Quảng Ngãi: Làng Kon Bưu thành lập Câu lạc bộ Văn hóa dân gian Xơ Đăng để gìn giữ bản sắc
VHO - Nhằm khơi dậy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) vừa thành lập Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Xơ Đăng làng Kon Bưu.
Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành nơi bảo tồn, truyền dạy các loại hình văn hóa đặc sắc cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc gắn với phát triển cộng đồng.

Làng Kon Bưu (thôn 1, xã Kon Braih) hiện có 163 hộ với 532 nhân khẩu, trong đó đồng bào Xơ Đăng chiếm gần 80% dân số. Từ nền tảng văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, địa phương đã hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Xơ Đăng làng Kon Bưu với sự tham gia của 51 nghệ nhân.
Việc ra đời câu lạc bộ nhằm tập hợp những người am hiểu văn hóa truyền thống để bảo tồn, phục dựng và truyền dạy các giá trị đặc sắc của dân tộc Xơ Đăng, góp phần hạn chế nguy cơ mai một trong bối cảnh hiện đại.

Ông A Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Xơ Đăng làng Kon Bưu cho biết, sự kiện thành lập câu lạc bộ là niềm vui chung của người dân trong làng. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ duy trì sinh hoạt thường xuyên, đồng thời vận động thêm hội viên, đặc biệt là thanh thiếu niên tham gia để tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống.
Theo ông A Dũng, câu lạc bộ sẽ tập trung sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy các loại hình văn hóa đặc trưng của người Xơ Đăng như cồng chiêng, múa xoang, hát dân ca, chế tác và sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống. "Chúng tôi quyết tâm gìn giữ những nét đẹp văn hóa của cha ông, không để bị mai một theo thời gian", ông nói.

Những năm qua, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, đồng bào Xơ Đăng ở làng Kon Bưu luôn tích cực bảo tồn bản sắc dân tộc. Làng đã mở một lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho hơn 20 thanh thiếu niên; duy trì nghề chế tác, biểu diễn các nhạc cụ truyền thống như klông pút, ting ning, tơ rưng và gìn giữ các làn điệu dân ca. Nhiều lễ hội truyền thống như Lễ bắc máng nước, Lễ mừng nhà rông mới cũng được duy trì thường xuyên.
Phó Chủ tịch UBND xã Kon Braih Nguyễn Thanh Sơn cho biết, việc thành lập câu lạc bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân làng Kon Bưu mà còn góp phần trao truyền những giá trị văn hóa quý báu cho thế hệ trẻ.
Địa phương cũng giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã phối hợp hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ, từng bước gắn các hoạt động bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Xã Kon Braih hiện có 12 thôn với hơn 18.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 65%. Chính quyền địa phương kỳ vọng mô hình Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Xơ Đăng làng Kon Bưu sẽ tạo động lực để tiếp tục thành lập thêm nhiều câu lạc bộ văn hóa trên địa bàn, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương.

RSS