Chủ tịch tỉnh mang quà Tết trao tặng người Mày ở nơi biên giới
VHO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong đã đến thăm, tặng quà Tết đồng bào dân tộc thiểu số ít người ở nơi biên giới xã Trọng Hóa (Minh Hoá); đồng thời mong muốn bà con bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Ngày 16.1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và tặng quà Tết cho bà con người Mày (dân tộc Chứt) tại bản Lòm-Ka Chăm, bản ở biên giới xa xôi và gặp nhiều khó khăn nhất ở huyện miền núi Minh Hóa.
Bản Lòm-Ka Chăm hiện có 106 hộ dân với hơn 450 nhân khẩu là đồng bào Mày, dân tộc thiểu số ít người. Những năm qua, cuộc sống của người Mày ngày càng khởi sắc nhờ vào những chính sách ưu tiên, vượt trội của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của người Mày ở bản Lòm-Ka Chăm, ông Trần Phong mong muốn đồng bào tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng; nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống mới tốt đẹp hơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là bà con vùng ĐBDTTS.

Trước mắt là công tác chuẩn bị, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động vui Xuân để người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, không ai bị bỏ lại phía sau.
Ông Trần Phong cho biết, tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất, đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục để sớm kéo điện chiếu sáng về cho bà con bản Lòm-Ka Chăm trong năm 2025.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao 106 phần quà cho các gia đình người Mày ở bản Lòm-Ka Chăm (mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng).
Trong chuyến công tác lên với đồng bào dân tộc thiểu số, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tham dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Ra Mai (ở xã Trọng Hóa) tổ chức.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng quà cho các hộ nghèo, người có uy tín, già làng, trưởng bản nhân dịp Tết đến xuân về.
Ông Trần Phong đã động viên các già làng, trưởng bản và người có uy tín tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.