Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập
VHO - Lễ kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tổ chức trọng thể tại Hà Tĩnh với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định sự tri ân và tôn vinh một nhà lãnh đạo kiên trung, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Sáng 21.4, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24.4.1906 - 24.04.2026).
Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.











Lễ kỷ niệm là dịp tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Tổng Bí Thư Hà Huy Tập, sinh ngày 24.4.1906 tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nhà nho nghèo nhưng giàu truyền thống hiếu học. Cha ông đỗ cử nhân nhưng không làm quan, ở quê dạy học và bốc thuốc, ảnh hưởng sâu sắc đến chí hướng của ông. Được giáo dục cả Nho học và tân học, ông nổi bật khi học tại Trường Quốc học Huế, sau đó làm giáo viên và sớm tham gia các hoạt động yêu nước. Tiếp cận tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, ông kiên định con đường cách mạng. Năm 1936, ông được Trung ương Đảng cử về nước và giữ chức Tổng Bí thư từ ngày 26.7.1936, trực tiếp lãnh đạo phong trào dân chủ, củng cố tổ chức Đảng.
Ngày 28.8.1941, ông bị thực dân Pháp xử bắn tại Hóc Môn. Năm 2009, hài cốt của ông được tìm thấy và tổ chức lễ truy điệu trọng thể tại TP.HCM trước khi đưa về an táng tại quê nhà Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

RSS