Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan:
Thúc đẩy hợp tác VHTTDL hướng đến nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao
VHO - Ngay sau khi thăm và động viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã trang trọng tiếp Bộ trưởng.

Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của người dân Thái Lan
Tại buổi tiếp, Đại sứ Phạm Việt Hùng thông tin về tình hình Thái Lan và những kết quả hợp tác song phương thời gian qua. Đáng chú ý, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của người dân Thái Lan, đặc biệt là giới trẻ; giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ.
Đại sứ cho biết năm 2026 sẽ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976–2026), vì vậy hai nước đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm quy mô, ý nghĩa.

Nhân dịp này, Đại sứ đề nghị Bộ VHTTDL phối hợp hỗ trợ để tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu, tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đại sứ cũng bày tỏ niềm vui khi được dự buổi gặp mặt Đoàn Thể thao Việt Nam sáng 9.12 và tin tưởng các vận động viên sẽ thi đấu thành công, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Đáp lời Đại sứ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, từ ngày 8.12, ông được Thủ tướng Chính phủ phân công sang Thái Lan dự Lễ khai mạc SEA Games 33 (tối 9.12) và sẽ lập tức trở lại Việt Nam sau lễ khai mạc để tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Tuy thời gian ngắn nhưng theo thông lệ công tác nước ngoài, Bộ trưởng luôn dành thời gian tới thăm Đại sứ quán – ngôi nhà chung của người Việt nơi đất khách. Bộ trưởng cảm ơn Đại sứ quán đã phối hợp, hỗ trợ Đoàn Thể thao Việt Nam và mong muốn sự gắn kết giữa Bộ và Đại sứ quán sẽ tiếp tục được tăng cường.
Tăng cường vai trò của văn hoá trong đối ngoại và phát triển bền vững
Trao đổi với Đại sứ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về ba trụ cột ngoại giao; trong đó hợp tác quốc tế luôn dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, vì hòa bình và phát triển. Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh mới, văn hoá và giao lưu nhân dân ngày càng được xác định là “cầu nối mềm” quan trọng, tạo nền tảng bền vững cho mọi mối quan hệ quốc tế. Chỉ có văn hoá mới có khả năng kết nối, lan tỏa và gìn giữ lâu dài những giá trị hợp tác.

Bộ trưởng phân tích: các quốc gia biết đến Việt Nam trước hết qua chiều sâu văn hoá và vẻ đẹp con người Việt Nam, từ đó mở ra sự quan tâm đến kinh tế, thương mại và du lịch.
Ngay trong lĩnh vực kinh tế, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng “văn hóa kinh doanh” lành mạnh – tuân thủ pháp luật, chia sẻ lợi ích, cùng gánh vác rủi ro – như một nét đặc trưng của doanh nghiệp Việt Nam khi hợp tác ở nước ngoài. Đây chính là điểm làm nên sự bền chặt của quan hệ, thể hiện “chiều sâu văn hoá Việt” trong hành xử và hợp tác quốc tế.
Đối với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, Bộ trưởng khẳng định vai trò then chốt của việc bảo tồn tiếng Việt – cốt lõi của bản sắc dân tộc. Trích dẫn quan điểm “Văn hoá còn thì dân tộc còn”, Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc cần được tiến hành bền bỉ, dựa vào cộng đồng và bằng các hoạt động giao lưu, nghệ thuật, giáo dục.
Chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Bộ Chính trị sắp ban hành Nghị quyết về phát triển văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đặt ra nhiều yêu cầu lớn, trong đó có nhiệm vụ “quốc tế hóa văn hóa Việt Nam” – đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới và tiếp thu tinh hoa nhân loại một cách chọn lọc. Đây sẽ là định hướng quan trọng để tăng cường hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chuyến thăm nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Bộ VHTTDL và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Liên quan đề xuất của Đại sứ nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng đánh giá là hoàn toàn phù hợp. Bộ VHTTDL sẽ giao Cục Hợp tác quốc tế làm việc với Bộ Ngoại giao để đề xuất các hoạt động thiết thực, trước mắt xem xét tổ chức “Ngày Văn hoá Việt Nam tại Thái Lan” và “Ngày Văn hoá Thái Lan tại Việt Nam".
Bộ trưởng cũng gợi ý mở rộng thành “Ngày hội Văn hoá – Thể thao – Du lịch Việt Nam – Thái Lan”, gồm diễn đàn du lịch, kết nối điểm đến, xúc tiến quảng bá, giao hữu thể thao và chương trình nghệ thuật chung. Đây sẽ là hoạt động mang tính tổng hợp, giúp tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng mong muốn Đại sứ quán tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đoàn Thể thao Việt Nam trong thời gian SEA Games 33 diễn ra; đồng thời động viên kiều bào quan tâm, chia sẻ tinh thần với vận động viên, tạo thêm nguồn cổ vũ để họ thi đấu đạt thành tích cao nhất.

RSS