(Emagazine) Sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại Khánh Hòa
VHO - Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 26 đến 28.6.2026.

Ngày hội do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, quy tụ các đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các địa phương: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.HCM.
Với sự chuẩn bị công phu, ngày hội hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đậm đà sắc màu văn hóa Chăm, kết nối hài hòa giữa dòng chảy di sản và hơi thở của kỷ nguyên mới.

Lung linh sắc màu văn hóa Chăm
Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của Sở VHTTDL, đơn vị đang tập trung xây dựng, hoàn thiện các chương trình nghệ thuật xuyên suốt ngày hội với hàng loạt tiết mục đặc sắc, đậm dấu ấn Chăm.
Cụ thể, tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm, Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ mang đến ba tiết mục nghệ thuật đặc sắc gồm: “Thanh âm ngày hội”, “Dáng em bên bến nước” và “Người Chăm vui hội”.
Đối với Liên hoan Văn nghệ quần chúng và Trình diễn trang phục dân tộc Chăm, đơn vị thực hiện các tiết mục mang đậm bản sắc như: “Mừng ngày hội Chăm”, “Ampam Po Nai (Sự tích Po Nai)”, “Sắc Chăm ngày hội”, “Tiếng trống Ginăng, tiếng trống hòa bình” và “Hương sắc Chăm Khánh Hòa”.
Nhằm phục vụ cộng đồng tại ngày hội, Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ tổ chức trích đoạn nghi lễ Rija Harei nhằm tái hiện sinh động các nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.

Trích đoạn tái hiện sinh động các nghi lễ cổ truyền, tiêu biểu là Lễ Rija Harei (Lễ múa ban ngày) - nghi thức thiêng liêng cầu bình an, sức khỏe của các tộc họ Chăm gửi đến các vị thần linh như Thần sóng biển (Po Riyak), Thần trí tuệ (Po Haniim Par), Mẫu thần nông nghiệp (Po Nai);
Đồng thời mở ra không gian trình diễn di sản phi vật thể độc đáo với kỹ nghệ làm gốm cổ Bàu Trúc qua “Hồn gốm Bàu Trúc” và nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống Mỹ Nghiệp qua “Sắc màu thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp”.
Song song đó, trong hoạt động trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện các tiết mục: “Hồn gốm Bàu Trúc” và “Sắc màu thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp”. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm còn tổ chức chương trình du lịch cộng đồng để đưa du khách đi khám phá và trải nghiệm thực tế tại làng gốm Bàu Trúc.
Thông tin về tiến độ chuẩn bị, ông Nguyễn Văn Việt cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, kịch bản của toàn bộ các hoạt động nghệ thuật trong khuôn khổ ngày hội đã cơ bản hoàn thiện. Hiện nay, các đoàn nghệ thuật và nghệ nhân đang tập trung tổng duyệt trên sân khấu, ráp nối kỹ thuật và khớp âm thanh những khâu cuối cùng.
Để chuẩn bị cho không gian trải nghiệm thực tế, Ban tổ chức đã hoàn tất việc liên hệ, kết nối với làng nghề gốm cổ Bàu Trúc và làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp. Các khâu hậu cần từ chuẩn bị vật tư, nguyên vật liệu chế tác cho đến biên soạn nội dung thuyết minh về quy trình dệt, làm gốm thủ công đều đã hoàn thành.
Đặc biệt, bài thuyết minh giới thiệu kỹ năng du lịch cộng đồng tại làng gốm Bàu Trúc đã được chuẩn bị chu đáo bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách quốc tế. Tất cả các nội dung đã hoàn toàn sẵn sàng, hứa hẹn mang đến một kỳ lễ hội bùng nổ, mãn nhãn trong ngày khai mạc.
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa bền vững
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động biểu diễn, ngày hội lần này còn mở ra không gian trải nghiệm toàn diện và các diễn đàn chuyên sâu. Theo ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Di sản tỉnh Khánh Hòa, điểm mới của ngày hội năm nay là việc chú trọng thúc đẩy du lịch cộng đồng và chuyển đổi số trong bảo tồn di sản.
Cụ thể, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa đang khẩn trương hoàn thiện nội dung tổ chức Hội thảo khoa học: “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”.

Song song đó, các đơn vị trực thuộc đang đồng loạt triển khai các phần việc chuyên môn, trong đó Bảo tàng tỉnh chịu trách nhiệm lên ý tưởng và thiết kế maket Không gian trưng bày văn hóa Chăm, đồng thời phối hợp đặc biệt để giới thiệu sản phẩm Trầm Hương - sản vật kết tinh linh khí của xứ trầm Khánh Hòa.
Đối với các hoạt động thực địa, các đơn vị đang tích cực chuẩn bị tổ chức các không gian nghệ thuật đa phương tiện, ngày hội ẩm thực địa phương, khu trưng bày sản phẩm OCOP cùng chương trình trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng độc đáo của các nghệ nhân đến từ làng gốm Bàu Trúc.
Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, ngày hội góp phần tái hiện sinh động đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Chăm, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa bảo tồn di sản, phát triển du lịch và chuyển đổi số. Sự kiện tiếp tục khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa thông điệp về sự thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.
Chuẩn bị chu đáo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI
Đồng thời hứa hẹn mang đến cho công chúng trong và ngoài nước không gian văn hóa đặc sắc, nơi tinh hoa văn hóa Chăm được tôn vinh, lan tỏa và kết nối trong kỷ nguyên mới.
Thông tin về công tác số hóa di sản tại ngày hội, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương triển khai nhiều phần việc trọng tâm nhằm đảm bảo sự thành công cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI và Hội thảo khoa học: “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”.
Trong đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh được giao phối hợp với các đơn vị kỹ thuật để chuẩn bị toàn diện hạ tầng công nghệ thông tin từ cấu hình hệ thống, máy chủ, đường truyền đến lưu trữ dữ liệu và an toàn an ninh mạng, phục vụ cho việc vận hành Trang triển lãm trực tuyến tại địa chỉ tên miền www. vanhoacham.khanhhoa.gov.vn.
Song song với công tác kỹ thuật, Trung tâm Di sản Văn hóa đồng hành cùng Bảo tàng tỉnh rà soát, kiểm duyệt nghiêm ngặt toàn bộ nội dung, hình ảnh, dữ liệu số hóa 3D cùng các sản phẩm truyền thông để đảm bảo tính chính xác, khoa học và giá trị lịch sử trước khi công bố chính thức.
Đồng thời, các đơn vị cũng đang tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để ra mắt Trang triển lãm online này ngay trong khuôn khổ hội thảo khoa học và tại Không gian trưng bày của Ngày hội năm 2026.

RSS