Khám phá chợ phiên vùng cao “Cao nguyên mở hội”
VHO - Phiên chợ vùng cao “Cao nguyên mở hội” diễn ra từ ngày 29.8 đến ngày 2.9.2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Đồng Mô, Hà Nội) với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 2.9.
Sự kiện do Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Sơn La, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng cùng đồng bào các dân tộc địa phương và tiểu thương vùng cao tổ chức.
Không gian chợ phiên tại Khu các làng dân tộc I tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa truyền thống và tinh thần cộng đồng đặc trưng của đồng bào miền sơn cước.

Hoạt cảnh chợ phiên mở đầu rộn ràng với hình ảnh các nghệ nhân dân tộc Thái, Mông, Tày, Nùng, Dao di chuyển từ cổng vào trung tâm trong tiếng khèn, tiếng đàn và nụ cười rạng rỡ.
Người dân xuống chợ không chỉ để mua bán, trao đổi sản vật địa phương mộc mạc như gạo, rau, cuốc, dao, gia súc, gia cầm mà còn để gặp gỡ, giao lưu.
Chương trình dành không gian riêng giới thiệu các nghề thủ công truyền thống độc đáo của đồng bào Nùng, tỉnh Cao Bằng.



Nghề làm hương Phja Thắp giữ trọn phương pháp thủ công hoàn toàn tự nhiên từ lá bầu hắt, tăm mai, vỏ cây gạo, thông đỏ và mùn cưa trầm.
Nghề làm giấy bản sử dụng vỏ cây dưỡng tráng thủ công tạo nên những tờ giấy bền dai, xốp nhẹ dùng lưu giữ gia phả và phục vụ nghi lễ.
Nghề rèn Phúc Sen có lịch sử hơn 300 năm, nổi tiếng với kỹ thuật tôi thép gia truyền từ nhíp ô tô cũ và lò nung bằng đá đốt than củi.

Nghề đan nón lá Nùng tỉ mỉ qua hai lớp khung tre ép lá mai, lá chuối hong khô gác bếp giúp nón bền đẹp, chống mối mọt...
Bên cạnh các gian hàng, nghệ thuật múa sư tử mèo của dân tộc Nùng đến từ xóm Ngọc Chung, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng mang lại không khí náo nhiệt.
Đầu sư tử mèo được chế tác cầu kỳ từ đất sét mịn, dán giấy bồi, sơn vẽ sắc sảo, kết hợp các vũ điệu khỏe khoắn, động tác võ thuật và các đạo cụ như mặt báo đông, mặt nả lình, chiêng, trống để xua đuổi điều xấu, cầu mong may mắn.


Đoàn nghệ nhân các tỉnh Sơn La, Cao Bằng cùng các nhóm đồng bào phía Bắc hoạt động tại Làng mang đến chuỗi chương trình nghệ thuật phong phú.
Người Nùng trình diễn hát Then “Đường về bản em”, song ca “Vui sao bản mình ơi” và “Người đẹp Thái Nguyên”.





Đồng bào Dao thể hiện điệu múa chuông cầu mùa cùng tiết mục hát múa “Người Dao ơn Đảng”.
Nhóm nghệ nhân Mông mang tới những điệu múa khèn và những câu dân ca giàu xúc cảm.
Đồng bào Lào tái hiện điệu múa lăm vông giao lưu, múa “Hoa đẹp Chăm Pa”, “Tắm suối mát” và “Khẩu chí”.


Người Khơ Mú sôi động với điệu múa au eo, độc tấu nhạc cụ đao đao làm từ ống nứa và múa “Nhịp sống Tây Bắc”.
Du khách đến Làng dịp này không chỉ trải nghiệm, tìm hiểu các hoạt động văn hóa, lễ hội mà còn thưởng thức ẩm thực đậm chất vùng cao với những bát thắng cố nóng hổi, chén rượu thơm nồng và ngắm nhìn các gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu.

RSS