Việt Nam – Thái Lan:
Nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL lên tầm cao mới
VHO - Ngày 26.3 tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực VHTTDL, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2026.

Mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình vui mừng chào đón Đại sứ Urawadee Sriphiromya đến thăm và làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL. Đồng thời, chúc mừng Đại sứ đã có năm đầu tiên thành công trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Thứ trưởng cũng đánh giá cao Cục Hợp tác quốc tế đã hỗ trợ Đại sứ quán Thái Lan triển khai sôi động và dày dặn các hoạt động VHTTDL trong năm qua.
Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và đẩy mạnh hợp tác trong khối ASEAN, trong đó Thái Lan là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, một “người anh em thân thiết”.
Mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan không chỉ dừng ở đối tác kinh tế, chính trị, chiến lược mà còn là những người đồng hành một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Thứ trưởng cũng nhắc lại dấu ấn lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian hoạt động tại Thái Lan.
Về phần mình, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cảm ơn Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình đã dành thời gian tiếp đoàn. Đại sứ bày tỏ vinh dự khi được đảm nhiệm vai trò Đại sứ trong giai đoạn quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đã chia sẻ về các kế hoạch hoạt động nổi bật trong năm 2025, đặc biệt là việc tổ chức Lễ hội Thái Lan (Thai Festival) tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú về ẩm thực, văn hóa và thể thao, góp phần tăng cường kết nối giữa nhân dân hai nước.
Đại sứ bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ VHTTDL Việt Nam để tổ chức thành công chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam -Thái Lan vào năm 2026.
Trong lĩnh vực điện ảnh, Đại sứ Urawadee Sriphiromya nhấn mạnh mong muốn mở rộng hợp tác thông qua việc kết nối các nhà làm phim, nhà phân phối phim hai nước; cũng như giới thiệu nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Thái Lan tại Việt Nam và ngược lại.
Thái Lan cũng dự định mời các ngôi sao, nhà sản xuất sang thăm Việt Nam, tạo cơ hội trao đổi đoàn quy mô lớn.
Về du lịch, Đại sứ nhắc lại sáng kiến “6 quốc gia, 1 điểm đến” và đề xuất nghiên cứu khả năng áp dụng visa chung cho khu vực, xây dựng các chương trình xúc tiến du lịch chung và tăng cường kết nối hạ tầng giao thông về du lịch.
Nhấn mạnh việc Việt Nam và Thái Lan vẫn duy trì cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Đại sứ tin tưởng đây là nền móng để tiếp tục phát triển quan hệ ngày càng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có VHTTDL.
Không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Đại sứ Urawadee Sriphiromya còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Bà cho rằng đây là nguồn lực quý giá, một "cánh tay nối dài" hiệu quả cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong việc quảng bá các sản phẩm đặc sắc và giá trị văn hóa Việt Nam đến với đông đảo người dân Thái Lan, góp phần tăng cường hiểu biết và giao thương giữa hai nước.
Một minh chứng cảm động và đầy ý nghĩa cho sự gắn kết này là việc họa sĩ Đào Trọng Lý, họa sĩ Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan, sau khi trưng bày 55 bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã trao tặng toàn bộ các tác phẩm này cho Bảo tàng.
Hướng tới việc làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, đặc biệt là thu hút sự quan tâm của giới trẻ, Đại sứ cũng chia sẻ về kế hoạch đưa các ban nhạc pop và những nghệ sĩ, ngôi sao âm nhạc nổi tiếng của Thái Lan sang Việt Nam biểu diễn, giao lưu trong thời gian tới. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo ra không khí sôi động, tăng cường sự đồng cảm và kết nối văn hóa hiện đại giữa hai quốc gia.
Cuối cùng, với tình cảm chân thành, Đại sứ Urawadee Sriphiromya bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước tinh thần kỷ luật đáng quý, đức tính cần cù, chăm chỉ và ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của người dân Việt Nam. Bà tin tưởng rằng chính những phẩm chất tốt đẹp này là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai.
Trả lời các đề xuất của Đại sứ, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình đánh giá cao các đề xuất này, ghi nhận thế mạnh của Thái Lan trong việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, thu hút ngày càng đông đảo du khách Việt Nam.
Từ đó, Thứ trưởng Lê Hải Bình ủng hộ đề xuất xây dựng các chương trình xúc tiến du lịch chung giữa hai nước, tạo cơ hội cho du khách từ nước thứ 3 dễ dàng khám phá vẻ đẹp và sự đa dạng văn hóa của cả Việt Nam và Thái Lan; đồng thời cùng khai thác hiệu quả thế mạnh du lịch của mỗi bên để thu hút du khách quốc tế, đặc biệt từ các thị trường xa.

Trong lĩnh vực thể thao, hai bên đang mong chờ trận giao hữu bóng đá nữ U17 Việt Nam - Thái Lan diễn ra tốt đẹp. Thứ trưởng Lê Hải Bình cho rằng, sự cạnh tranh trong thể thao giữa hai nước là động lực tích cực để cùng nhau phát triển.
Trên cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới, Thứ trưởng đề nghị Thái Lan ủng hộ việc đưa Vovinam trở thành môn thi đấu chính thức tại các kỳ SEA Games tới.
Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Hải Bình trân trọng cảm ơn cá nhân Đại sứ về những nỗ lực không mệt mỏi, đóng góp tích cực trong việc vun đắp quan hệ song phương thời gian qua và tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo, Đại sứ sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trên cương vị của mình.
Thứ trưởng khẳng định Bộ VHTTDL sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực VHTTDL ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả; góp phần củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan.
Thứ trưởng bày tỏ sự tin tưởng và mong chờ vào những hoạt động hợp tác ý nghĩa, thiết thực cùng những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.