Hơn 15.700 học sinh vùng khó khăn được hỗ trợ từ Chương trình “Sữa đậu nành học đường”
VHO - Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2025 - 2026 đã mang hơn 948.000 hộp sữa đến hơn 15.700 học sinh tiểu học thuộc các trường có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lai Châu, góp phần cải thiện dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và tiếp thêm động lực đến trường cho các em.
Lường Văn Kiệt là học sinh lớp 1A1 của Trường Tiểu học Phúc Than, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Kiệt mồ côi cha, nhà lại thuộc hộ đặc biệt khó khăn ở bản xa. Các thầy cô còn nhớ ngày đầu nhận lớp, Kiệt còi cọc, nhút nhát và thường xuyên nghỉ học do thể trạng thường xuyên bị ốm.
Khi Chương trình “Sữa đậu nành học đường” được triển khai tại trường, những ngày đầu em uống sữa một cách rụt rè, bỡ ngỡ.

Thế nhưng, sau một học kỳ kiên trì tham gia chương trình, Kiệt đã là một cậu học trò hoạt bát hơn hẳn, không còn nghỉ học không lý do nữa. Khi được thầy cô hỏi: “Con thích nhất điều gì khi đến trường?”, cậu bé ngước đôi mắt trong veo và cười bẽn lẽn: “Con thích đi học để được học cái chữ và con thích giờ ra chơi được cùng các bạn uống sữa nữa ạ”.
Kiệt là một trong số hơn 1.000 học sinh của Trường được bổ sung dinh dưỡng từ Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2025 – 2026.
Thầy Phạm Văn Bổng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Than cho biết, với 1032/1082 (chiếm 95,4%) học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số Thái, Dao, Khơ Mú, Mông, Lự, đời sống kinh tế của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.
Vì vậy, Chương trình không chỉ là một chính sách hỗ trợ, mà là một cơ hội để góp phần cải thiện dinh dưỡng và tương lai của học sinh.
Theo báo cáo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2025 - 2026 diễn ra ngày 3.7 tại Hà Nội, Chương trình được triển khai tại 32 trường tiểu học thuộc 20 xã của 4 tỉnh: Đắk Lắk, Lai Châu, Quảng Ngãi và Quảng Trị.
Chương trình đã hỗ trợ hơn 948.000 hộp sữa đậu nành Fami Canxi 200ml, tổng trị giá hơn 4,3 tỉ đồng, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 15.700 học sinh.

Theo đó,mỗi học sinh được uống miễn phí 1 hộp sữa/ngày trong 60 ngày học, góp phần bổ sung dinh dưỡng và hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe từ học đường.
Bên cạnh hoạt động hỗ trợ sữa, Chương trình còn triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như tập huấn cán bộ triển khai, kiểm tra giám sát, truyền thông nâng cao nhận thức về dinh dưỡng học đường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và Cuộc thi “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu” nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải và tái chế sáng tạo cho học sinh.
Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Viết Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm học 2025 - 2026, xã Liên Sơn Lắk có 3 trường tiểu học được thụ hưởng Chương trình; đã hỗ trợ 116.112 hộp sữa đậu nành, tổng trị giá hơn 529 triệu đồng, mang lại lợi ích trực tiếp cho 1.928 học sinh, chiếm gần một nửa tổng số học sinh thụ hưởng toàn tỉnh.
Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, chính quyền địa phương chỉ đạo các trường thực hiện đúng đối tượng thụ hưởng, công khai số lượng học sinh tham gia, số lượng sản phẩm tiếp nhận và cấp phát; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bảo quản, sử dụng sản phẩm tại các trường học.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng ngay từ khi bắt đầu triển khai. Thông qua các cuộc họp phụ huynh, sinh hoạt lớp và các hoạt động truyền thông của nhà trường, phụ huynh được cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của Chương trình.

“Nhờ đó, chương trình đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất cao từ phụ huynh học sinh và cộng đồng dân cư. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp Chương trình được triển khai thuận lợi, an toàn, hiệu quả và tạo được niềm tin trong cộng đồng”, ông Nguyễn Viết Quang cho hay.
Chương trình “Sữa đậu nành học đường” là một hoạt động thiết thực thuộc Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 2022, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng và hỗ trợ phát triển thể chất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Đánh giá về hiệu quả chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu cho biết, thực tế triển khai tại các địa phương, Chương trình đã góp phần hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng, nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh và nhà trường về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường và an toàn thực phẩm.
Nhiều trường ghi nhận học sinh hào hứng hơn khi đến lớp, tinh thần học tập tích cực hơn; tại một số địa bàn khó khăn, Chương trình còn góp phần hỗ trợ duy trì sĩ số học sinh, hạn chế tình trạng nghỉ học hoặc bỏ học.
“Thông qua Chương trình “Sữa đậu nành học đường”, chúng ta đã xây dựng được một mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp - tổ chức nhân đạo - chính quyền -nhà trường, qua đó đưa nguồn lực xã hội đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả thiết thực, bền vững.
Qua đó khẳng định rằng, khi doanh nghiệp đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo bằng trách nhiệm, bằng tầm nhìn dài hạn và bằng sự cam kết thực chất, giá trị mang lại không chỉ là hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn góp phần tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho cộng đồng và thế hệ tương lai”, ông Vũ Thanh Lưu nhấn mạnh.

RSS