Tổng duyệt các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao

MINH HÀ - THANH MAI; ảnh: NGUYỄN NAM

VHO - Tối 7.3, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 9 đến ngày 13.3 của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt.

Tổng duyệt các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt

Phục vụ cho sự kiện quan trọng này, các chương trình nghệ thuật đặc biệt đã được tổ chức nhằm tôn vinh tình hữu nghị, hợp tác và sự giao thoa văn hóa giữa các nước cũng như ASEAN.

Tại buổi tổng duyệt, NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật của chương trình cho biết, đây là chuyến công tác đặc biệt, bởi lần đầu tiên, một dàn nhạc giao hưởng có cơ hội tháp tùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong chuyến công du quốc tế.

Tổng duyệt các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông góp ý, chỉ đạo cụ thể đối với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong từng tiết mục trình diễn
  

Chương trình kéo dài 5 ngày, với các buổi hòa nhạc diễn ra tại những thánh đường nghệ thuật nổi tiếng, mang đến những tác phẩm âm nhạc đỉnh cao.

Chương trình được thiết kế công phu, kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng hàn lâm và các nghệ sĩ độc tấu tài năng. Đây là lần đầu tiên có sự góp mặt của những nhạc cụ truyền thống đặc sắc như đàn Đá, đàn Bầu, đàn Nguyệt, đàn T’rưng... cùng với đó là solo piano, solo violin, solo sáo Tây và sự tham gia của 3 ca sĩ và một nhạc trưởng.

Điều này mở ra bước ngoặt, đánh dấu kỷ nguyên mới của âm nhạc Việt Nam, đưa vị thế âm nhạc nước nhà vươn tầm thế giới.

Tổng duyệt các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao - ảnh 3
Đây là lần đầu tiên có sự góp mặt của những nhạc cụ truyền thống đặc sắc như đàn đá, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn t’rưng...

Các tác phẩm nổi tiếng quốc tế được hòa quyện hoàn hảo với những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, tạo nên chương trình nghệ thuật đặc sắc.

“Đối với các nghệ sĩ, chuyến đi biểu diễn lần này là niềm vinh dự to lớn và cũng là dấu ấn không thể quên trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Việc được cống hiến cho đất nước, mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới và biểu diễn cùng các tác phẩm nổi tiếng của thế giới là một niềm tự hào dân tộc của các nghệ sĩ Việt Nam.

Tổng duyệt các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao - ảnh 4
Các tác phẩm nổi tiếng quốc tế được hòa quyện hoàn hảo với những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, tạo nên chương trình nghệ thuật đặc sắc

Chương trình này không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong cộng đồng âm nhạc quốc tế”, NSND Bùi Công Duy cho biết thêm.

NSND Bùi Công Duy cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi vô cùng biết ơn khi đất nước đã trao cơ hội để chúng tôi được thể hiện tài năng và đóng góp sức mình vào việc tôn vinh nét đẹp văn hóa của các dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối con người, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa các nước”.

Tổng duyệt các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao - ảnh 5

Tại buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có những góp ý, chỉ đạo cụ thể đối với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong từng tiết mục trình diễn, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong việc chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật ấn tượng, đảm bảo tính chính trị và tính nghệ thuật.

Tổng duyệt các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao - ảnh 6

“Chương trình tổng duyệt là sự chuẩn bị chu đáo cho các đêm diễn chính thức, hứa hẹn mang đến những giây phút nghệ thuật đậm đà tình hữu nghị và góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn kết giữa Việt Nam – Indonesia, Việt Nam – Singapore và ASEAN.

Đây cũng là dịp để nhân dân các nước ASEAN xích lại gần nhau hơn thông qua những giá trị chung về văn hóa, nghệ thuật và tình đoàn kết bền chặt”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc