Ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân vùng lũ
VHO - Trưa 29.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo TP. Đà Nẵng để chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại các khu vực miền núi, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư. Hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản để đảm bảo an toàn.
Toàn thành phố có 66.813 hộ dân bị ngập; 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn và 29 xã, phường ngập sâu. Đến sáng 29.10, các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ với 15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh ngập lụt và sạt lở.
Mưa lớn kéo dài, nhiều vùng ngập sâu, sạt lở, bị cô lập
Theo ông Hưng, thành phố đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó thiên tai theo mô hình “chính quyền hai cấp”, triển khai các phương án chi tiết đến từng cụm dân cư, từ khâu di dời, bố trí nơi ở tạm, cung ứng lương thực, thực phẩm đến ổn định đời sống sau bão lũ. Nhờ sự chủ động, quyết liệt và linh hoạt, các hoạt động cứu trợ được triển khai đồng bộ, hạn chế tối đa thiệt hại.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang theo dõi sát tình hình sạt lở bờ biển khu vực Hội An với chiều dài khoảng 5 km, đồng thời rà soát nguy cơ sạt lở tại các tuyến giao thông miền núi để có biện pháp gia cố, phòng chống lâu dài.

Báo cáo về công tác phối hợp, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, chính quyền các địa phương trong khu vực - đặc biệt là Đà Nẵng và Quảng Ngãi - để triển khai đồng bộ các phương án ứng phó thiên tai.
Tổng số lực lượng tham gia hỗ trợ tại hai địa phương hiện là 7.829 người, cùng nhiều ô tô, xe chuyên dụng, ca nô - xuồng, thiết bị UAV và Flycam do Tập đoàn Viettel hỗ trợ. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Đặc công cũng đã tăng cường 11 xuồng và 30 thuyền viên trực tiếp chi viện cho Đà Nẵng, phục vụ công tác cứu hộ tại các khu vực ngập sâu, chia cắt.
Các thiết bị UAV và Flycam được triển khai để giám sát tình hình, ghi nhận hình ảnh và thả nhu yếu phẩm cho người dân ở các khu vực bị cô lập, chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.

Quân khu 5 khẳng định toàn bộ lực lượng và phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động, phối hợp cùng chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất hiện nay là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân. Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải chủ động mọi phương án ứng phó, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.
Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân không bị thiếu đói hay cô lập khi mưa lũ kéo dài. Đồng thời, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị tham gia ứng phó, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Sau khi nước rút, các địa phương chủ động phun khử khuẩn, xử lý môi trường. Bộ Y tế phải tiếp tục chỉ đạo nếu cần thiết. Ông cũng chỉ đạo Đà Nẵng tăng cường năng lực dự báo, đầu tư hạ tầng chống ngập, sạt lở nhằm bảo đảm an toàn dân sinh trong dài hạn.
Đối với Quân khu 5, Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương, kịp thời báo cáo Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ phù hợp.
Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân bị cô lập trong vùng lũ xã Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng; kiểm tra khu vực bờ biển bị sạt lở tại phường Hội An Đông.
Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với khó khăn của bà con, đồng thời ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, ý thức phòng chống thiên tai cao của chính quyền và người dân địa phương. Ông động viên người dân cố gắng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau lũ

RSS