Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì họp báo
VHO - Chiều ngày 25.10 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tổ chức họp báo nhân sự kiện Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Sự kiện mang ý nghĩa lịch sử
Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ngài António Guterres và các đại biểu đã có dịp đến thủ đô Hà Nội (Việt Nam) để hiểu rõ hơn về con người, lịch sử văn hoá và truyền thống hiếu khách của đất nước Việt Nam.
"Cảm ơn các bạn đã đến Thủ đô Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến. Cảm ơn quý vị khách quý đã đến dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội - sự kiện có ý nghĩa lịch sử", Thủ tướng phát biểu tại buổi họp báo.
"Trong bối cảnh hiện nay trên thế giới, chủ nghĩa đa phương có suy giảm, chúng tôi cảm ơn ngài António Guterres, với sứ mệnh của Liên Hợp Quốc đã củng cố, tăng cường sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương trong những năm vừa qua.
Công ước Hà Nội thu hút hơn 100 nước tham dự, và đến giờ này khoảng 65 nước tham gia ký Công ước, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao đối với tình hình thế giới và khu vực. Số liệu này minh chứng cho tầm quan trọng của Công ước Hà Nội”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề cập đến thách thức về an ninh mạng, Thủ tướng cho rằng an ninh mạng không phải là vấn đề của riêng một quốc gia nào, của riêng một người nào, mà đây là vấn đề có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu, nên cần phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết, hợp tác quốc tế chúng ta mới có thể chống lại tội phạm này được.
Không có quốc gia nào, người nào an toàn nếu một quốc gia khác, người khác đang bị mất an toàn về an ninh mạng.
Theo Thủ tướng, tác động xấu của an ninh mạng hiện nay không chỉ có liên quan đến kinh tế, mà cả vấn đề về tinh thần, vật chất, văn hoá - những vấn đề mà cả thế giới đều quan tâm, cùng nhau hạn chế tối đa tác động không tích cực đối với vấn đề an ninh mạng.
"Các bạn đến Hà Nội với tâm thế rất vui, phấn khởi, hào hứng, qua đó cho thấy Công ước là vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm. Hoạt động của các đoàn đại biểu, các nhà báo, tổ chức, cá nhân thực sự quan tâm vấn đề này rất tích cực, tôi rất mừng”, Thủ tướng nói tại cuộc họp báo Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng chiều ngày 25.10.
Hiệp ước toàn cầu quan trọng bảo vệ con người trong thế giới số
Cũng tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ đây là một vinh dự lớn khi có mặt tại Hà Nội để tham dự lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - một hiệp ước toàn cầu quan trọng nhằm bảo vệ con người trong thế giới số.

“Đây là một dấu mốc lịch sử, và thật ý nghĩa khi sự kiện này diễn ra tại Việt Nam – một quốc gia đang năng động vươn mình trong kỷ nguyên số, đón nhận công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng kỹ thuật số toàn cầu”, Tổng Thư ký nhấn mạnh.
Tổng Thư ký cho rằng trước đây, thế giới chưa có một bộ quy tắc chung để ngăn chặn vấn đề tội phạm mạng.
Cho đến hôm nay, Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng mang đến cho các quốc gia một công cụ mới mạnh mẽ để phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mạng, đồng thời bảo vệ quyền con người trong không gian số.
Hiệp ước này cho phép chia sẻ bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới – một trong những rào cản lớn nhất đối với công lý trong kỷ nguyên mạng.
Công ước cũng thiết lập mạng lưới hợp tác 24/7, giúp các quốc gia truy dấu dòng tiền, xác định thủ phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp.
Ông Guterres nhấn mạnh văn kiện này cũng là hiệp ước quốc tế đầu tiên công nhận việc chia sẻ hình ảnh riêng tư không có sự đồng thuận là hành vi phạm tội hình sự, đánh dấu bước tiến lớn trong bảo vệ quyền con người trên không gian mạng.
Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thực thi Công ước thông qua Văn phòng về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

RSS