Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc”

HUY AN

VHO - Ngày 18.11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Đoài Phương, Hà Nội) đã diễn ra "Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” giữa nhóm đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng.

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 1
Một số tiết mục tại Ngày hội do chính đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại Làng biểu diễn

“Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” cùng hòa với chuỗi hoạt động Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” với sự tham gia của 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng.  

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 2

Đồng bào các dân tộc đã tổ chức giao lưu văn nghệ, giao lưu văn hóa. Các tiết mục hát dân ca, dân vũ đưa du khách chìm vào âm hưởng trong trẻo, réo rắt của tiếng nhạc và những điệu nhảy, điệu múa đặc trưng của các dân tộc.

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 3

Qua những lời ca, điệu múa hiện lên những bản làng đang đổi thay từng ngày nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và sự chung tay đoàn kết của đồng bào các dân tộc.

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 4

Các tiết mục ca ngợi cuộc sống đổi thay, niềm vui đoàn kết và khát vọng về một mùa xuân an lành. 

Ngày hội là nơi hội tụ và tỏa sáng của 54 dân tộc anh em, cùng nhau thắp lên ngọn lửa truyền thống, khẳng định tinh thần đoàn kết keo sơn. 

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 5

Các đồng bào phía Bắc mang đến những làn điệu Then ngọt ngào, sâu lắng. 

Trong đó, dân tộc Nùng (Thái Nguyên) hát Then với chủ đề "Mừng ngày hội kết đoàn" và "Quê ta mở hội đón xuân", cùng dân ca "Pù pài tỉnh nhằng cằm có".

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 6

Dân tộc Tày (Thái Nguyên) trình diễn hát Then "Theo Đảng vững bước ta đi", bày tỏ niềm tin sắt son vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, giới thiệu "Sự tích cây đàn Tính", biểu tượng tâm linh và nghệ thuật của người Tày. 

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 7

Dân tộc Dao (Ba Vì, Hà Nội) trình diễn tiết mục múa chuông "Tiếng chuông ngày mùa" không chỉ báo hiệu mùa màng bội thu mà còn xua tan điều xấu, mang đến may mắn.

Điệu hát múa "Người Dao ơn Đảng" bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì Đảng đã mang ánh sáng cách mạng, tri thức và cuộc sống ấm no đến bản làng. 

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 8

Dân tộc Mông (Tuyên Quang) với điệu múa khèn, một nhạc cụ thiêng liêng kết nối tâm linh và cộng đồng.

Đặc biệt, tiết mục "Người Mèo ơn Đảng" ca ngợi sự đổi thay, ấm no đến với vùng cao nhờ có Đảng. 

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 9

Dân tộc Mường (Phú Thọ) trình diễn chiêng Mường, loại nhạc khí linh thiêng đi sâu vào mọi mặt đời sống.

Tiết mục múa "Trồng bông" tái hiện sinh động đời sống lao động, gửi gắm ước mong về mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. 

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 10

Dân tộc Khơ Mú (Sơn La) góp mặt với múa au eo, mô phỏng các động tác lao động hàng ngày, và trình diễn nhạc cụ Đao đao, một sáng tạo độc đáo từ công cụ làm mái nhà. 

Dân tộc Lào (Sơn La) giới thiệu điệu múa Lăm vông giao lưu (hát múa theo hình vòng tròn), một nhu cầu sinh hoạt văn hóa không thể thiếu, tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của các cô gái Lào. 

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 11

Dân tộc Thái (Sơn La) nổi bật với múa "Bức tranh thổ cẩm" và múa "Gà gáy trên nương".

Nhóm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cùng không gian Tây Nguyên vang vọng âm thanh trầm hùng của cồng chiêng. Trong đó, dân tộc Ba Na (Gia Lai) trình diễn Cồng chiêng, múa xoang.

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 12

Dân tộc Tà Ôi (TP. Huế) giới thiệu múa “Vui hội sim”, tập tục cổ xưa để trai gái tâm tình, tìm hiểu nhau.

Đồng bào dân tộc Raglai (Khánh Hòa) trình diễn nhạc cụ Mã la, tiếng nói của núi rừng, nhịp thở của tổ tiên. 

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 13
Đông đảo đồng bào các dân tộc cùng du khách đã tham dự Ngày hội

Dân tộc Khmer (TP. Cần Thơ) giới thiệu loại hình nghệ thuật đặc sắc múa Rô băm, kịch múa cổ điển trên sân khấu cung đình.

Các điệu múa giao lưu như Lăm liêu, Rom vông tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng. 

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 14

Cùng với đó, các tiết mục tập thể, giao lưu giữa đồng bào các dân tộc và du khách đã làm một góc Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng, sôi động trong không khí đại đoàn kết các dân tộc.

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 15

Diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ngày hội không chỉ là nơi trình diễn mà còn là không gian giao lưu, trao truyền văn hóa, khẳng định sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” - ảnh 16

Ngày hội cũng thể hiện giá trị bền vững của sự gắn bó keo sơn giữa các dân tộc anh em trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Đồng thời, góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh di sản văn hóa phong phú của các dân tộc Việt Nam.