Quảng Ngãi:

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ hội thi sân khấu hóa ở xã Kon Braih

NGỌC HÒA

VHO - Từ các hội thi, chiến dịch truyền thông tại cơ sở đến hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng, công tác tuyên truyền bình đẳng giới ở xã Kon Braih (Quảng Ngãi) đã từng bước đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và giữ vững địa bàn không phát sinh vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ hội thi sân khấu hóa ở xã Kon Braih - ảnh 1
Hội thi xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình gắn với Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS..." do Hội LHPN xã Kon Braih tổ chức

Điểm mới từ hình thức sân khấu hóa   

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Kon Braih vừa tổ chức Hội thi xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; đồng thời tuyên truyền xóa bỏ những hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn xã.

Hội thi thu hút 10/11 thôn tham gia với hơn 60 thí sinh, trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác truyền thông về bình đẳng giới tại địa phương.

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ hội thi sân khấu hóa ở xã Kon Braih - ảnh 2
Các tiểu phẩm thể hiện sinh động thực trạng bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ và tảo hôn

Tham gia Hội thi, các đội thi trải qua 2 phần, gồm: phần chào hỏi được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa và phần thi kiến thức trắc nghiệm liên quan đến bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình và nội dung Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS”. 

Thông qua những tiểu phẩm gần gũi với đời sống sinh hoạt của đồng bào DTTS, các đội đã phản ánh sinh động thực trạng bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, hôn nhân sớm (tảo hôn)… đồng thời truyền tải thông điệp về sự tôn trọng, sẻ chia và bình đẳng giữa nam và nữ trong gia đình và cộng đồng. 

Bà Nguyễn Thị Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Braih, Chủ tịch Hội LHPN xã đánh giá: “Hội thi là cách làm sáng tạo, dễ hiểu, dễ nhớ. Việc sân khấu hóa giúp người dân tiếp cận kiến thức về bình đẳng giới một cách tự nhiên, không khô cứng. Qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, góp phần xóa bỏ những định kiến và hủ tục không còn phù hợp trong cộng đồng”. 

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ hội thi sân khấu hóa ở xã Kon Braih - ảnh 3
Hội thi là diễn đàn tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ và người dân

Không chỉ dừng lại ở thi thố, hội thi còn là diễn đàn tuyên truyền, cung cấp kiến thức thiết thực cho phụ nữ và người dân về giới, bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, phương pháp nuôi dạy con cái không bạo lực, cũng như kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi đối mặt với nguy cơ bị xâm hại.   

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Kon Braih, hội thi là một hoạt động trọng tâm trong triển khai Dự án 8 tại địa phương: “Chúng tôi mong muốn thông qua hội thi sẽ giúp chị em phụ nữ và người dân hiểu rằng bình đẳng giới không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính mỗi gia đình. Khi phụ nữ và trẻ em được tôn trọng, bảo vệ, thì gia đình yên ấm, cộng đồng mới phát triển bền vững”. 

Giành giải Nhất, đội thi thôn Đăk Ơ Ng Lăng đã để lại nhiều ấn tượng với tiểu phẩm phản ánh sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người đàn ông trong gia đình. 

Chị Y Trah, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, Tổ phó Tổ truyền thông thôn Đăk Ơ Ng Lăng chia sẻ: “Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ việc nhà là của phụ nữ. Qua hội thi, chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng nam hay nữ đều có trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, không bạo lực. Khi hiểu rồi, người dân sẽ tự thay đổi”. 

Trong khi đó, đội thôn 6 đạt giải Nhì với phần thi kiến thức chắc chắn, bám sát thực tế đời sống. Chị Hoàng Thị Thanh Hoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, Tổ phó Tổ truyền thông thôn 6 cho biết: “Hội thi giúp chúng tôi có thêm kiến thức để tuyên truyền lại cho bà con trong thôn. Quan trọng nhất là làm cho mọi người hiểu rằng xóa bỏ định kiến giới cũng chính là cách để thoát nghèo bền vững”.  

Hội thi không chỉ là hoạt động văn hóa,  tuyên truyền mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: xóa bỏ định kiến giới, nói không với bạo lực gia đình chính là nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết, giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững 

Truyền thông bám sát cơ sở để thay đổi nhận thức từ gốc 

Không chỉ dừng lại ở hội thi, Chủ tịch Hội LHPN xã Kon Braih cho biết, thời gian qua Hội LHPN xã còn chủ động triển khai nhiều chiến dịch truyền thông trực tiếp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình cho chị em hội viên phụ nữ tại nhà rông các thôn.

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ hội thi sân khấu hóa ở xã Kon Braih - ảnh 4
Hội LHPN xã Kon Braih thường xuyên mở các chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và bạo lực gia đình hướng về các thôn, làng

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội; nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn chị em cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi xảy ra vụ việc. 

“Chúng tôi xác định truyền thông phải bám sát cơ sở, đến tận thôn, làng, nói bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gắn với đời sống hằng ngày của chị em thì mới mang lại hiệu quả thực chất”, Chủ tịch Hội LHPN xã nhấn mạnh. 

Ngoài ra, tại các thôn, các tổ truyền thông cộng đồng do thôn trưởng làm tổ trưởng cũng được thành lập và phát huy hiệu quả. Các tổ đã xây dựng nhóm Zalo, Facebook để kết nối các thành viên trong cộng đồng. 

Thông qua các nhóm này, mỗi khi có sự kiện, dấu hiệu hoặc vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, các thành viên kịp thời chia sẻ thông tin để cùng nhau đến can thiệp, hỗ trợ, giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế vụ việc kéo dài hoặc phát sinh phức tạp. 

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ hội thi sân khấu hóa ở xã Kon Braih - ảnh 5
Nhờ làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền từ cơ sở, nhận thức của người dân trên địa bàn xã Kon Braih về bình đẳng giới được nâng cao, đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng ổn định

Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih cho biết: “Thời gian qua, Hội LHPN xã và các tổ truyền thông cơ sở đã làm rất tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, bám sát thôn, làng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân”.

Theo ông Chính, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trên địa bàn xã thời gian qua không phát sinh vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, tình hình an ninh trật tự, đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng ổn định. 

“Đây là kết quả quan trọng, thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là Hội Phụ nữ và các tổ truyền thông cộng đồng ở cơ sở”, ông Lê Quang Chính nhấn mạnh.