Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại Hà Nội và TP.HCM

ĐẶNG XÁ

VHO - Thủ tướng chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại Hà Nội và TP.HCM - ảnh 1
Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM

Tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21.2.2026 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công điện gửi các Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và tăng cường công tác tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong 08 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua các lực lượng chức năng, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các địa phương, đặc biệt là Bộ Công an đã làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân tham gia đón Tết, tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết năm 2025 (giảm khoảng 29,5% về số vụ; giảm 66 người chết, tương đương 24%; giảm 120 người bị thương, tương đương 33,8%).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, biểu dương Bộ Công an (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông), Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các địa phương đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Tết; trong đó đặc biệt là Bộ Công an đã huy động 100% quân số ra quân ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ Tết để duy trì bảo đảm trật tự, an toàn, kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phục vụ người dân đón Tết….

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cả trên đường bộ và đường thủy, vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt còn xảy ra một số trường hợp chống đối người thi hành công vụ trong hoạt động tuần tra và kiểm soát giao thông, gây bức xúc trong dư luận...

Quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Công an

a) Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định, xử lý nghiêm minh, đặc biệt là đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động giao thông vận tải…

b) Cùng với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các địa phương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý theo hướng điều tiết bớt số làn của chiều đường có mật độ thấp cho chiều đường có lưu lượng cao, giảm nguy cơ ùn tắc, nhất là tại các trạm thu phí, các tuyến cao tốc, nút giao thông kết nối cửa ngõ đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ người dân giao thông thuận tiện, an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gắn với việc kiên trì xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, nhất là hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông nhằm lập lại kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động giao thông vận tải.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải

2. Bộ Xây dựng

a) Chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải khối lượng lớn, có giải pháp ngăn chặn và đặc biệt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi chở quá số người quy định; kiểm soát chặt chẽ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa…

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra tình trạng xe ô tô chở quá số người quy định trong thời gian qua, đặc biệt là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (một số trường hợp vi phạm đã được lực lượng Công an phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định).

3. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông.

Tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Trực tiếp chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có giải pháp xử lý ngay sự cố phát sinh, nhất là trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết (ngày 22 tháng 02 năm 2026) và trong dịp Lễ hội Xuân 2026, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn;

b) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn.

5. Giao Bộ Công an cùng với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Công điện này, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2026

Dự báo ngày 22.2, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc rất đông, người dân lưu ý chọn lộ trình phù hợp

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 14 và 15.2 - hai ngày đầu kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ, tổng lượng phương tiện đi vào cao tốc kết nối với trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 1.275.344 lượt.

Còn trong ngày 21/2, đã ghi nhận 566.516 lượt phương tiện đi vào cao tốc (chiếm 44,42% tổng lượt phương tiện đã đi của hai ngày đầu kỳ). Như vậy còn khoảng 708.828 lượt phương tiện (55,57%) dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển trong ngày 22.2.

Cụ thể, đối với khu vực Hà Nội, trong ngày đã có 92.989 lượt phương tiện đi vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong tổng số 200.408 lượt phương tiện đi vào tuyến này hai ngày đầu kỳ nghỉ Tết (đạt 46,39%).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 101.630/226.290 (đạt 44,91%); Bắc Giang - Lạng Sơn có 12.013/19.658 lượt (đạt 61,1%); Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có 192.564/487.505 lượt (đạt 39,5%).

Đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang có 88.215/204.194 lượt (đạt 43,2%); Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ có 56.433/103.953 lượt (đạt 54,28%); Bến Lức - Long Thành có 22.672/33.336 lượt (đạt 68%).

Lưu lượng vào trở lại Thành phố được khoảng 50%.

Dự báo lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc trong ngày 22.2 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ rất đông, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân lựa chọn thời gian, cung đường phù hợp, tuân thủ các quy định về tốc độ, làn đường, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia để có hành trình giao thông an toàn.

Dự kiến đóng đường ra một số tuyến cao tốc để ưu tiên phương tiện đi vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21.2 (mùng 5 Tết nguyên đán Bính Ngọ), lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trên các tuyến cao tốc mới đạt 566.516 lượt đi vào.

Theo ước tính của Cục Cảnh sát giao thông, còn khoảng 708.828 phương tiện dự kiến tiếp tục di chuyển trong ngày 22.2.

Trước tình hình trên, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến sẽ tổ chức phân làn đường trên một số tuyến cao tốc theo hướng tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho các phương tiện đi vào.

Việc phân làn tùy thuộc vào thời điểm lượng phương tiện đổ về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, có nguy cơ gây ùn tắc kéo dài.

Cụ thể việc cấm đường thực hiện như sau: Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa.

Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành.

Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.

Do lo ngại tắc đường, chiều và đêm 21.2, nhiều người đã di chuyển về Hà Nội. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai không quá đông, phương tiện lưu thông bình thường.

Tuy nhiên, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lượng phương tiện tăng đột biến, đã dẫn đến ùn tắc kéo dài trên chiều đường về Hà Nội, từ điểm cuối tuyến đến gần đường Tứ Hiệp.

Đến 22 giờ mùng 5 Tết, xe xếp hàng dài ước tính 2km. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phân luồng, điều tiết giao thông và dựng hàng cọc tiêu để giảm tình trạng xung đột