Bệnh viện Medlatec tập trung chẩn đoán bệnh nhồi máu cơ tim, xét nghiệm huyết thống

VH- Ths.Bs Trịnh Thị Quế, Trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, trong năm 2018, một số định hướng xét nghiệm mũi nhọn sẽ được bệnh viện triển khai là xét nghiệm chẩn đoán bệnh nhồi máu cơ tim, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, xét nghiệm huyết thống, di truyền…

Bệnh viện Medlatec tập trung chẩn đoán bệnh nhồi máu cơ tim, xét nghiệm huyết thống - Anh 1

Ths.Bs Đỗ Đức Linh trình bày báo cáo tại hội thảo

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Cập nhật các thăm dò cận lâm sàng mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh” do BV Đa khoa Medlatec tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị, Medlatec cũng cho ra mắt hệ thống Automation tự động hoàn toàn lần đầu tiên có mặt ở khu vực Đông Nam Á với sự kết nối của hai hệ thống tự động là A3600 (Abbott) với công suất sử dụng từ 2.200 mẫu xét nghiệm/ giờ lên 5.400 mẫu xét nghiệm/ giờ và Cobas 8100 (Roche) công suất track là 2000 mẫu xét nghiệm/giờ.

Ngoài ra, Ths.Bs Đỗ Đức Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Medlatec cũng chia sẻ những kỹ thuật, dịch vụ đang và sắp triển khai tại Medlatec như đốt sóng cao tần u tuyến giáp, siêu âm đàn hồi mô, MRI từ lực cao… "Đốt sóng cao tần u tuyến giáp là phương pháp xâm lấn tối thiểu không để lại sẹo ngang vùng cổ, tỷ lệ tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược rất thấp so với phẫu thuật, hầu như không gặp biến chứng của suy giáp, tránh nguy cơ phải uống thuốc hóc môn tuyến giáp hàng ngày. Thời gian phục hồi nhanh, có thể ra viện trong ngày do không phải gây mê, không gây tổn thương các cấu trúc quanh tuyến giáp nên hầu như không đau sau can thiệp; bảo tồn được phần tuyến giáp lành tính - không gây suy giáp", bác sĩ Linh nói.

(H.Quỳnh)

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc