Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc :Trong thực thi Luật Đầu tư công có nhiều điểm khó áp dụng

VH- Hôm qua 16.8, Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc :Trong thực thi Luật Đầu tư công có nhiều điểm khó áp dụng - Anh 1

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Phát biểu kết luận về dự án Luật Đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, luật này là một tiến bộ trong quản lý, nhưng thực thi trong thực tiễn đã nảy sinh nhiều vấn đề, nhiều điểm khó áp dụng và việc sửa đổi Luật Đầu tư công hiện hành là cần thiết. Thủ tướng đồng tình với ý kiến đề xuất của Cơ quan chủ trì soạn thảo và các thành viên Chính phủ là chuyển tên gọi của dự án Luật từ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công thành dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ KH&ĐT tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn thiện dự án Luật trên tinh thần không để vướng mắc nhiều hơn, yêu cầu tập trung mạnh vào vấn đề quản lý vốn ngân sách đầu tư; phân cấp, giao quyền mạnh mẽ… Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT nghiên cứu bổ sung các quy định đối với các dự án đầu tư công của nước ta nhưng thực hiện tại nước ngoài. Đồng thời, làm rõ hơn các khái niệm về đầu tư công; cần có quy định rõ hơn, bảo đảm sự đồng bộ giữa luật này với các luật liên quan như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu. Có quy định cụ thể về phân cấp quản lý từng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đồng bộ với nhiệm vụ chi, quy trình lập, xây dựng dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước; những vấn đề chưa chắc chắn thì không đưa vào dự án Luật.

Làm rõ hơn các tiêu chí phân loại dự án đầu tư công; có các căn cứ, lý lẽ, lập luận chặt chẽ về các tiêu chí phân loại dự án đầu tư công. Về vấn đề ủy quyền cho Thường trực HĐND, tinh thần là cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, gắn liền với sự minh bạch và tự chịu trách nhiệm.

Thủ tướng cũng nêu rõ quan điểm, việc lập kế hoạch đầu tư công phải sát với khả năng ngân sách, tránh đầu tư dàn trải, nợ đầu tư, mất cân đối trong đầu tư… “Tôi đề nghị Bộ KH&ĐT khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội về dự án Luật này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu...

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã nghe Bộ NN&PTNT báo cáo về công tác hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị sạt lở do lũ quét và sạt lở đất. Trên cơ sở báo cáo của Bộ NN&PTNT, số đối tượng mất nhà cửa do sạt lở và hiện đang phải ở lều bạt hoặc ở nhờ hiện có khoảng 6.000 hộ dân.

“Trước cảnh màn trời, chiếu đất của người dân, trách nhiệm của chúng ta là phải chung tay giải quyết”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành chức năng tiếp tục tiến hành rà soát cụ thể số hộ dân đang bị mất nhà ở do lũ quét, sạt lở đất để có những hỗ trợ trên tinh thần hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm kịp thời. Các nguồn lực hỗ trợ gồm nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, địa phương, thực hiện xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ, hoan nghênh sự hỗ trợ của các doanh nghiệp;…

Chính phủ sẽ ban hành một Nghị quyết về vấn đề này và trực tiếp Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành sẽ làm việc với các địa phương để giải quyết, triển khai kịp thời chủ trương hỗ trợ các hộ dân đang bị mất nhà ở do lũ quét, sạt lở đất.

 Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ

Chiều tối qua 16.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện gửi một số địa phương, các Bộ ngành liên quan về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ. Công điện nêu rõ, bão số 4 đang di chuyển trong vịnh Bắc Bộ; đêm nay và sáng mai (17.8), bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Từ 16.8 đến ngày 18.8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250- 350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có mưa đặc biệt to (400- 500mm/đợt); Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/ đợt)…

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng; Công an; GTVT; Xây dựng; Y tế, TN&MT; TT&TT; NN&PTNT; Công thương; Y tế; VHTTDL; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng…. P.V

T.SƠN

Ý kiến bạn đọc