(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn

ĐỨC HOÀNG; thiết kế: MẠNH LÊ

VHO - Hơn 70 tư liệu, hiện vật cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào Cor, góp phần lan tỏa giá trị “di sản sống” giữa núi rừng Trường Sơn.

Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn tại Đà Nẵng với nhiều tư liệu, hiện vật và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống

Chiều 29.5, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà Liên và Thư viện Đà Nẵng khai mạc trưng bày chuyên đề “Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn”, mang đến cho công chúng cái nhìn sinh động về đời sống văn hóa, tinh thần và những giá trị di sản đặc sắc của đồng bào Cor.

Hoạt động không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn tạo cầu nối để di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 2
Khai mạc trưng bày chuyên đề “Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn”

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức trưng bày lần này không đơn thuần là hoạt động chuyên môn của bảo tàng mà còn là sự cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Đức, hoạt động này cũng nằm trong nhiệm vụ phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 6.4.2026 của Thành ủy Đà Nẵng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2026 - 2030.

“Việc đưa hoạt động trưng bày về cơ sở chính là bước đi cụ thể để Bảo tàng đến gần hơn với công chúng; để di sản không chỉ hiện diện trong không gian trưng bày mà thật sự sống trong đời sống của nhân dân”, ông Trần Văn Đức nhấn mạnh.

(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 3
Ông Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc

Đồng bào Cor là cộng đồng giàu truyền thống văn hóa với nhiều giá trị đặc sắc được hình thành và trao truyền qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy góp phần tạo nên bản sắc riêng trong bức tranh đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trong dòng chảy đời sống hiện đại, văn hóa Cor vẫn được gìn giữ và phát huy bằng nhiều hình thức phù hợp với bối cảnh mới. Thông qua hoạt động trưng bày, Ban tổ chức mong muốn tiếp nối dòng chảy di sản, lan tỏa sức sống bền bỉ của văn hóa đồng bào Cor trong đời sống hôm nay.

(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 4
Trưng bày chuyên đề “Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn”

Trưng bày giới thiệu hơn 70 tư liệu hình ảnh cùng 20 hiện vật, được chia thành 4 phần nội dung chính.

Phần “Cội nguồn và bản sắc” tái hiện sinh động cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc làng nóc và nếp sống lao động mộc mạc của người Cor.

“Di sản giữa đại ngàn” khắc họa đời sống tinh thần của đồng bào Cor gắn bó mật thiết với núi rừng và niềm tin sâu sắc vào thế giới tự nhiên. Trong đời sống văn hóa, cây nêu được xem là biểu tượng kết nối con người và thần linh. Tại đây, công chúng sẽ được tìm hiểu sâu về nghệ thuật đấu chiêng, múa cà đáo và các lễ hội như ăn trâu, mừng lúa mới.

Ở phần “Di sản - Dòng chảy tiếp nối”, triển lãm giới thiệu công tác truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ, đồng thời phản ánh sự phát triển của thương hiệu quế Trà My - sản vật gắn bó với đời sống kinh tế và văn hóa địa phương.

(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 5
Hoạt động nhằm góp phần bảo tồn, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cor
(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 6

Trong khi đó, không gian “Lan tỏa tri thức” do Thư viện Đà Nẵng phối hợp thực hiện mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng tủ sách cho trường học trên địa bàn xã, phục vụ xe thư viện lưu động và tổ chức không gian đọc sách tại triển lãm nhằm góp phần bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

Bên cạnh hoạt động tham quan, triển lãm còn tạo điều kiện để công chúng trực tiếp trải nghiệm văn hóa Cor thông qua nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn. Du khách có thể thưởng thức tiết mục đấu chiêng, múa cà đáo do chính các nghệ nhân bản địa biểu diễn; thực hành đánh cồng chiêng, học kỹ thuật đan lát thủ công truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Ngoài ra, không gian ẩm thực với cơm lam, ốc đá, rau ranh, các loại gia vị truyền thống cùng nhiều nông sản sạch vùng cao, giúp du khách không chỉ dừng lại ở việc tham quan mà còn được hòa mình vào nhịp sống đại ngàn của đồng bào Cor.

(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 7
Hoạt động mang đến cho công chúng cái nhìn sinh động về đời sống văn hóa, tinh thần và những giá trị di sản đặc sắc của đồng bào Cor
(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 8
 
(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 9
(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 10

Theo Ban tổ chức, dù không thể tái hiện đầy đủ mọi khía cạnh trong đời sống của đồng bào Cor trong một không gian trưng bày mang tính gợi mở, song các hình ảnh, hiện vật và hoạt động trải nghiệm được lựa chọn đều hướng đến việc kể câu chuyện về một cộng đồng đang gìn giữ “di sản sống” giữa đại ngàn.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 1.6.2026.

(Emagazine) Không gian văn hóa đồng bào Cor - Di sản sống giữa đại ngàn - ảnh 11