Bệnh viện E mổ thành công bé 14 ngày tuổi bị tim bẩm sinh

VH- Các bác sĩ Bệnh viện E vừa cứu sống thành công một cháu bé bị mắc bệnh đảo gốc động mạch là bệnh nặng nhất trong các loại dị tật tim bẩm sinh, chiếm khoảng 5-7% số trẻ bị dị tật tim và khoảng 20-30/100.000 trẻ sinh ra. Tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được can thiệp phẫu thuật sớm.

VH- Các bác sĩ Bệnh viện E vừa cứu sống thành công một cháu bé bị mắc bệnh đảo gốc động mạch là bệnh nặng nhất trong các loại dị tật tim bẩm sinh, chiếm khoảng 5-7% số trẻ bị dị tật tim và khoảng 20-30/100.000 trẻ sinh ra. Tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được can thiệp phẫu thuật sớm.

Cháu bé may mắn là Bùi Nguyễn Hải Anh – con chị Nguyễn Thị Huyền (31 tuổi, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đến giờ mẹ cháu bé vẫn không giấu nổi cảm xúc cho hay, đây là lần mang thai thứ 2, khi ở 21 tuần tuổi, các bác sĩ ở Đà Nẵng phát hiện thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng chưa xác định được dị tật tim bẩm sinh của bé. Được các bác sĩ ở BV sản nhi Đà Nẵng giới thiệu đến Bệnh viện E, nơi có chuyên khoa sản, nhi và tim mạch nhằm hỗ trợ cho sản phụ sinh mẹ tròn con vuông và trẻ mắc tim bẩm sinh được theo dõi và can thiệp phẫu thuật kịp thời, nhất là khi trẻ mắc tim bẩm sinh khó nhất là đảo gốc động mạch như con chị. Ngày 13.10, khi cháu bé được 14 ngày tuổi, sức khỏe dần ổn định, TS.BS Đỗ Anh Tiến – Phó khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực đã tiến hành thành công ca phẫu thuật cho bé. Theo các bác sĩ, cháu bé sẽ có khả năng sống và phát triển như người bình thường.

H.Q

Ý kiến bạn đọc