Quảng Trị:
Bảo tồn và khơi dậy sức sống văn hóa đồng bào Vân Kiều
VHO - Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức bế mạc lớp tập huấn xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số cho 65 học viên là cán bộ xã, nghệ nhân, già làng và người có uy tín trong cộng đồng người Vân Kiều tại xã Kim Ngân tỉnh Quảng Trị.

Trong chương trình tập huấn, học viên được phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc; được hướng dẫn thực hành diễn xướng các di sản văn hóa phi vật thể, cũng như kỹ năng xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại cơ sở.
Những buổi thực hành sôi nổi, những điệu hát, điệu múa truyền thống được vang lên giữa không gian làng bản đã khiến lớp học trở thành một “sân khấu nhỏ” – nơi di sản được hồi sinh, được tiếp nối bằng niềm say mê.

Lễ hội trỉa lúa: Nét đẹp văn hóa của đồng bào Bru - Vân Kiều

Nhiều học viên lớp tập huấn là người Vân Kiều mong muốn: Chúng tôi mong có thêm nhiều lớp như thế này để học hỏi cách tổ chức, cách truyền dạy lại cho con cháu. Lâu nay chỉ biết hát theo trí nhớ, nay được chỉ dẫn bài bản nên ai cũng thấy vui và tự tin hơn”.
Khi trở về với bản làng, chúng tôi sẽ cùng nhau thành lập những câu lạc bộ văn hoá dân gian Vân Kiều không chỉ để phục vụ đời sống bà con của bản mình ở những ngày lễ của đất nước mà chúng tôi mong muốn được lưu giữ, giới thiệu văn hoá truyền thống đến du khách thập phương…
Theo ông Mai Xuân Thành, phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tâm sự: Những lớp tập huấn như ở xã Kim Ngân không chỉ nhằm bồi dưỡng kiến thức, mà còn giúp bà con chủ động hơn trong việc thực hành và lan tỏa giá trị di sản.

“Mục tiêu của chúng tôi là trao cho đồng bào công cụ để chính họ trở thành người gìn giữ và kể lại câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Khi đồng bào tự tin biểu diễn, tự tổ chức sinh hoạt văn hóa, thì di sản sẽ thực sự sống trong cộng đồng chứ không chỉ dừng lại trên sân khấu hay trong các báo cáo”, ông Thành nhấn mạnh.
Đối với các học viên, những khoá tập huấn này rất quan trọng bởi những nét văn hoá tinh tú của đồng bào được khơi dậy. Từ tinh thần yêu văn hóa, yêu bản làng và khát vọng tự khẳng định bản sắc giữa đời sống hiện đại. Những kiến thức và kỹ năng được học sẽ giúp họ trở thành những “hạt nhân văn hóa” của cơ sở, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo nền tảng cho phát triển du lịch cộng đồng.

Có thể khẳng định rằng, những lớp tập huấn như ở Kim Ngân, di sản văn hóa của người Vân Kiều đang được tiếp sức bằng niềm tin và tri thức mới – để những làn điệu dân ca, điệu múa, nghi lễ thiêng không bị lãng quên, mà tiếp tục ngân vang giữa đại ngàn Trường Sơn, hòa nhịp cùng hơi thở của thời đại..