sức mạnh tinh thần của phụ nữ vùng cao - ảnh 4
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận bóng giữa đội tuyển Bình Liêu (Quảng Ninh) và Hòa An (Tuyên Quang)

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng nữ với 130 vận động viên đến từ các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang, thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, chia làm 2 bảng với tổng cộng 15 trận đấu diễn ra liên tục trong 5 ngày (từ ngày 3-7.12).

Các nữ cầu thủ là người dân tộc Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày… sẽ thi đấu trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, tạo nên không gian thể thao gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa vùng cao.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận bóng giữa đội tuyển Bình Liêu (Quảng Ninh) và Hòa An (Tuyên Quang). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam.