Gia Lai tôn vinh người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

PHAN HIẾU

VHO - Chiều 25.4, tại Hội trường 2.9, phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi Thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946 – 2026) và gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia Lai tôn vinh người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Đây là dịp để địa phương cùng ôn lại một sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc, của đội ngũ người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Phát biểu chào mừng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: “Cách đây 80 năm, ngày 19.4.1946, tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam - Đại hội đoàn kết các dân tộc chống thực dân Pháp, với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cùng các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ.

Đây là một sự kiện chính trị, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt trong buổi đầu thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bức Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Đại hội đã trở thành một thông điệp lớn về tư tưởng, chính trị và tình cảm, thắp lên niềm tin, củng cố ý chí đoàn kết của đồng bào các dân tộc.

Bác mở đầu bức thư một câu nói giản dị nhưng thấm đượm tình cảm, trách nhiệm và niềm tin: “Tôi tuy xa nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào”. Ở đó không chỉ có sự gần gũi của vị lãnh tụ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam, mà còn khẳng định sâu sắc về bản chất của chính quyền cách mạng: đó là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Gia Lai tôn vinh người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 2
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi tọa đàm

Từ đó, Bác đưa ra một chân lý của đoàn kết: tất cả các dân tộc, dù là Kinh, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na hay bất kỳ dân tộc nào khác, đều là anh em ruột thịt, phải “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, từ bức thư của Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam đến nay là hành trình 80 năm Gia Lai bền bỉ vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khắc ghi lời dạy của Bác, các dân tộc Ba Na, Gia Rai, Kinh và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, cùng nhau xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trên chiến trường Tây Nguyên, tạo thế và lực cho giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30.4.1975.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương. Bước vào thời kỳ đổi mới, tinh thần đoàn kết ấy tiếp tục được chuyển hóa thành động lực phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, ngày nay, trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, tinh thần đoàn kết ấy càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau hơn 10 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với 135 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Gia Lai có diện tích hơn 21.576km², lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người, với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên một không gian phát triển mới rộng lớn, giàu bản sắc và giàu tiềm năng.

Gia Lai tôn vinh người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 3
Ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ tại tọa đàm

Từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải phía Đông, từ biên giới đến biển đảo, tất cả đang mở ra thời cơ mới để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh đó, càng phải tiếp tục khắc ghi lời dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc, biến tinh thần “anh em ruột thịt”, “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” thành ý chí chung, hành động chung và sức mạnh chung để xây dựng Gia Lai phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Hiện nay, với tầm nhìn chiến lược, tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung xây dựng nhiều đề án, nhiệm vụ trọng tâm đột phá, đảm bảo nguồn lực phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh để tạo cú hích phát triển đồng bộ, đi vào chiều sâu nhất là các địa phương miền núi, dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới.

Trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tỉnh Gia Lai đã xây dựng Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 với nhóm trụ cột tập trung cho y tế cơ sở, đầu tư đồng bộ hạ tầng, thiết bị và nhân sự đảm bảo khả năng khám chữa bệnh cho nhân dân vùng khó, vùng biên giới. Năm 2026 tập trung đầu tư cho 24 trạm y tế vùng biên giới, hải đảo và căn cứ cách mạng; Đồng thời triển khai khám sức khỏe miễn phí cho Nhân dân tại 12 xã biên giới, hải đảo và xã đặc biệt khó khăn.

Tỉnh cũng xác định công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống là nền tảng để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hoá, đồng thời tạo sinh kế mới cho cộng đồng góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới cho người dân.

Ông Phạm Anh Tuấn bày tỏ, những chương trình đề án trên không chỉ là quyết sách chính trị mà đã triển khai bằng nguồn lực cụ thể tại cơ sở; là tình cảm trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Gia Lai dành nguồn lực nhằm phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Gia Lai tôn vinh người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 4
Các đại biểu dự tọa đàm kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi Thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946 – 2026) và gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

“Với niềm tin và quyết tâm chính trị ấy, tôi tin cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Gia Lai phát triển cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc”, ông Tuấn tin tưởng.

Tại buổi tọa đàm, suy nghĩ về một số việc liên quan đến công tác dân tộc hiện nay, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Ksor Phước chia sẻ: “Sau sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, hiện nay cả nước có khoảng 1.516 xã có đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú tập trung theo cộng đồng trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố.

Đồng bào các dân tộc thiểu số có được sự tiến bộ toàn diện như ngày nay là nhờ đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn, kiên định của Đảng về những vấn đề cơ bản liên quan đến dân tộc ở Việt Nam”.

Ông Ksor Phước nhấn mạnh, vai trò rất to lớn có tính then chốt của Nhà nước trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật định hướng và các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo nền tảng cơ bản cho xây dựng và phát triển toàn diện, bền vững vùng các dân tộc thiểu số.

Gia Lai tôn vinh người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 5
Gia Lai tôn vinh người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 6
Tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku

Theo ông, hiện nay cán bộ công tác vùng các dân tộc thiểu số trên cả nước đã luôn chú ý bám sát cơ sở, gần gũi, gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, công tác nắm tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá và phản ánh đúng sự thật về đặc điểm, những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng lợi thế vùng các dân tộc thiểu số.

Đó là chưa kể, cán bộ luôn lắng nghe, ghi nhận các ý kiến tâm tư của người dân và biết vận động tập hợp quần chúng đoàn kết thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội cũng nhắc nhở, hôm nay mỗi người chúng ta luôn luôn ghi nhớ công ơn rất to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta nói chung và với đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng. Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ rất sớm và luôn chú ý, chăm lo đến các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, ghi nhận thành tích xuất sắc của các cá nhân là người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định tặng Bằng khen cho 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku.