Tạo thương hiệu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật
VH- Trong những năm qua, Báo Văn Hóa đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức trình bày, hấp dẫn độc giả hơn với những bản tin cập nhật đời sống văn hóa và thời sự của đất nước, những bài viết sâu sắc về văn hóa và xã hội.
Với đặc thù công việc, đặc biệt trong thời gian tôi đảm nhận vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, tôi đã thường xuyên được nhiều phóng viên và cả Tổng Biên tập lúc đó là anh Trần Đăng Khoa nhiều lần gặp gỡ, trao đổi về các vấn đề thời sự liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành cũng như những chủ đề văn hóa, xã hội đang được dư luận, độc giả quan tâm. Lặng lẽ và không sôi nổi, nóng bỏng như cái cách mà nhiều tờ báo đang hướng đến nhằm thu hút sự chú ý của độc giả, Báo Văn Hóa với đặc thù riêng trong nhiều năm vẫn luôn kiên trì với những tiêu chí, con đường đi của riêng mình.
Tôi nhìn thấy rất rõ điều đó qua cách tiếp cận, đặt vấn đề của các phóng viên Báo Văn Hóa khi các anh chị ấy phỏng vấn và đăng tải ý kiến phát biểu của tôi. Các bài trả lời phỏng vấn Báo Văn Hóa của tôi, theo các phóng viên nói lại sau này, đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý, các chuyên gia và đông đảo bạn đọc. Để văn hóa trở thành sức mạnh mềm; Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; Báo động sự xuống cấp của đạo đức xã hội… là những chủ đề mà tờ báo đã có cách nhìn nhận, khai thác riêng, không trộn lẫn với bất kỳ ai. Và tôi đã đồng hành cùng tờ báo trong những chủ đề này. Bên cạnh đó, theo cách riêng của mình, Báo Văn Hóa trong những năm qua đã trở thành một trong những tờ báo tạo được “thương hiệu” với không ít các bài viết, loạt bài dấu ấn ở các lĩnh vực di sản, lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa, quản lý nghệ thuật biểu diễn… Tính phản biện, đấu tranh với những vấn đề tiêu cực cũng ngày một nâng lên.
Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Báo Văn Hóa, là một độc giả và cộng tác viên của Văn Hóa, tôi mong Báo tiếp tục có nhiều đổi mới, tăng cường tương tác với độc giả để xác lập được vị trí riêng trong hàng nghìn tờ báo hiện nay. Mong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tạo điều kiện để Báo Văn Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan truyền thông của Ngành, đồng thời vươn lên tầm của một cơ quan ngôn luận chung có ảnh hưởng trong cả nước.
Nguyễn Minh Thuyết,
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

RSS