Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
VHO - Chiều tối 9.9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân Simeon Beckett đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 - 12.9.2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và phu nhân.

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Hùng Tâm.
Tham gia đoàn Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có ông Jeff Barnes, Phó Trợ lý của Toàn quyền; ông Robert Ayling, Thư ký Báo chí; bà Natalie Kolobaric, Thư ký Chiến lược và Kế hoạch; bà Tiffany McCormack, Thư ký riêng và nghi lễ; bà Gillian Bird, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự kiến bà Toàn quyền Australia Sam Mostyn sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, chào các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta, gặp lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Diễn đàn Việt Nam - Australia 2025 và khai trương Viện Chính sách Australia Việt Nam.
Bà Toàn quyền cũng dự kiến sẽ thăm TP.HCM, chào lãnh đạo thành phố, gặp gỡ cộng đồng người Australia tại Việt Nam và thăm một số cơ sở văn hóa - lịch sử.
Đáng chú ý, trong chặng dừng chân thứ hai này, nhiều khả năng bà Toàn quyền sẽ có cuộc gặp với cán bộ chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đến một trọng tâm trong quan hệ hợp tác quốc phòng đang được triển khai rất hiệu quả giữa hai nước.

Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3.2024, hợp tác giữa hai nước trên 6 lĩnh vực trụ cột đều phát triển mạnh mẽ và toàn diện.
Tháng 10.2024, hai nước đã ký Chương trình hành động để triển khai mối quan hệ đối tác này cho giai đoạn 2024-2027. Cho đến nay, hai bên đã phối hợp hoàn tất hoặc thực hiện đúng tiến độ 96% trong tổng số 180 dòng hành động của chương trình hành động này, một kết quả hết sức đáng tự hào.
Đặc biệt, hai bên đã lần đầu tiên tổ chức Đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng, tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ đối tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thương mại song phương ngày càng trở nên cân bằng và số lượng du khách Australia sang thăm Việt Nam ngày càng tăng, đạt gần nửa triệu lượt trong năm 2024.
Có thể nói, việc nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược toàn diện không chỉ thể hiện sự tin cậy chiến lược gia tăng giữa hai nước, mà còn giúp tạo một luồng sinh lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia.
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, giúp khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn một năm rưỡi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Đối với Australia, chuyến thăm thể hiện chính sách nhất quán coi trọng và đặt ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Đối với Việt Nam, việc đón Toàn quyền Australia đến thăm góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là Australia, nước có vai trò quan trọng ở khu vực, trước đây là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao và hiện có quan hệ hợp tác rất hiệu quả và tích cực với Việt Nam.
“Chuyến thăm chắc chắn sẽ góp phần không ngừng củng cố và tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Cùng với đó, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục được bồi đắp”, Đại sứ khẳng định.