Việt Nam – Bỉ tăng cường hợp tác văn hoá, nghệ thuật

HÀ MINH - TÙNG QUANG

VHO - Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường Nhà Vua Bỉ Philippe, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng-Thủ hiến Vùng Thủ đô Bruxelles Rudi Vervoort đã trao văn kiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2027 giữa Bộ VHTTDL nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vùng thủ đô Bruxelles.

Việt Nam – Bỉ tăng cường hợp tác văn hoá, nghệ thuật - ảnh 1
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân, Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 31.3 – 4.4.2025. Sáng 1.4, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức long trọng tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà Vua Bỉ Philippe đã hội kiến.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về các phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước nhằm đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam-Bỉ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, bao gồm tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội;

Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có và nghiên cứu xây dựng các cơ chế hợp tác mới nhằm làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành giữa hai nước;

Phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế như khuôn khổ quan hệ ASEAN-EU, Pháp ngữ, Liên Hợp Quốc, đặc biệt tại Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc khi hai nước cùng là thành viên nhiệm kỳ 2023-2025…

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch, quốc phòng-an ninh, khoa học và công nghệ, hợp tác địa phương;

Đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế; nhấn mạnh giải quyết các tranh chấp trong vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực và trên thế giới, vì hợp tác và thịnh vượng chung toàn cầu.

Việt Nam – Bỉ tăng cường hợp tác văn hoá, nghệ thuật - ảnh 2
Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe chứng kiến Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Thủ đô Brussels Rudi Vervoort trao đổi văn kiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2025 – 2027 giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Vùng Thủ đô Brussels. Ảnh: Quang Phúc

 Sau hội kiến, hai nhà Lãnh đạo chứng kiến Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng-Thủ hiến Vùng Thủ đô Bruxelles Rudi Vervooort đã trao văn kiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2027 giữa Bộ VHTTDL nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vùng thủ đô Bruxelles.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã tham dự Lễ đón chính thức Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ và hội kiến giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ.

Qua việc ký Chương trình hợp tác, Bộ VHTTDL và Vùng Thủ đô Bruxelles cam kết tăng cường trao đổi văn hóa thông qua việc tổ chức các sự kiện nghệ thuật, triển lãm và liên hoan phim. Bên cạnh đó, các hoạt động trong lĩnh vực di sản bao gồm bảo tồn, phục hồi các di tích lịch sử, số hóa dữ liệu di sản và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo tàng cũng là nội dung ưu tiên hợp tác.

Chương trình hợp tác cũng chú trọng đến các ngành công nghiệp sáng tạo như điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình và thủ công mỹ nghệ… Các bên sẽ hỗ trợ nhau trong việc quảng bá phim, tham dự các liên hoan phim quốc tế, bảo tồn và số hóa các tác phẩm điện ảnh.

Đồng thời, chương trình cũng khuyến khích hợp tác giữa các chuyên gia và nhà làm phim nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh hai nước.

Trong thời gian qua, Việt Nam và Vương quốc Bỉ duy trì hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, chủ yếu thông qua Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) trên nhiều lĩnh vực chuyên môn như nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình, văn học, điện ảnh và nghe nhìn, di sản văn hóa, giáo dục bảo tàng…

Hai bên đã ký kết Hiệp định Hợp tác Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp năm 1993 và Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp vùng Bruxelles năm 2002.

Thoả thuận hợp tác giữa Bộ VHTTDL và Vùng thủ đô Bruxelles đánh dấu bước tiến mới, không chỉ giúp mở rộng giao lưu văn hóa nói riêng mà còn góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ nói chung.

Việt Nam – Bỉ tăng cường hợp tác văn hoá, nghệ thuật - ảnh 3
Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội
 

 Trưa cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde có chuyến tham quan Hoàng thành Thăng Long, quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng Nhà Vua Bỉ và Hoàng hậu đi bộ dạo qua cổng Đoan Môn để ghé thăm Hố khảo cổ và bậc rồng đá Điện Kính thiên, nơi còn lưu giữ nhiều dấu tích của Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ lịch sử.

Ngoài ra, đoàn cũng thăm nhà trưng bày Báu vật hoàng cung Thăng Long là nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận “Bảo vật quốc gia” gồm đồ kim loại quý, các loại đồ gốm sứ cao cấp do lò quan Thăng Long chế tác phục vụ nhà vua, vương hậu, hoàng tộc và sinh hoạt của triều đình.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng các vị khách quí đã được đại diện Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội giới thiệu về lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam thông qua những hiện vật được bảo tồn, gìn giữ tại khu di sản Khu trung tâm Hoàng Thành, nơi mang đậm dấu ấn lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Những công trình kiến trúc từ xa xưa; những dấu tích kiến trúc và những hiện vật khảo cổ tại đây là niềm tự hào vô giá của Thăng Long - Hà Nội nói riêng, của nước Việt Nam nói chung.

Việt Nam – Bỉ tăng cường hợp tác văn hoá, nghệ thuật - ảnh 4
Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde và phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam tham quan Nhà sàn Bác Hồ. Ảnh: Quang Huy

Chủ tịch nước và phu nhân cùng Nhà Vua Bỉ và Hoàng hậu cũng được nghe thuyết minh về di tích Điện Kính Thiên, nơi quan trọng nhất trong Cấm thành Thăng Long xưa, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự; cũng như phần kiến trúc còn sót lại của thềm Rồng Điện Kính Thiên, những nền đá cũ cùng các bậc thềm để lên tới chính điện, với những con rồng đá chầu ở thềm điện, được điêu khắc từ thế kỷ XV, đại diện cho nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao thời Lê Sơ.

Nhà Vua Bỉ và Hoàng hậu bày tỏ sự ấn tượng trước giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc mà Hoàng thành Thăng Long mang lại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của mỗi dân tộc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde đã thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Chuyến tham quan Hoàng thành Thăng Long của hai nhà lãnh đạo cũng như thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch của phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu nhằm giới thiệu với Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde về lịch sử, văn hóa đất nước Việt Nam tươi đẹp cũng như về con người Việt Nam anh hùng, mến khách, từ đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo nền tảng cho việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực sâu rộng khác giữa hai nước.