Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và Timor-Leste

TÙNG QUANG

VHO - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31.7 đến ngày 3.8.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và Timor-Leste  - ảnh 1

Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta. Ảnh: AFP

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống José Ramos-Horta được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ song phương Việt Nam- Timor-Leste lên tầm cao mới.

Việt Nam và Timor-Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (FRETILIN) (9.1975).

Trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ hai nước, cho biết: Tôi đặc biệt kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Timor-Leste là quốc gia có nền độc lập chỉ mới 25 năm, vì thế chúng tôi rất mong muốn được học hỏi nhiều từ Việt Nam. Việt Nam hiện trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất khu vực.

Đó là lý do vì sao chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực như: kinh tế, nông nghiệp và công nghệ thông tin, viễn thông...

Một trong những nhà mạng viễn thông lớn nhất đang hoạt động tại Timor-Leste là từ Việt Nam - công ty Viettel Telemore, với độ phủ sóng 96%.

Đây là một minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ của Việt Nam đối với sự phát triển của chúng tôi.

Trong tương lai gần, chúng tôi hy vọng hai nước có thể tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực đa dạng và Timor-Leste cũng mong muốn được học hỏi nhiều hơn từ Việt Nam trong những lĩnh vực này.

Cùng với đó là các lĩnh vực khác như nông nghiệp. “Chúng tôi biết Việt Nam là một quốc gia mạnh về nông nghiệp và chúng tôi mong muốn được học hỏi, để đảm bảo rằng kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực này được chuyển giao và nhân rộng tại Timor-Leste.

Trong lĩnh vực thủy sản cũng vậy. Chúng tôi cũng biết Việt Nam có đường bờ biển dài, giống như Timor-Leste. Vậy nên chúng tôi cũng muốn hợp tác sâu rộng hơn với các bạn trong lĩnh vực này”, ông João Pereira nói và cho biết:

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước này chúng tôi sẽ có các chuyến công tác đến các tỉnh, thành trong cả nước để quan sát quá trình phát triển tại các địa phương, đặc biệt các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản...

Từ những thu thập kinh nghiệm từ thực tế, tôi và các đồng nghiệp sẽ phản hồi với Chính phủ hai bên, đề xuất những giải pháp và thỏa thuận hợp tác sao cho hiệu quả.

“Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ 3 năm tới đây, tôi có thể làm những điều tốt nhất cho cả Việt Nam và Timor-Leste”, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam nói.

Cũng theo ông João Pereira, Timor-Leste hiện là quan sát viên và đang nỗ lực để trở thành thành viên chính thức của ASEAN.

Timor-Leste hy vọng có thể đạt điều này vào năm 2025; trong đó làm thế nào để trở thành cầu nối, kết nối với Đại sứ các nước ASEAN, cùng nhau làm việc để truyền tải mong muốn của Timor-Leste để trở thành thành viên chính thức.

“Việt Nam đã rất tích cực hỗ trợ để Timor-Leste trở thành thành viên ASEAN, vì vậy, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, người dân Việt Nam. Hy vọng rằng, Timor-Leste có thể trở thành thành viên chính thức của ASEAN trong thời gian sớm nhất.

Cần nhấn mạnh, trong hợp tác song phương và đa phương, Timor-Leste luôn tuân theo các nguyên tắc giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại.

Bởi tất cả chúng ta đều tin tưởng vào một khu vực mà ở đó, chúng ta đều có chung một văn hóa đối thoại nhằm giải quyết mọi vấn đề và xung đột...”, cũng theo Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam.