Quảng Trị:

Chăm lo bữa ăn cho trẻ mầm non vùng biên

VĨNH QUÝ

VHO - Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trường mầm non Kim Thủy và Công an xã Kim Ngân triển khai chương trình “Nuôi em vùng cao”, hỗ trợ bữa ăn cho 108 trẻ mầm non tại ba điểm trường vùng biên trong năm học 2026-2027.

Vừa qua, tại điểm trường mầm non Cây Bông, Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trường mầm non Kim Thủy và Công an xã Kim Ngân tổ chức khởi động chương trình “Nuôi em vùng cao” năm học 2026-2027.

Chăm lo bữa ăn cho trẻ mầm non vùng biên - ảnh 1
Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các em học sinh bậc học Mầm non ở điểm trường Khe Khế, Ho và Cây Bàng

Năm học này, 108 trẻ tại ba điểm trường Cây Bông, Khe Khế và Ho thuộc Trường mầm non Kim Thủy được hỗ trợ 150.000 đồng/tháng trong 9 tháng, từ tháng 9.2026 đến tháng 5.2027. Nguồn hỗ trợ góp phần để bữa ăn chính của các em có thêm thịt, bữa phụ có sữa.

Khoản hỗ trợ hằng tháng cho 108 trẻ trong cả năm học là 145,8 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 170 triệu đồng, bao gồm tiền hỗ trợ bữa ăn và các phần quà dành cho trẻ vào dịp khai giảng, tổng kết năm học, lễ, Tết.

Kim Ngân là xã biên giới, hơn 80% dân số là đồng bào Bru - Vân Kiều, đời sống của nhiều gia đình còn khó khăn. Chính vì vậy, thay vì hỗ trợ theo từng đợt, “Nuôi em vùng cao” lựa chọn cách đồng hành xuyên suốt năm học, tập trung vào nhu cầu thiết thực hằng ngày của trẻ là bữa ăn tại trường.

Thượng tá Trương Thị Lệ Thủy, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, mong muốn của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thêm một phần dinh dưỡng cho các em. Điều quan trọng hơn là duy trì sự đồng hành lâu dài với trẻ em ở những địa bàn biên giới còn khó khăn.

Chăm lo bữa ăn cho trẻ mầm non vùng biên - ảnh 2
Đại diện nhà trường cùng Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị ký biên bản ghi nhớ chương trình "Nuôi em vùng cao" năm học 2026-2027

“Chúng tôi mong những phần hỗ trợ tuy không lớn nhưng được duy trì đều đặn sẽ góp thêm vào bữa ăn hằng ngày, giúp các em có điều kiện được chăm sóc tốt hơn khi đến trường. Qua chương trình, tuổi trẻ Công an tỉnh cũng muốn kết nối thêm những tấm lòng cùng hướng về trẻ em vùng biên, để sự đồng hành này có thể tiếp tục trong những năm tới”, Thượng tá Trương Thị Lệ Thủy chia sẻ.

Đây là năm thứ 5 chương trình được triển khai tại Trường mầm non Kim Thủy bằng nguồn xã hội hóa, với sự đồng hành của Câu lạc bộ Ước mơ xanh và Trái tim hồng. Qua 5 năm, đã có 464 trẻ được hưởng lợi, với tổng kinh phí hơn 630 triệu đồng; mỗi trẻ được hỗ trợ 1,35 triệu đồng/năm học để bổ sung thịt vào bữa ăn chính và sữa cho bữa phụ.

Với những gia đình còn khó khăn, khoản hỗ trợ đều đặn trong năm học giúp san sẻ một phần chi phí chăm sóc con. Bà Hồ Thị Tâm, phụ huynh cháu Hồ A Dự học tại Trường mầm non Kim Thủy cho biết gia đình rất vui khi con tiếp tục nhận được sự quan tâm của chương trình.

“Ở vùng này cuộc sống của nhiều gia đình còn khó khăn, nên con được hỗ trợ thêm bữa ăn ở trường, cha mẹ rất mừng. Chúng tôi cảm ơn các đơn vị, các nhà hảo tâm đã quan tâm đến con em vùng cao, giúp các cháu có thêm thịt, thêm sữa trong bữa ăn”, chị Tâm nói.

Chăm lo bữa ăn cho trẻ mầm non vùng biên - ảnh 3
Bữa ăn của trẻ em vùng cao được Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ từ nguồn vận động xã hội hoá

Sau 5 năm, giá trị của “Nuôi em vùng cao” không chỉ nằm ở con số hơn 630 triệu đồng đã được huy động. Từ nguồn lực xã hội hóa, những khoản hỗ trợ được chia nhỏ và duy trì qua từng tháng, đi trực tiếp vào bữa ăn của trẻ tại các điểm trường vùng biên.

5 năm đồng hành với trẻ vùng cao

Chương trình cũng là một hoạt động thực hiện Kế hoạch “Thanh niên Công an Quảng Trị đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026-2030”, hướng các hoạt động tình nguyện và nguồn lực xã hội hóa tới trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Qua 5 năm triển khai tại Trường mầm non Kim Thủy, chương trình “Nuôi em vùng cao” đã hỗ trợ 464 trẻ, với tổng kinh phí hơn 630 triệu đồng.

Riêng năm học 2026-2027, 108 trẻ tại ba điểm trường Cây Bông, Khe Khế và Ho được hỗ trợ trong 9 tháng, tổng kinh phí chương trình khoảng 170 triệu đồng.