Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 có những hoạt động nào nổi bật?
VHO - Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) có nhiều hoạt động nổi bật, đa dạng sắc màu văn hóa, tạo không gian trải nghiệm Tết cổ truyền phục vụ nhân dân và du khách.
Sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 diễn ra từ ngày 27.2 đến ngày 1.3.2026 (ngày 11, 12, 13 tháng Giêng âm lịch).

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 với các hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp năm mới Bính Ngọ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thông qua sự kiện, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Ngày hội cũng là dịp tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, nghi lễ đón Tết của các dân tộc Việt Nam, tạo không gian trải nghiệm Tết cổ truyền phục vụ nhân dân và du khách, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Nội dung hoạt động của Ngày hội đa dạng, đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là Chương trình “Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước” - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc dự kiến diễn ra vào ngày 28.2.2026 (tức ngày 12 tháng Giêng).
Chương trình văn nghệ do đồng bào các dân tộc biểu diễn với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân và đất nước đổi mới; chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu lịch sử quyết định phương hướng và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc và tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và tham gia các hoạt động tái hiện sắc xuân ba miền với chủ đề “Xuân hội tụ, đoàn kết dân tộc, đất nước bước vào kỷ nguyên mới” với không gian mùa xuân Nam Bộ, mùa xuân Bắc Bộ và không gian Cồng chiêng - Mùa xuân đại ngàn Tây Nguyên cùng với đồng bào các dân tộc đại diện ba miền đất nước.
Ngày hội cũng sẽ tái hiện nghi thức, lễ hội truyền thống, trình diễn di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung”.
Nghi thức rước Tê-vê-đa của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau sẽ diễn ra vào ngày 28.2. Theo đó, tái hiện Lễ rước Đại lịch (Maha Sangkran), là nghi thức quan trọng nhất của ngày đầu năm mới, có ý nghĩa tương tự lễ đón giao thừa trong tết Nguyên đán của người Việt và nhiều dân tộc khác nhằm tiễn những điều xui xẻo của năm cũ, gửi gắm ước vọng vào những điều mới mẻ, may mắn, tốt lành trong năm mới.
Không gian Tết cổ truyền vùng đất Nam Bộ tái hiện không gian Tết Nam Bộ gắn với Đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp, kể chuyện bác Ba Phi, giới thiệu văn hóa, con người Đồng Tháp và tỉnh Cà Mau.
Không gian văn hóa Bắc Bộ với xuân về miền di sản xứ Thanh và xuân trên đất Tổ giới thiệu trình diễn Ngũ trò Viên Khê (Dân ca Đông Anh) tỉnh Thanh Hóa.
Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Ngũ trò Viên Khê với nội dung trọng tâm là điệu “múa đèn” - Dân ca Đông Anh, phản ánh đời sống lao động nông nghiệp và tín ngưỡng cầu mùa.

Lễ hội xuống đồng của đồng bào Cao Lan (Sán Chay) tỉnh Phú Thọ sẽ tái hiện phần lễ cầu mùa và phần hội với nhiều trò chơi dân gian truyền thống đặc biệt là hát Sình ca và ném còn; thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Không gian cồng chiêng - Mùa xuân đại ngàn Tây Nguyên sẽ trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên, tái hiện nghi thức cầu mùa, cầu an đầu xuân, lễ cầu sức khoẻ; tổ chức Ngày hội buôn làng Tây Nguyên tại “Ngôi nhà chung”.
Chương trình “Hội xuân”, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng tăng cường trồng cây, trồng hoa phủ xanh màu xanh của bản làng.
Giới thiệu chương trình dân ca, dân vũ, dân nhạc về mùa xuân, các ca khúc hát về mùa xuân, ca ngợi quê hương đất nước, về Đảng, về Bác tại các làng dân tộc.
Giới thiệu ẩm thực dân tộc, các món ăn ngày Tết: bánh chưng, bánh tét, xôi nếp nương, gà quay, lạp sườn, rượu cần... (tại không gian các nhà dân tộc Thái, Mường, Lào, Mông, Dao, Tày, Nùng, Khơ Mú, Khmer).
Hoạt động trò chơi dân gian “Hội xuân”: nhảy sạp, đi cà kheo, đánh đu... giao lưu tại không gian các làng dân tộc phía Bắc: Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú cùng các dân tộc Tây Nguyên, Nam Bộ cộng hưởng tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Tái hiện nghi thức truyền thống, giao lưu dân ca dân vũ, các hoạt động trưng bày, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các đoàn nghệ nhân tham gia sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” cùng với đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại “Ngôi nhà chung”.
Hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh và sách ảnh: “80 năm - Một Việt Nam vững tin” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á và sắc màu văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại “Ngôi nhà chung”.
Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với một số ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương.
Sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng 300 đồng bào, 32 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành phố đại diện cho các dân tộc, vùng miền.
Trong đó, huy động 60 đồng bào Ê Đê, Gia Rai tỉnh Đắk Lắk; 30 đồng bào Kinh, Khmer, tỉnh Cà Mau; 25 đồng bào Cao Lan (Sán Chay) tỉnh Phú Thọ…
Mời 30 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng của 15 dân tộc rất ít người, vùng sâu vùng xa, biên giới thuộc các tỉnh: Tuyên Quang; Lai Châu; Sơn La; Quảng Ngãi; Thái Nguyên.
Cùng với đó,tham dự sự kiện còn có hơn 100 đồng bào của 16 nhóm dân tộc thuộc 11 địa phương đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Nùng, Tày (Thái Nguyên); Dao (TP. Hà Nội); Mông (Tuyên Quang); Mường (Phú Thọ); Lào, Thái, Khơ Mú (Sơn La); Tà Ôi, Cơ Tu (Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Xơ Đăng (Quảng Ngãi); Raglai (Khánh Hòa); Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Cần Thơ).

RSS