Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

TÙNG QUANG

VHO - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Sau hơn 50 năm quan hệ song phương, 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5.2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi hai bên nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường trên tinh thần "Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất", đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc cấp cao và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; nâng tầm hợp tác quốc phòng - an ninh trở thành trụ cột chiến lược, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định; tạo chuyển biến rõ nét trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, tháo gỡ rào cản và mở rộng thị trường; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực mới cho hợp tác, mở ra các lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao; tăng cường giao lưu nhân dân, văn hoá, giáo dục, qua đó củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ hai nước.

*Ngày 13.6.2025, Brazil trên cương vị Chủ tịch BRICS năm 2025 đã chính thức công bố Việt Nam là Nước đối tác thứ 10 của BRICS.

Với quyết định này, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 10 được công nhận là “đối tác” của khối, bên cạnh Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda và Uzbekistan. Danh mục “quốc gia đối tác” được tạo ra tại hội nghị thượng đỉnh BRICS 2024 ở Kazan (Nga), nhằm mở rộng sự tham gia mà không cần phải là thành viên chính thức.

Với vai trò mới, Việt Nam sẽ được mời tham dự một số cuộc họp và sáng kiến của BRICS, tùy thuộc vào đồng thuận từ các thành viên chính thức. Quy chế này cũng mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn với các thể chế của khối, bao gồm Ngân hàng Phát triển Mới (New Development Bank - NDB) - nơi chuyên cung cấp vốn cho các dự án hạ tầng ở những nước đang phát triển.

Mục tiêu của Việt Nam khi trở thành Nước đối tác BRICS nhằm khẳng định vị thế, vai trò, sự tham gia tích cực và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam, các vấn đề chung của khu vực và thế giới; củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước BRICS, mở thêm kênh đối thoại, tiếp xúc các cấp với các nước thành viên và đối tác BRICS; tranh thủ nguồn lực hợp tác, đặc biệt về khoa học công nghệ, nguồn vốn, thị trường, phục vụ chiến lược phát triển đất nước.

Với vai trò Nước đối tác, Việt Nam đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ BRICS trên tinh thần tích cực, chủ động, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế, vai trò của các nước đang phát triển, góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các thành viên BRICS.

Việt Nam cũng đã chủ động lựa chọn tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác cụ thể, phù hợp với ưu tiên của ta, bước đầu góp phần mở rộng kênh hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới.

Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) là nhóm các nền kinh tế mới nổi được thành lập năm 2006 ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, ban đầu gồm 4 nước Thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, được nâng cấp lên Hội nghị thượng đỉnh từ năm 2009. BRICS sau đó kết nạp Nam Phi, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Indonesia. Hợp tác của BRICS dựa trên ba trụ cột, gồm chính trị - an ninh, kinh tế - tài chính, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Được biết, kể từ khi thành lập, BRICS đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đang dần trở thành nơi tập hợp các nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới.

Năm 2025, tỉ trọng của khối BRICS chiếm khoảng 29% GDP toàn cầu tính theo GDP danh nghĩa và lên tới gần 40% – 44% GDP toàn cầu nếu tính theo sức mua tương đương (PPP).