Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

THANH BÌNH

VHO - Sáng 6.10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân Maricel Cohen de Mulino tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phường ăn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ảnh 1
Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ảnh 2
Trong tiết trời mát mẻ của mùa thu Hà Nội, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân Maricel Cohen de Mulino tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN

Trong tiết trời mát mẻ của mùa thu Hà Nội, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân Maricel Cohen de Mulino được nghe giới thiệu về một khu di tích lịch sử, biểu tượng của tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo và nền văn hiến ngàn năm của Việt Nam.

Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 dưới thời Vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho xây nhà Quốc Tử Giám kề sau Văn Miếu.

Với giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt, tháng 3.2010, 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương; tháng 7.2011, 82 bia Tiến sĩ được ghi danh là Di sản tư liệu Thế giới trên phạm vi toàn cầu. Tháng 5.2012, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ảnh 3
Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ảnh 4
Tổng thống Panama và phu nhân được nghe giới thiệu về một khu di tích lịch sử, biểu tượng của tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo và nền văn hiến ngàn năm của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Panama và phu nhân dừng chân trước Khuê Văn Các, biểu tượng của Hà Nội và truyền thống ngàn năm hiếu học của Việt Nam; lắng nghe giới thiệu về 82 bia tiến sĩ. Theo sử sách, vào năm 1484, Vua Lê Thánh Tông đã cho dựng bia tiến sĩ của những người đỗ tiến sĩ từ khóa thi năm 1442 trở đi.

Trước hương án thầy giáo Chu Văn An, Tổng thống Panama và phu nhân nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam.

Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ảnh 5
Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 dưới thời Vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho xây nhà Quốc Tử Giám kề sau Văn Miếu. Ảnh: TTXVN

Rời khu Thành Đạt, đoàn tiếp tục thăm khu Thái Học, nơi từng đào tạo nhiều nhân tài cho nước Việt trong thời phong kiến. Tại đây, Tổng thống cùng Phu nhân đã thử đánh trống sấm.

Trong những năm gần đây, việc nguyên thủ, các nhà lãnh đạo các quốc gia tham quan các di tích lịch sử - văn hóa tại Thủ đô cho thấy văn hóa giữ vai trò là “sức mạnh mềm” quan trọng trong ngoại giao, ngoại giao văn hóa và hội nhập quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ảnh 6
Tổng thống Panama và phu nhân lắng nghe giới thiệu về 82 bia tiến sĩ. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Tổng thống Panama sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động quan trọng khác.

Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28.8.1975, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia tuy cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Panama là một trong những quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên công nhận nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ảnh 7
Tổng thống Panama đánh trống Sấm trong Văn Miếu. Ảnh: TTXVN

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được bồi đắp thông qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Cùng với tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, hợp tác văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được tăng cường, thiết thực và hiệu quả, góp phần tạo sự gắn kết bền vững giữa hai nước.

Năm 2025, hai bên đã phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Panama (28.8.1975-28.8.2025) tại Hà Nội và Panama City, bao gồm tổ chức các cuộc triển lãm ảnh và tư liệu, hội thảo, chương trình giao lưu văn hóa-nghệ thuật và kết nối doanh nghiệp. 

Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ảnh 8
Tổng thống ghi sổ lưu bút. Cùng với tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, hợp tác văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được tăng cường, thiết thực và hiệu quả, góp phần tạo sự gắn kết bền vững giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, hai nước cũng đã từng bước xây dựng được nền tảng hiểu biết thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục. Nổi bật là sự phối hợp giữa Đại sứ quán Panama tại Việt Nam với Khoa tiếng Tây Ban Nha (Đại học Hà Nội), hay các sự kiện triển lãm, Ngày Việt Nam tại Panama.

Tháng 6.2010, nhân dịp kỉ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm năm thứ 5 Panama mở Đại sứ quán tại Hà Nội, thực hiện chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Viện Văn hóa Quốc gia Panama, Đại sứ quan Panama tại Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL Việt Nam tổ chức "Tuần văn hóa Panama tại Việt Nam".

Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ảnh 9
Trong những năm gần đây, việc nguyên thủ, các nhà lãnh đạo các quốc gia tham quan các di tích lịch sử - văn hóa tại Thủ đô cho thấy văn hóa giữ vai trò là “sức mạnh mềm” quan trọng trong ngoại giao, ngoại giao văn hóa và hội nhập quốc tế. Ảnh: TTXVN

Đây là tuần văn hóa đầu tiên của Panama tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Du lịch cũng là lĩnh vực rất tiềm năng do cả hai nước đều sở hữu di sản thiên nhiên và văn hóa phong phú. Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông ký năm 2019 là nền tảng pháp lý quan trọng, góp phần tạo ra nhiều cơ hội thực chất để người dân, doanh nghiệp, địa phương hai nước gặp gỡ, giao lưu và hợp tác trực tiếp.