Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam 2024:

Đậm màu sắc sáng tạo và tôn vinh tính bền vững

THÙY TRANG

VHO - Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam (VFCD) với chủ đề “Tái tạo” diễn ra tại TP.HCM từ ngày 29.11-5.12 với các không gian trưng bày, tọa đàm và workshop mang đậm màu sắc sáng tạo và tôn vinh tính bền vững.

Đậm màu sắc sáng tạo và tôn vinh tính bền vững - ảnh 1
Các dự án và vật phẩm theo chủ đề “Tái tạo”

VFCD đang diễn ra tại Alpha Art Station (200 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM). Đây cũng là địa điểm tổ chức tất cả hoạt động của VFCD tại TP.HCM. Trước đó, liên hoan đã có chuỗi sự kiện thành công ở Hà Nội từ ngày 16-22.11.2024.

Sự kiện VFCD thường niên lần thứ 6 do Đại học RMIT Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS), đối tác sáng tạo Behalf by Pencil, đối tác truyền thông Hanoi Grapevine, với sự đồng hành của Cộng đồng Thiết kế nội thất trẻ Việt Nam (YIDC) và Viral Town.

Đến với liên hoan, khán thính giả có cơ hội tham gia chuỗi sự kiện phong phú, khám phá những giải pháp, sáng kiến bền vững nhằm tái tạo môi trường, xây dựng cộng đồng hay lối sống văn hóa. Tất cả sự kiện tại TP.HCM đều mở cửa miễn phí.

Chủ đề chính Liên hoan được thể hiện qua ba lĩnh vực: Văn hóa và Di sản; Cộng đồng và Không gian; và Môi trường.

Liên hoan năm nay xoay quanh chủ đề “Tái tạo”. Theo BTC, tái tạo một cách sáng tạo và bền vững là quá trình làm mới, phục hồi, hoặc hồi sinh một di sản văn hóa (hữu hình hoặc vô hình), một cộng đồng hoặc môi trường.

Tầm quan trọng của tái tạo nằm ở tiềm năng biến đổi và tạo ra các sản phẩm xanh, khơi dậy các cộng đồng hoặc các không gian bền vững, có khả năng phục hồi trước những đổi thay.

Đậm màu sắc sáng tạo và tôn vinh tính bền vững - ảnh 2
Các bạn trẻ tham gia các hoạt động tại liên hoan, giúp khơi dậy ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã

PGS Donna Cleveland, Quyền Trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế thuộc Đại học RMIT Việt Nam, đại diện BTC cho biết:

Kể từ khi ra đời vào năm 2019, sứ mệnh của Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam là tôn vinh nền văn hóa và di sản phong phú của Việt Nam cũng như các ngành công nghiệp sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Liên hoan đã phát triển thành một nền tảng sôi động lấy giáo dục làm trọng tâm, giới thiệu sự đổi mới, thiết kế mẫu mực và các giải pháp sáng tạo cho những thách thức trong thế giới thực.

“Năm nay, chúng tôi chọn chủ đề "Tái tạo" vì tin rằng đã đến lúc chúng ta cần vượt ra khỏi thiết kế bền vững đơn thuần để hướng tới một phương pháp kết hợp tư duy thiết kế với những giải pháp dựa trên thiên nhiên và hiểu biết khoa học.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra và khám phá các giải pháp dung hòa được nhu cầu của cả cộng đồng địa phương và toàn cầu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường xung quanh”, bà nói.

Đậm màu sắc sáng tạo và tôn vinh tính bền vững - ảnh 3

Xuyên suốt liên hoan, khách tham quan có thể thưởng lãm hai không gian trưng bày tại Alpha Art Station, gồm “Tái tạo” và “đây/đó - Kiến tạo kết nối: Góc nhìn đương đại về thiết kế, văn hoá, và không gian”.

Những hiện vật trưng bày tại “Tái tạo” gợi cảm hứng cho cộng đồng thực hành sáng tạo tìm ra giải pháp để củng cố khả năng chống chịu và tái tạo của ba lĩnh vực trọng tâm, gồm cộng đồng và không gian, văn hóa và di sản, và môi trường. 

Người tham quan có thể tìm hiểu các dự án như: “Nature's Rewilding Vietnam" của WWF với những hình ảnh về khôi phục hệ sinh thái, giúp khơi dậy ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; “Đà Lạt - City of Arts” sử dụng diễn họa bản đồ và kể chuyện du lịch bền vững nhằm bảo tồn, tôn vinh văn hóa và làm sống động các di sản độc đáo của thành phố.

Bên cạnh đó, “Dự án Tiếng Việt" của Lướt Code làm mới lại cách nghe - đọc - hiểu “tiếng ta”, hướng đến việc tôn vinh và bảo tồn vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt; bộ đôi vật phẩm thiết kế nội thất "Chạn và Chõng" của Việt Kia tái hiện một cách sáng tạo những giá trị di sản hữu hình từ quá khứ và đưa chúng vào không gian đời thường đương đại. 

Trong khi đó, trưng bày “đây/đó” có sự tham gia của 4 nhà thiết kế, gồm Võ Ngọc Thanh Tiến, Trang Do, Đào Mạnh Khang (Sâm) và Hữu Khoa.

Trưng bày bắt nguồn từ dự án giao lưu liên văn hóa dài hạn nhằm thúc đẩy thiết kế đương đại, thủ công và các thực hành nghệ thuật giữa Việt Nam và Australia, được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Đại học RMIT, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Tuần lễ Thiết kế Việt Nam.

Trưng bày “đây/đó” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa và di sản truyền thống thông qua việc giới thiệu sản phẩm của các nhà thiết kế trẻ, với cảm hứng từ kỹ thuật và phong cách truyền thống. 

Các hoạt động nổi bật tại Liên hoan: Tọa đàm: Kiến tạo nơi chốn và Đối thoại: “Chuyển mỉnh để bền bỉ: Từ nhiếp ảnh truyền thống tới thiết kế trải nghiệm thực tế ảo” diễn ra vào 30.11; Workshop: “Kiến tạo di sản số Việt Nam (1.12) và Tọa đàm "đây/đó" (4.12).

Tại Tọa đàm "đây/đó", các nghệ sĩ sẽ chia sẻ hành trình phát triển tầm nhìn sáng tạo của mình, với sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia cố vấn từ Việt Nam và Australia.

Đậm màu sắc sáng tạo và tôn vinh tính bền vững - ảnh 4
Không gian trưng bày tại Liên hoan

Được Đại học RMIT Việt Nam khởi xướng từ năm 2019, VFCD đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực văn hóa - sáng tạo tại Việt Nam suốt sáu năm qua.

Với chuỗi hoạt động sáng tạo chào đón tất cả mọi người, VFCD trở thành chất xúc tác hỗ trợ hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược thuộc Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Liên hoan cũng góp phần đặt nền tảng cho một “vành đai sáng tạo” trên khắp cả nước, thúc đẩy việc mở rộng Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO tại Việt Nam.