Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

TÙNG QUANG

VHO - Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 21.10 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ - ảnh 1
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quân sự Melsbroek có: Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Andries Gryffroy; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt; lãnh đạo Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao; Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp Van Gestel; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990, từng bước mở rộng từ hợp tác nhân đạo, phát triển sang quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phát triển bền vững, an ninh và giao lưu nhân dân.

Năm 2016, Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA) có hiệu lực, tạo khuôn khổ chính trị-pháp lý cho quan hệ hai bên.

Tháng 1.2026, Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chuyển đổi xanh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, an ninh và các vấn đề khu vực, quốc tế.

EU coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tích cực củng cố quan hệ với Việt Nam ở cấp độ toàn EU và các nước thành viên.

Bước nâng cấp này có ý nghĩa quan trọng, đưa Việt Nam trở thành đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU và là nước ASEAN duy nhất có tất cả các trụ cột hợp tác với liên minh này.

 Trong hơn 35 năm bền bỉ vun đắp tình hữu nghị, hai bên đã cùng nhau tiến những bước dài trong hợp tác, gặt hái nhiều kết quả mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tăng cường tiếp xúc cấp cao, triển khai hằng năm các phiên họp của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU và các tiểu ban trực thuộc.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) là điểm sáng trong quan hệ thương mại song phương, mang đến “trái ngọt” cho nền kinh tế hai bên.

Sau nhiều năm triển khai EVFTA, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ sáu của Việt Nam.

Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 và quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp vào năm 2018. Hai bên duy trì các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương.

Hạ viện Liên bang Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và duy nhất thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam cho Việt Nam. Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam tại EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Về giáo dục-đào tạo, từ năm 2003, Chính phủ Bỉ cấp bình quân 40 suất học bổng đào tạo sau đại học cho sinh viên Việt Nam mỗi năm trong lĩnh vực cầu cảng, môi trường, du lịch… Hai bên quyết tâm tạo đột phá hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như khoa học-công nghệ, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh; đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác, sản xuất, phân phối các sản phẩm của Bỉ tại khu vực Đông Nam Á.

Trải qua chặng đường hơn 50 năm, quan hệ song phương giữa Việt Nam-Vương quốc Bỉ không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo, hợp tác khoa học-công nghệ, hợp tác phát triển... ở cả cấp liên bang, vùng và cộng đồng.

Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam và là một đối tác quốc tế đóng góp tích cực vào sự thành công của Việt Nam qua chương trình hợp tác phát triển. Hai bên phối hợp tích cực trên diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), ASEAN- EU.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới EU và Vương quốc Bỉ khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác, chuyển hóa các cam kết cấp cao đã có thành những hành động thiết thực, cụ thể, tạo tiền đề để đưa quan hệ giữa Việt Nam với EU và Bỉ bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn.