Lan tỏa giá trị tốt đẹp từ Phật giáo trước thềm Đại lễ Phật đản
VHO - Trước thềm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và ghi nhận những đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Ngày 29.5, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác của tỉnh đến chùa Phù Liễn thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trước thềm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.
Đại lễ Phật đản là một trong những sự kiện quan trọng của Phật giáo, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 30 và 31.5, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử hướng về những giá trị tốt đẹp của đạo Phật.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên gửi lời chúc mừng tới Thượng tọa Thích Nguyên Thành - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể tăng ni, phật tử đón mùa Phật đản an lành, hoan hỉ.
Từ ý nghĩa thiêng liêng của mùa Phật đản, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định đạo Phật luôn phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và vị tha, góp phần vun đắp đạo đức xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ trong đời sống tín ngưỡng mà còn được thể hiện thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới và các phong trào hướng về cộng đồng.
Ghi nhận những đóng góp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên biểu dương Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tích cực vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 200 cơ sở thờ tự với khoảng 150.000 tín đồ Phật tử, tạo nên một nguồn lực xã hội quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa và phát triển địa phương.
Cùng với các hoạt động Phật sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn đồng hành trong công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, góp phần gìn giữ những giá trị tâm linh gắn với đời sống cộng đồng.
Trong đó có những công trình mang giá trị lịch sử và văn hóa như Khu di tích thờ vua Lý Nam Đế và chùa Hương Ấp, những địa chỉ góp phần làm phong phú không gian văn hóa tâm linh của địa phương.
Hiện nay, Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn Ban Trị sự tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, hướng dẫn tăng ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo và đồng hành cùng tỉnh.
Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Thượng tọa Thích Nguyên Thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử tu học chính pháp, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Đại lễ Phật đản là lễ kỉ niệm ngày sinh của Thái tử Tất Đạt Đa, người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Phật giáo, đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất, được tổ chức nhằm tưởng nhớ cuộc đời và những giá trị mà Đức Phật để lại.
Tại Đại hội Phật giáo thế giới năm 1950, đại biểu Phật giáo từ 26 quốc gia thống nhất lấy ngày trăng tròn tháng Vesak theo lịch cổ Ấn Độ (15.4 âm lịch) làm ngày Phật đản.
Theo truyền thống Phật giáo, Đại lễ Vesak còn gắn với 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật gồm đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn.

RSS