Xâm phạm danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang: HĐND tỉnh cũng phải... ngạc nhiên
VH- Tại cuộc họp với các cơ quan ban, ngành của tỉnh vào chiều 19.3 về các dự án lấn, lấp vịnh Nha Trang mà dư luận và báo chí lên tiếng thời gian qua, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Xuân Thân đã phải “kêu cứu”.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân dẫn đầu Đoàn công tác HĐND tỉnh này kiểm tra việc san lấp vịnh Nha Trang, 15.3
Có tình trạng sai phạm, nộp phạt và tồn tại
Những “đối tượng cộm cán” mà ông Lê Xuân Thân đề cập có hành vi “băm nát” Vịnh Nha Trang, trong đó nổi bật nhất là Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (dự án Nha Trang Sao, chủ đầu tư Công ty CP Nha Trang Sao) và Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa (dự án đảo Hòn Rùa - Công ty TNHH Sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư). Ông Lê Xuân Thân cho rằng, hiện nay tình trạng nhiều dự án được cấp phép liên quan đến vịnh Nha Trang có sai phạm đang là tâm điểm chú ý của người dân và cử tri. “Ngày 15.3, tôi dẫn đầu Đoàn công tác có đi kiểm tra thực địa các dự án có vi phạm lấn, lấp vịnh Nha Trang. Tại cuộc họp này, tôi đề nghị các Sở, ngành liên quan báo cáo cụ thể các dự án sai đến đâu, nộp phạt chưa và bước xử lý tiếp theo như thế nào?”, ông Thân nhấn mạnh.
Đối với dự án Nha Trang Sao, ông Thân đề nghị đại diện các Sở, ngành có mặt trả lời là vì sao chấm dứt dự án nhưng không tiến hành các bước tiếp theo? Hiện trạng dự án hoang hóa, nhếch nhác rất phản cảm. “Hiện nay nơi dự án là bãi đất trống, bị đào xới tứ tung nhìn rất khó coi. Tôi đi kiểm tra thấy nơi thì cỏ mọc um tùm, nơi rác thải chất đầy. Xin nhắc rằng, khu vực này có vị trí rất đẹp, gần con đường biển, khách du lịch qua lại nhiều. Chúng ta cấp phép, không giám sát giờ để xảy ra sai phạm, nhưng lại không giải quyết triệt để. Tôi đề nghị làm nhanh, trả lại không gian cho người dân và thành phố du lịch”, ông Thân bức xúc.

Phần lấn gần 1,3 ha tính từ cột mốc ra mép biển vẫn còn nguyên trạng, chưa được khắc phục ở dự án trên đảo Hòn Rùa (ảnh chụp ngày 15.3)
Theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án Nha Trang Sao đã “treo” nhiều năm, nhếch nhác, nhưng hiện nay chủ đầu tư là Công ty CP Nha Trang Sao đã gửi đơn khiếu nại và kiến nghị hủy bỏ quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Nha Trang Sao của Sở KH&ĐT. Vì vậy chưa thể giải quyết các bước tiếp theo được.
Đối với dự án đảo Hòn Rùa, đại diện Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cho rằng, sau khi cơ quan chức năng phát hiện sai phạm lấn gần 1,3 ha vịnh Nha Trang, tỉnh đã xử phạt. Hiện Công ty TNHH Sinh thái Hòn Rùa đã nộp phạt và khắc phục xong vấn đề môi trường và đường giao thông nội bộ. Riêng việc lấn vịnh Nha Trang đã khắc phục được 80% khối lượng (?). Theo các thành viên đoàn giám sát, hôm đi kiểm tra thực địa dự án đảo Hòn Rùa phần lấn, lấp vịnh hoàn toàn chưa được khắc phục như báo cáo của đại diện Sở TN&MT trình bày.
Về dự án này, ông Lê Xuân Thân cho rằng, các bên phải xem xét toàn diện dự án. Tại sao việc lấn vịnh Nha Trang với quy mô lớn như vậy mà không ai biết. Và bây giờ sai phạm, nộp phạt rồi cho tồn tại. “Chúng ta phải bảo vệ di sản vịnh Nha Trang, không thể để xảy ra tình trạng cấp phép, sai phạm, nộp phạt rồi tồn tại được. Trong cuộc họp HĐND sắp tới, tôi sẽ nêu đích danh các dự án sai phạm này để các đại biểu chất vấn trực tiếp trên sóng truyền hình”, ông Thân khẳng định.
Chúng ta phải bảo vệ di sản vịnh Nha Trang, không thể để xảy ra tình trạng cấp phép, sai phạm, nộp phạt rồi tồn tại được. Trong cuộc họp HĐND sắp tới, tôi sẽ nêu đích danh các dự án sai phạm này để các đại biểu chất vấn trực tiếp. (Ông Lê Xuân Thân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa) |
Ai cấp phép phá nát Hòn Rùa?

Phần lấn biển vẫn còn cột mốc, chưa được di dời (ảnh chụp ngày 15.3)
Theo đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vịnh Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 8.9.2011, phần nội dung liên quan đến đảo Hòn Rùa ghi rõ: Giữ nguyên trạng để khai thác yếu tố cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, ấn tượng trong khu vực vịnh. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau (2013), UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép cho Công ty TNHH Sinh thái Hòn Rùa thực hiện dự án nêu trên. “Rõ ràng cái này là đi ngược với bản quy hoạch tổng thể. Vậy phải làm rõ ai là người cấp phép cho dự án trên đảo Hòn Rùa. Tại sao quy hoạch tổng thể có rồi, mà tự nhiên lại mọc ra một dự án trên đảo. Việc cấp phép đó có thực sự đúng luật hay không? Vịnh Nha Trang có nhiều đảo, nhiều hòn, không thể để xảy ra tình trạng gặp hòn nào phá hòn đó như hiện nay là không thể chấp nhận được?”, ông Lê Xuân Thân gay gắt nói.
Còn ông Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc cấp phép, giám sát các dự án. “Chúng ta đã cấp phép rồi, sau đó có thực hiện việc thanh, kiểm tra hay không? Tôi thấy sai phạm ở các dự án không hề thấy cơ quan nhà nước phát hiện mà toàn do báo chí cả”, ông Mừng gay gắt.
Đồng tình, ông Lê Xuân Thân cho rằng: “Rõ ràng sai phạm các dự án phường không nói, thành phố không nói, tỉnh không nói mà chỉ báo chí nói, phát hiện thôi. Tôi rất ngạc nhiên”, ông Thân nêu ý kiến và nói thêm rằng, cái mà các đại biểu HĐND, cử tri cần hiện nay là giải quyết cái hậu của dự án Nha Trang Sao như thế nào thì chưa ai nói được. Còn về dự án đảo Hòn Rùa rõ ràng sai phạm quá nghiêm trọng, không phải cứ nộp phạt rồi ngang nhiên tồn tại mà không ai bị xử lý.
"Rõ ràng những sai phạm thuộc nhiều dự án ở vịnh Nha Trang thì phường không nói, thành phố không nói, tỉnh không nói mà chỉ báo chí nói, phát hiện thôi. Tôi rất ngạc nhiên". |
Chúng ta đã cấp phép rồi, sau đó có thực hiện việc thanh, kiểm tra hay không? Tôi thấy sai phạm ở nhiều dự án ở vịnh Nha Trang không hề được cơ quan chức năng phát hiện mà chủ yếu do báo chí. (Ông Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa) |
Lê Xuân

RSS