Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ
VHO - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7.5.2026.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ trên cương vị mới.
Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Trong thời gian qua, quan hệ song phương đã đạt những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.
Tháng 8.2024, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang những lĩnh vực mới tiềm năng. Ấn Độ là nước thứ ba trên thế giới thiết lập quan hệ ở tầm mức này với Việt Nam (sau Trung Quốc tháng 5.2008 và Nga vào tháng 7.2012).
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục phát triển tốt đẹp.
Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng củng cố thông qua việc duy trì đều đặn các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân.
Theo thống kê, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt mức kỷ lục 16,46 tỉ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024. Việt Nam và Ấn Độ đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều lên 30 tỉ USD vào năm 2030.
Việt Nam và Ấn Độ cũng nhất trí sẽ mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và an ninh, thúc đẩy lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khai thác và chế biến đất hiếm, phát triển và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.
Ấn Độ có 378 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư chính của Ấn Độ là năng lượng, chế biến khoáng sản, chế biến nông sản (cà phê, chè, đường), công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, dược phẩm, khách sạn và cơ sở hạ tầng.
Hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân kết nối mật thiết hơn, trong đó tăng cường kết nối về văn hóa, văn minh, lịch sử, tôn giáo giữa hai nước, đưa những giá trị này trở thành nền tảng, tạo động lực, truyền cảm hứng để củng cố tình hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 750 nghìn lượt khách du lịch Ấn Độ. Con số này tăng gần 50% so với năm 2024 và tăng 440% so với năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19. Du lịch đã thực sự trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, góp phần vun đắp sự thấu hiểu, gắn kết tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.
Ấn Độ đã trở thành một trong những thị trường gửi khách trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam. Kết quả này không chỉ cho thấy đà tăng trưởng tích cực và ổn định của thị trường, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam như một điểm đến được du khách Ấn Độ yêu mến, tin tưởng và lựa chọn cho các hành trình nghỉ dưỡng. Du khách Ấn Độ cũng vô cùng thích thú khi có cơ hội khám phá văn hóa và trải nghiệm đời sống các địa phương mỗi khi đặt chân tới Việt Nam.

RSS