Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ

PHẠM NGÂN

VHO - Trong Ngày hội non sông 15.3, hình ảnh cử tri vùng biên Nghệ An khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ đi bầu cử đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Ngày 15.3, hòa chung không khí của cử tri cả nước, hơn 2,6 triệu cử tri tỉnh Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tại nhiều xã miền núi, biên giới, không khí của ngày hội toàn dân đi bầu cử trở nên rộn ràng.

Tại xã biên giới Môn Sơn, các tuyến đường dẫn vào điểm bỏ phiếu đã ngập tràn cờ đỏ, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền. Từng nhóm người dân trong trang phục truyền thống rủ nhau đến khu vực bỏ phiếu, tạo nên khung cảnh tươi sắc giữa núi rừng.

Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ - ảnh 1
Người dân bản Xằng Trên, xã Môn Sơn trong trang phục truyền thống đến điểm bầu cử

Môn Sơn là địa bàn giáp biên giới Lào, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Đan Lai và Thái. Do địa hình bị chia cắt, nhiều bản làng nằm xa trung tâm nên địa phương bố trí 25 khu vực bỏ phiếu để thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.

Trước ngày bầu cử, công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu đã được hoàn tất, bảo đảm các điều kiện để ngày hội lớn của toàn dân diễn ra trang nghiêm và an toàn.

Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ - ảnh 2
Cử tri xã Môn Sơn trong trang phục truyền thống đến điểm bầu cử

Riêng 3 khu vực bỏ phiếu nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát đã được tổ chức bỏ phiếu sớm từ sáng 13.3 nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Trong những bộ váy áo truyền thống rực rỡ, nhiều phụ nữ dân tộc Thái chăm chú đọc lại danh sách và tiểu sử các ứng cử viên trước khi lựa chọn người mà mình tin tưởng.

Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ - ảnh 3
Người dân xã Môn Sơn, Nghệ An bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp

Tại điểm bỏ phiếu số 5, bà Hà Thị Khang (SN 1957, bản Xằng Trên) cho biết bà thức dậy từ 5 giờ sáng, sắp xếp việc nhà rồi đi bộ gần một cây số để đến bỏ phiếu.

“Đi bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống bà con miền núi, đặc biệt là giao thông và các giải pháp phát triển sinh kế”, bà Khang chia sẻ.

Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ - ảnh 4
Cử tri xã Mường Xén trong trang phục truyền thống đi bỏ phiếu bầu

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết, toàn xã có 9 đơn vị bầu cử với 25 khu vực bỏ phiếu, tổng cộng 13.276 cử tri. Trong đó, 3 khu vực bỏ phiếu sớm tại bản Mọi, Cò Phạt và Khe Búng có 1.199 cử tri tham gia.

Tại xã Na Ngoi, ngày 15.3 sương núi phủ dày, gió lạnh tràn qua các sườn đồi. Dù vậy, không khí bầu cử vẫn rộn ràng khắp các bản làng. Từ sớm tinh mơ, đồng bào Mông ở bản Phù Khả 1 đã rời nhà, vượt dốc đến nhà văn hóa bản để tham gia bỏ phiếu.

Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ - ảnh 5
Cử tri vùng biên giới Nghệ An đi bỏ phiếu

Anh Vừ Bá Xông cho biết gia đình dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho ngày bầu cử. “Nhà mình chọn bộ quần áo đẹp nhất để đi bỏ phiếu. Người Mông xem ngày bầu cử như ngày hội của bản nên ai cũng háo hức, mong bầu được người đại diện cho tiếng nói của bà con”, anh Xông nói.

Trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, xã Na Ngoi có 5.652 cử tri với 25 khu vực bỏ phiếu. Bí thư Đảng ủy xã Lầu Bá Chò cho biết bà con rất phấn khởi, ai cũng muốn được tự lựa chọn người mà mình tin tưởng.

Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ - ảnh 6
Cử tri bản Huồi Giảng 3, xã Mường Xén đi bầu cử. Ảnh: Thanh Hải

Tại các bản Đống Trên, Đống Dưới, Huồi Giảng của xã Mường Xén, khi sương sớm còn bảng lảng trên triền núi, đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Ơ Đu, Thổ… đã khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, cùng nhau đến các điểm bỏ phiếu.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa cùng những gam màu thổ cẩm tươi tắn khiến khung cảnh các bản làng vùng cao thêm rạng rỡ trong ngày hội bầu cử.

Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ - ảnh 7
Cử tri bản Huồi Giảng 3, xã Mường Xén bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Hải

Đối với những cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, các tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để người dân thực hiện quyền công dân.

Run run bỏ lá phiếu vào hòm phiếu tại nhà, cụ Vi Văn Tiến (SN 1939, bản Tân Mai, xã Nhôn Mai) xúc động chia sẻ: “Sau khi bỏ phiếu, tôi thấy mình đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ của một cử tri. Tôi rất cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện để tôi được tham gia bầu cử".

Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ - ảnh 8
Cử tri xã Nhôn Mai (Nghệ An) bầu cử

Tại xã Mường Xén, gần 6.000 cử tri thuộc 7 dân tộc sinh sống tại 22 xóm bản tham gia bầu cử. Địa phương bố trí 7 khu vực bầu cử với 12 tổ bầu cử, bảo đảm mọi cử tri đều thuận tiện tham gia.

Trước các bảng niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên, nhiều người dừng lại đọc kỹ từng thông tin, trao đổi với nhau trước khi quyết định gửi gắm niềm tin qua lá phiếu.

Ấn tượng trang phục truyền thống trong Ngày hội non sông ở miền tây xứ Nghệ - ảnh 9
Cử tri bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi. Ảnh: Thanh Hải

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 2.638.733 cử tri với 3.123 khu vực bỏ phiếu. Tỉnh đã thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Cuộc bầu cử lần này sẽ bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trước ngày bầu cử chính thức, 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã vùng sâu, biên giới đã tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 13.3 nhằm tạo điều kiện cho người dân ở những địa bàn xa xôi, giao thông khó khăn.