Múa hát dân gian gắn kết cộng đồng

PHƯƠNG NGHI

VHO - Thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” đã tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào gắn với phát triển du lịch.

Múa hát dân gian gắn kết cộng đồng - ảnh 1
Tiết mục biểu diễn của CLB múa Rom Vong Khmer chùa Bốn Mặt phục vụ bà con phum sóc vào dịp tết Chôl Chnăm Thmây

 Nhằm tạo điều kiện để đồng bào Khmer được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) múa Rom Vong Khmer (múa Lâm Thôn) chùa Buôl Pres Phek (chùa Bốn Mặt), xã Phú Tân.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, CLB không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ yêu thích của đồng bào Khmer mà còn là niềm tự hào của địa phương.

Hiện tại, CLB múa Rom Vong Khmer chùa Bốn Mặt chủ yếu biểu diễn phục vụ đồng bào dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Sen Dolta hoặc phục vụ gia đình người dân khi có nhu cầu.

Các thành viên sẽ múa hát những bài hát Khmer trẻ trung, hiện đại hoặc trình diễn những điệu múa truyền thống như Rom vong, Ka bách, Lăm leo, Sa ra vanh... luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của bà con phum sóc.

Những tình cảm đó giúp các thành viên trong CLB có thêm niềm tin, nghị lực để gắn bó với những điệu múa, bài hát, giai điệu truyền thống.

Bà Sơn Thị Diệu, Chủ nhiệm CLB vui vẻ nói: “Đa phần các thành viên CLB đều sinh sau năm 2000 nên chúng tôi rất yên tâm về lực lượng. Một số em còn được các Đài trong khu vực mời biểu diễn như kênh VTV5 (Cần Thơ) và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng. Với vai trò Chủ nhiệm, tôi mong muốn mang đến những tiết mục nghệ thuật, các bộ trang phục, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Khmer.

“Mới đây đầu tháng 3 năm 2025, tuần lễ hoa kèn hồng lần thứ nhất tại huyện Châu Thành năm 2025, CLB Múa Rom Vong Khmer chùa Bốn Mặt, xã Phú Tân có một gian hàng phục vụ cho người dân và du khách, gồm các loại trang phục dự lễ hội, cưới hỏi, trang phục dân gian... với màu sắc cuốn hút dành cho mọi lứa tuổi, để du khách trải nghiệm và chụp ảnh”, bà Diệu chia sẻ.

Múa hát dân gian gắn kết cộng đồng - ảnh 2
Câu lạc bộ múa Rom Vong xã An Thạnh Nam là đơn vị nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ của xã An Thạnh Nam

Là người Khmer yêu văn nghệ truyền thống, chị Sơn Thị Bích Ngân nói: “Tất cả thành viên câu lạc bộ đều rất vui và phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được tham gia tập luyện, biểu diễn nghệ thuật truyền thống của người Khmer, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Mỗi lần biểu diễn, chúng em được đông đảo khán giả ủng hộ, thực sự rất hạnh phúc. Việc duy trì tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các thành viên giao lưu, giải trí, trau dồi kỹ năng hát, múa, từ đó thêm yêu và có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc”.

Năm 2023 CLB múa Rom Vong của hội viên, phụ nữ Khmer xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) được thành lập với 25 thành viên. Nhờ tính hấp dẫn thu hút mạnh sự quan tâm của cộng đồng nên đến nay CLB đã có 28 thành viên.

Bà Lâm Thanh Hoa, Chủ nhiệm CLB hào hứng chia sẻ, các thành viên của CLB đã được những nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên múa (Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng) có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật múa truyền thống Khmer dạy.

Múa hát dân gian gắn kết cộng đồng - ảnh 3
Múa hát dân gian đã tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần của người dân góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống

“Hiện nay, chúng tôi đã thành thục, có thể tự tin trình diễn trước đám đông. Thời gian qua, có nhiều nơi mời chúng tôi đi biểu diễn cho khách du lịch, là người Khmer được múa những giai điệu của dân tộc mình là niềm vui lớn với chúng tôi và nay có thể tăng thêm thu nhập, làm kế mưu sinh từ nghề thì không còn gì bằng”, bà Hoa chia sẻ.

Trong quá trình hoạt động, với niềm đam mê, trách nhiệm trong việc giữ gìn gìn tiếng hát, điệu múa dân gian của dân tộc, các thành viên trong CLB đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động của CLB.

Bà Trần Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nam cho biết: “Để CLB phát huy truyền thống văn hóa văn nghệ của đồng bào Khmer, Sở VHTTDL hỗ trợ trên 250 triệu đồng mua các trang thiết bị, dụng cụ, nhạc cụ cho CLB hoạt động. Hiện nay, CLB được xem là đơn vị nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ của xã An Thạnh Nam. Hằng năm, CLB tham gia dàn dựng chương trình để biểu diễn phục vụ nhân dân vào các dịp lễ hội truyền thống, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương”.

Thời gian qua, các CLB múa, hát Khmer ở Sóc Trăng luôn hoạt động hiệu quả, gắn kết cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp mang lại niềm vui phấn khởi sau ngày làm việc mệt nhọc. Đồng thời, câu lạc bộ đã góp phần vào việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.