Tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác VHNT về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”

VH- Chiều qua 18.1 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác VHNT về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.

Tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác VHNT về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia” - Anh 1

  Biểu diễn một số tác phẩm đoạt giải tại lễ tổng kết, trao giải

Cuộc vận động sáng tác VHNT về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia” do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát động từ đầu năm 2017, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và cựu chiến binh của QĐND Việt Nam, QĐND Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Qua 9 tháng triển khai, BTC cuộc vận động đã nhận được 1.707 tác phẩm của 791 tác giả. Trong đó, QĐND Việt Nam đã nhận được 626 tác phẩm của 353 tác giả, tham gia ở 5 loại hình nghệ thuật. QĐND Lào đã nhận được 479 tác phẩm của 185 tác giả, tham gia ở 4 loại hình. Quân đội Hoàng gia Campuchia nhận được 602 tác phẩm của 253 tác giả, tham gia ở 5 loại hình nghệ thuật.

Đã có 133 tác phẩm đoạt giải thưởng. Giải A có 14 tác phẩm (Việt Nam 5 tác phẩm; Lào 4 tác phẩm, Campuchia 5 tác phẩm). Giải B có 27 tác phẩm; giải C có 40 tác phẩm và giải khuyến khích có 52 tác phẩm. Các tác giả Việt Nam đoạt giải A gồm: hai tác phẩm văn học “Từ Tuônxleng đến Ăngco” “Đêm nghe tiếng còi tàu ở Puốc Xát”, tác giả Nguyễn Anh Ngọc; tranh cổ động “Uống chung dòng nước Mekong, núi sông liền dải nghĩa tình sắt son”, tác giả Nguyễn Tuấn Long; ca khúc “Nơi ấy tình yêu bắt đầu”, tác giả Phạm Anh Thông; kịch bản điện ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ba nước Đông Dương”, nhóm tác giả NSƯT Nguyễn Sĩ Chung và NSND Lê Thi; tác phẩm nhiếp ảnh “Bài ca của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia”, tác giả Nguyễn Trung Trực.

Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo, đa số các tác giả, tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề, nội dung, đáp ứng tốt thể lệ của cuộc vận động. Nhiều tác phẩm có giá trị nội dung, nghệ thuật cao; góp phần ca ngợi, tuyên truyền, giới thiệu và củng cố tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đồng thời, góp phần bổ sung, làm phong phú kho tàng di sản văn học, nghệ thuật của mỗi nước. Đây là một hoạt động tiêu biểu trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia”.

Ngoài 133 tác giả, nhóm tác giả được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và Giấy chứng nhận giải thưởng; tại buổi lễ, 3 tập thể, 5 cá nhân cũng đã được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc vận động; 12 tập thể, 9 cá nhân được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc vận động. 

Minh Ngọc

 

Ý kiến bạn đọc