Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng:

Vun đắp quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam - Belarus

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Sáng 4.4 tại Hà Nội, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou.

Chào mừng Đại sứ cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tích cực vun đắp cho quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Belarus.

Vun đắp quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam - Belarus - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou

Bộ trưởng nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ giàu truyền thống, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Từ nền tảng truyền thống đoàn kết, hữu nghị, Việt Nam đã chủ động hợp tác với Belarus; vì sự phát triển của hai quốc gia.

Ở góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực VHTTDL, Bộ trưởng thể hiện sự vui mừng trước việc hai bên đã ký kết được các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực. Sự kiện Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus và Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam được duy trì tổ chức đã giúp quảng bá hiệu quả văn hóa của hai nước; tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân; tạo nên sức mạnh mềm trong phát triển quan hệ Việt Nam – Belarus.

Trong lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng cho biết Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Belarus trong công tác tập huấn, nâng cao trình độ cho HLV, VĐV. Qua đó, giúp Việt Nam phát triển thể thao thành tích cao.

Đối với du lịch, Bộ trưởng khẳng định lượng khách trao đổi giữa hai nước đang tăng dần qua các năm. Chỉ tính riêng trong năm 2024, lượng khách Belarus đến Việt Nam đạt khoảng trên 15.000 lượt.

Điểm lại một số kết quả hợp tác trên các lĩnh vực VHTTDL giữa hai nước, Bộ trưởng khẳng định, các kết quả nêu trên đã thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; là bạn bè thân thiết của Belarus. Các hoạt động hợp tác đã đáp ứng được các yêu cầu hai bên đặt ra.

Vun đắp quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam - Belarus - ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Với những kết quả này, Bộ VHTTDL đánh giá cao vai trò của Đại sứ trong quá trình kết nối, tạo điều kiện để Bộ VHTTDL triển khai các hoạt động hợp tác VHTTDL với Belarus. Việt Nam cũng luôn trân trọng những hỗ trợ từ phía Belarus.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng khẳng định trên tinh thần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, Việt Nam sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác VHTTDL với các nước trên thế giới, trong đó có Belarus; vì hòa bình và sự phát triển của thế giới.

“Việc thúc đẩy hợp tác nhằm tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Quan điểm của Việt Nam trong hợp tác VHTTDL với các nước là phải hợp tác thực chất”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.

Bộ trưởng nhận định, dư địa hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam – Belarus còn rất lớn. Để khai thác hết dư địa này, hai nước cần nỗ lực triển khai các hoạt động hợp tác.

Trong đó, Bộ trưởng lưu ý hai bên cần sớm ký kết các văn kiện hợp tác mới trên các lĩnh vực VHTTDL. Phương hướng hợp tác phải đi vào thực chất, có nội hàm, đảm bảo thời gian để triển khai các hoạt động.

Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus và Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam, tuần phim, triển lãm ảnh, phối hợp quảng bá điểm đến của hai quốc gia… để người dân Belarus hiểu hơn về Việt Nam và ngược lại; thông qua hợp tác phát triển văn hóa, du lịch để tăng cường giao lưu nhân dân.

Liên quan đến lĩnh vực đào tạo, Bộ trưởng đề nghị Belarus cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học các chuyên ngành về nghệ thuật tại các cơ sở đào tạo của nước này. Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện cho sinh viên Belarus sang học tập tại Việt Nam đối với các ngành về nghệ thuật khi có nhu cầu.

Vun đắp quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam - Belarus - ảnh 3
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Uladzimir Baravikou

Bộ trưởng cũng mong muốn Belarus tiếp tục hỗ trợ công tác huấn luyện, đào tạo HLV, VĐV ở những môn phía bạn có thế mạnh,

Về phần mình, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dành cho đoàn. Đại sứ khẳng định, buổi làm việc lần này sẽ mở ra nhiều định hướng trong hợp tác VHTTDL giữa hai nước.

Đại sứ Uladzimir Baravikou khẳng định, Việt Nam và Belarus có mối quan hệ tốt đẹp lâu đời. Việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực VHTTDL sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp này.

Cảm ơn Bộ VHTTDL đã tạo điều kiện để Belarus tổ chức nhiều sự kiện văn hóa tại Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là chương trình hòa nhạc đặc biệt Đêm Belarus tại Hà Nội vào tháng 12.2024, Đại sứ Uladzimir Baravikou bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ VHTTDL trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Uladzimir Baravikou mong muốn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm để thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về lịch sử của nhau. Đặc biệt là nhân kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của hai nước trong năm nay.

Đại sứ cũng đề nghị hai bên tăng cường các chuyến thăm, trao đổi đoàn; tăng lượng khách du lịch, giao lưu nhân dân để đưa quan hệ hợp tác VHTTDL giữa hai nước phát triển hơn nữa.

Đề xuất một số ý tưởng hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ Uladzimir Baravikou mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía Việt Nam để xây dựng một tượng bán thân nhà thơ Yanka Kupala - nhà thơ kinh điển của Belarus và đặt tượng này tại một công viên của Hà Nội.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề xuất tăng cường các buổi chiếu phim của Belarus tại Việt Nam và chiếu phim Việt Nam tại Belarus. Đồng thời thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng, triển lãm...

Về du lịch, sau khi Belarus miễn thị thực cho công dân Việt Nam (trước đó Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân Belarus), Đại sứ mong muốn sẽ sớm có đường bay thẳng Việt Nam - Belarus để thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần tăng lượng khách trao đổi giữa hai nước.

Về thể thao, Đại sứ cảm ơn Việt Nam đã cử đoàn tham dự Giải đấu Thể thao các quốc gia độc lập mở rộng tại Belarus.

Đại sứ Uladzimir Baravikou cho biết, Belarus có cơ sở hạ tầng thể thao chất lượng cao, có thể tổ chức nhiều giải đấu lớn. Với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Belarus sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể cho các đội tuyển Việt Nam sang Belarus thi đấu.

Đại sứ cũng mong muốn các trường đào tạo về thể thao của hai nước tăng cường kết nối và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.