Việt Nam – Philippines:

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL

ĐÌNH TOÁN

VHO - Sáng 19.9 tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều giải pháp nhằm mở rộng, tăng cường quan hệ hợp tác VHTTDL giữa hai nước.

 Chào mừng Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre có chuyến thăm và làm việc đến Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông  nhấn mạnh, buổi làm việc lần này sẽ gợi mở nhiều hoạt động, tạo cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Philippines.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - ảnh 1
Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiếp Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng bày tỏ vui mừng khi trong những năm qua, Việt Nam – Philippines đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ song phương và đa phương ASEAN. Trong đó, Việt Nam - Philippines đã ký Hiệp định hợp tác văn hóa giữa hai Chính phủ vào ngày 28.3.1994 (vẫn còn hiệu lực) và Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines giai đoạn 2024 – 2029.

Cùng với đó, hai bên tích cực triển khai các hoạt động trao đổi văn hóa, nghệ thuật trên cơ sở hợp tác song phương và đa phương ASEAN.

Về hợp tác đa phương, Philippines đã tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do Việt Nam tổ chức như Tuần phim ASEAN tại Việt Nam 2020, Triển lãm trang phục ASEAN 2020, Triển lãm tranh đồ họa ASEAN 2020, Triển lãm Sắc màu văn hóa ASEAN 2022 tại Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN... Vào tháng 8.2024, Philippines đã tham dự Liên hoan Múa quốc tế 2024 tại Thừa Thiên Huế và giành HCB.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Về thể thao, Việt Nam có quan hệ hợp tác tốt với Philippines trên tất cả các lĩnh vực như thi đấu, tập huấn, trao đổi chuyên gia, HLV, VĐV; tham gia các khóa đào tạo, hội nghị về thể dục thể thao được tổ chức ở mỗi nước và trong khu vực.

Lãnh đạo ngành thể dục thể thao và Ủy ban Olympic của cả hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về quản lý và cập nhật thông tin trong các dịp tham dự các hoạt động thể dục thể thao khu vực và thế giới.

Đối với lĩnh vực du lịch, Việt Nam - Philippines đã ký Hiệp định hợp tác du lịch năm 1994, Kế hoạch hợp tác du lịch Việt Nam - Philippines giai đoạn 2006 - 2008 và 2012 - 2015, Kế hoạch hợp tác du lịch tàu biển 2014 - 2016. Hai bên cũng đang trao đổi nội dung dự thảo Chương trình hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines.

Việt Nam nhiều lần tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến tại Philippines như đón đoàn doanh nghiệp khảo sát du lịch, tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch Việt Nam… Philippines cũng thường xuyên tham dự các Hội chợ du lịch quốc tế tại Việt Nam (VITM tại Hà Nội, ITE-HCMC tại TP.HCM).

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - ảnh 3
Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre

Với mong muốn mở rộng giao lưu văn hóa song phương, cũng như tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị hai bên tiếp tục tích cực trao đổi đoàn các cấp; mời nhau tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quốc tế được tổ chức tại mỗi nước và tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ ASEAN.

Vào dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2015 – 2025), Thứ trưởng đề xuất hai bên nghiên cứu khả năng tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật dưới hình thức luân phiên. Các hoạt động như tuần văn hóa, triển lãm ảnh, tuần phim, trình diễn nghệ thuật... sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân.

Trong thể thao, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp để học tập kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao có quy mô, kinh nghiệm quản lý thể thao. Đồng thời, ủng hộ và tham dự nhiều hơn nữa các sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức tại mỗi nước.

Thứ trưởng cũng lưu ý, một trong những nội dung cần được hai bên tiếp tục chú trọng là hợp tác về du lịch. Trong đó, cần có giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho các hãng hàng không mở thêm các đường bay thẳng tới những điểm du lịch nổi tiếng của hai nước.

Thúc đẩy trao đổi thông tin về du lịch tàu biển và các cảng biển mới; cùng nhau đưa ra những giải pháp liên kết điểm đến, đưa các điểm du lịch biển của hai nước vào lịch trình tàu biển nhằm tạo ra các tour du lịch mới, cùng thúc đẩy phát triển du lịch tàu biển.

Ngoài ra, hai nước cần phối hợp hiệu quả hơn nữa để tổ chức các chương trình phát động thị trường, chương trình trao đổi đoàn báo chí, truyền thông nhằm quảng bá du lịch hai quốc gia.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL - ảnh 4
Hai bên thống nhất đẩy mạnh quan hệ hợp tác VHTTDL

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân Việt Nam trước những tổn thất do bão Yagi và trận lũ lịch sử vừa qua gây ra.

Đồng thời, Đại sứ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần đoàn kết, kiên cường của người dân Việt Nam trong quá trình vực dậy sau thiên tai. Đại sứ cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã có những hành động kịp thời nhằm hỗ trợ người dân cũng như khắc phục hậu quả của bão lũ.

Trong hợp tác VHTTDL, Đại sứ khẳng định, văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng nhằm phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ nêu rõ, năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Do đó, Philippines dự kiến sẽ tổ chức một số sự kiện tại Việt Nam như triển lãm của nghệ sĩ Philippines tại các bảo tàng ở Hà Nội hoặc workshop nghệ thuật tại các phòng trưng bày và không gian văn hóa tại Hà Nội; tổ chức chương trình nghệ thuật... Với những hoạt động này, Philippines mong muốn Bộ VHTTDL có sự hỗ trợ nhằm tổ chức thành công các sự kiện.

Trả lời những kiến nghị của Đại sứ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao ý định tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật Philippines tại Việt Nam; góp phần tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa giữa hai nước. Trong khả năng, Bộ VHTTDL sẵn sàng hỗ trợ Philippines tổ chức các hoạt động giao lưu VHTTDL tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng tiếp tục khẳng định: “Với nền tảng là dư địa hợp tác giữa hai nước rất lớn, Philippines luôn hy vọng trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ tăng tốc trong thực hiện Chương trình hợp tác Văn hóa giai đoạn 2024 – 2029 vừa được ký kết thông qua các hoạt động cụ thể, chương trình giao lưu, nỗ lực vì lợi ích chung của hai quốc gia. Philippines sẽ phối hợp hiệu quả với Việt Nam nhằm tổ chức thành công các hoạt động giao lưu, thúc đẩy hợp tác VHTTDL giữa hai nước”.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc