(Emagazine) “Lễ hội Đánh cá suối” - nơi hội tụ văn hóa Mường giữa đại ngàn Tây Bắc

QUỲNH VY; ảnh: ANH BẰNG; thiết kế: MẠNH LÊ

VHO - Diễn ra từ ngày 14 đến 16.5, Lễ hội Đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng năm 2026 với chủ đề “Suối nguồn Toàn Thắng - Hội tụ du lịch, gắn kết cộng đồng” đã trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

Toàn cảnh Lễ hội Đánh cá suối tại xã Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ, nơi hội tụ không gian văn hóa Mường giữa đại ngàn Tây Bắc

Lễ hội Đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình tập huấn bảo tồn và trình diễn di sản truyền thống dân tộc Mường do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp Sở VHTTDL Phú Thọ và UBND xã Toàn Thắng tổ chức, góp phần triển khai hiệu quả Dự án 6 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sự kiện đã tái hiện trọn vẹn không gian văn hóa Mường truyền thống giữa núi rừng Tây Bắc.

Lễ hội Đánh cá suối truyền thống tại xã Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ tái hiện không gian văn hóa Mường
Lễ hội Đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng là hoạt động góp phần triển khai hiệu quả Dự án 6

Ông Nguyễn Vũ Hùng, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết, Lễ hội Đánh cá suối là nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo gắn với đời sống lúa nước của người Mường Lỗ Sơn, thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là các xóm Chiềng Đồi, Đồi Bệ, Tân Lập thuộc xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ.

Lễ hội Đánh cá suối là nét sinh hoạt văn hóa dân gian gắn với đời sống lúa nước của người Mường ở Phú Thọ
Lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo gắn với đời sống lúa nước của người Mường

Lễ hội còn được gọi là “Lễ xuống đồng làm cỏ lúa”, thể hiện sự tri ân đối với các bậc tiền nhân đã khai phá vùng đất, hướng dẫn người dân làm ruộng nước và đánh bắt thủy sản.

Theo truyền thống, sau vụ cấy, người dân lại cùng nhau đánh cá tập thể tại các khoang suối để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Không khí sôi động tại Lễ hội Đánh cá suối truyền thống của đồng bào Mường ở Phú Thọ
Người dân Mường tham gia các hoạt động văn hóa tại Lễ hội Đánh cá suối ở Phú Thọ
Màn hòa tấu 200 chiêng Mường vang vọng núi rừng tại Lễ hội Đánh cá suối ở Phú Thọ

Từ sáng sớm, sân lễ hội tại xóm Tân Lập cùng khoang suối Khoang Lở, Khoang Tló đã rộn rã tiếng chiêng, tiếng trống, rực rỡ sắc áo Mường. Du khách và bà con hào hứng hòa mình vào các trò chơi dân gian, thi thể thao mang đậm bản sắc Mường cổ.

Người dân Mường tham gia các hoạt động văn hóa tại Lễ hội Đánh cá suối ở Phú Thọ

Điểm nhấn là màn đánh cá tập thể với hàng trăm người dân mang vó, lưới, nơm, chài cùng xuống suối trong tiếng reo hò náo nhiệt hai bên bờ. Không khí càng bùng nổ với các hoạt động chèo bè mảng, quăng chài, bắn nỏ, kéo co, bơi lội…

Không gian văn hóa Mường đặc sắc tại Lễ hội Đánh cá suối ở xã Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ
Màn hòa tấu 200 chiêng Mường vang vọng núi rừng

Ấn tượng nhất là chương trình hòa tấu 200 chiêng Mường vang vọng núi rừng, tái hiện không gian văn hóa đặc trưng. Bên cạnh đó là hát đối giao duyên, dân ca Mường, thi đan lát ngư cụ truyền thống, thi ẩm thực dân tộc. Khu trưng bày nông sản, sản phẩm thủ công của 22 xóm cũng thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, mua sắm.

Hàng trăm người dân tham gia màn đánh cá tập thể tại Lễ hội Đánh cá suối ở Phú Thọ
Người dân mang vó lưới xuống suối tham gia Lễ hội Đánh cá suối truyền thống ở Phú Thọ
Điểm nhấn là màn đánh cá tập thể sôi nổi trong tiếng reo hò náo nhiệt hai bên bờ suối

Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng nhấn mạnh, theo truyền thuyết, ông Hun, chàng Hin và bà Ưới Lục là những người có công đắp đập, đào mương, truyền dạy nghề nông cho dân bản.

Để ghi nhớ công ơn, người Mường lập miếu thờ tại Khoang Lở và duy trì lễ hội qua bao đời. Những con cá lớn nhất bắt được sẽ được dâng cúng Thành hoàng, như một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng biết ơn cội nguồn.

Không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội còn là “bài học sống” giáo dục thế hệ trẻ về gìn giữ bản sắc, đoàn kết cộng đồng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Từ tập tục của người Mường vùng Thạch Bi xưa, đến nay lễ hội đã trở thành ngày hội văn hóa lớn của cả vùng.

Đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trao quà tại Lễ hội Đánh cá suối ở xã Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ
Đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trao tặng quà cho đại diện xã Toàn Thắng

Ông Nguyễn Vũ Hùng cho biết thêm, với những giá trị tiêu biểu mang đậm bản sắc tộc người, chính quyền và nhân dân xã Toàn Thắng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ VHTTDL công nhận Lễ hội Đánh cá suối là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa Mường tại Lễ hội Đánh cá suối ở Phú Thọ