Việt Nam gửi điện chia buồn với Ấn Độ về vụ lật ca nô tại Phú Quốc
VHO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau vụ tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu, tại tỉnh An Giang ngày 11.7, gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ.
Trong các bức điện, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân; khẳng định Việt Nam đã huy động tất cả lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, điều trị người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ việc.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.
Thủ tướng Chính phủ trước đó cũng đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô từ Phú Quốc vào đất liền

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 13h ngày 11.7, khi đó, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, thuộc Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, làm thuyền trưởng) chở khoảng 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới.
Sau khi rời bến khoảng 400m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.
Ngay khi nhận tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh An Giang; UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, các cơ sở y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn; tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn; bảo vệ hiện trường.
Đến 15h40 cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ đã hoàn tất, lực lượng chức năng đưa 36 người vào bờ (cứu sống được 21 người, tuy nhiên có 15 người không may tử vong trong đó 13 nam 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).
Ngoài việc khắc phục hậu quả thương vong, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc xin hỗ trợ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Đến sáng 12.7, 1 người sức khỏe đã bình phục, người còn lại đang được điều trị tích cực. Một ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy được điều đến Phú Quốc để hỗ trợ điều trị cho nạn nhân, ngoài đuối nước bệnh nhân còn liên quan bệnh nền về tim mạch.
Chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đang phối hợp Bộ Ngoại giao hỗ trợ cơ quan đại diện Ngoại giao thực hiện công tác bảo hộ công dân.
*Sáng nay 12.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc có mặt tại Trung tâm y tế để tiễn đưa các nạn nhân tử vong về đất liền, bàn giao đến người thân.
Thi thể các nạn nhân được đưa lên xe chuyên dụng, sau đó dùng phà riêng để đưa về đất liền. Tiếp đó, các nạn nhân sẽ đưa về TP.HCM để ngành chức năng bàn giao cho người thân.
Còn 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Mặt Trời, một trường hợp đã hồi phục tốt, trường hợp nặng còn lại đang được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc tận tình.
Riêng 21 du khách Ấn Độ may mắn được các lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, tâm lí ổn định. Các du khách đang thực hiện các thủ tục liên quan trước khi rời Phú Quốc về nước.
Cùng với công tác đưa tiễn các nạn nhân, tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tập trung điều trị những người bị thương, chăm lo nơi ăn ở, hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân sống sót và thân nhân. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam để giải quyết các thủ tục lãnh sự, bảo hộ công dân.
Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời rà soát toàn diện hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thủy trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

RSS