Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam
VHO - Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ dần đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan từ ngày 15 – 16.5.2025.

Trong thời gian vừa qua, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước.
Trong cuộc điện đàm chúc mừng bà Paetongtarn Shinawatra nhậm chức Thủ tướng Thái Lan (tháng 8.2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan nhất trí cần sớm nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối hạ tầng.
Tháng 10.2024, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.
Hai Thủ tướng hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan; nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp; chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tích cực thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2022-2027 trên các lĩnh vực.
Hai bên cũng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỉ USD theo hướng cân bằng, thông qua hạn chế các rào cản thương mại, tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của việc triển khai Chiến lược “Ba kết nối", đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng và các lĩnh vực chiến lược như giao thông vận tải, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng…; nhất trí sớm lập Nhóm công tác chung để xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai chiến lược này.
Cùng với hợp tác kinh tế - thương mại, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch giữa Việt Nam - Thái Lanngày càng phát triển.
Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Từ năm 1994, hai nước đã ký Hiệp định hợp tác du lịch cấp Chính phủ và đến nay vẫn còn hiệu lực thi hành.
Thái Lan và Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách hàng đầu của nhau. Sau dịch Covid-19, trao đổi khách giữa hai nước cũng dần được phục hồi. Năm 2022, sau khi mở cửa trở lại, Việt Nam đón 202.246 lượt khách Thái Lan (đứng thứ 3 trong số các nước gửi khách đến Việt Nam). Số khách Việt Nam đến Thái Lan đạt 470.000 lượt người (đứng thứ 6 trong số khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan).
Năm 2023, khách Việt Nam đến Thái Lan du lịch tăng mạnh, đạt gần 1,03 triệu lượt. Trong năm 2024, Việt Nam đón khoảng 400.000 lượt khách Thái Lan.
Về xúc tiến quảng bá, hai bên đã phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát và chương trình phát động thị trường tại hai nước. Năm 2022, Thái Lan tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC Hồ Chí Minh, Việt Nam tham gia Hội chợ TTM tại Thái Lan.
Thái Lan tham dự Diễn đàn Du lịch Mekong trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2022 tổ chức tại Hội An vào tháng 10.2022. Tháng 9.2023, Thái Lan tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC Hồ Chí Minh. Tháng 11.2024, Thái Lan phối hợp với tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp.
Hai bên ủng hộ nhau trong các diễn đàn du lịch đa phương như ASEAN, UNWTO, APEC, hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Hành lang Đông Tây, Hành lang phía Nam (với Campuchia), Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC), Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC), Trung tâm ASEAN - Trung Quốc (ACC)…
Sáng kiến "6 quốc gia, 1 điểm đến" của Thái Lan đã nhận được sự hưởng ứng của Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực nhằm thúc đẩy du lịch giữa Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Malaysia, hướng tới thị thực chung cho 6 nước.
Sáng kiến "6 quốc gia, 1 điểm đến" hứa hẹn sẽ hỗ trợ mạnh mẽ trong phát triển du lịch giữa các nước ASEAN, tăng lượng khách trao đổi giữa các nước trong khối và thu hút khách quốc tế đến từ các châu lục, giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách thông qua việc được đặt chân đến nhiều điểm đến.