Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Hy Lạp

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 3.3 tại Hà Nội, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Hy Lạp, do Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis làm trưởng đoàn.

 Cùng dự có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL và các đơn vị liên quan của phía Hy Lạp.

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Hy Lạp - ảnh 1
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis cùng đoàn công tác

Bày tỏ vui mừng khi đoàn đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng, chuyến công tác của đoàn đến Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam – Hy Lạp là mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Trong thời gian qua, hai nước đã dành cho nhau nhiều sự ủng hộ. Đặc biệt, người dân Việt Nam luôn nhớ đến biểu tượng của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hy Lạp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập.

Điểm lại những kết quả hợp tác trong lĩnh vực VHTTDL giữa hai nước, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Việt Nam và Hy Lạp đã ký Hiệp định hợp tác văn hóa cấp Chính phủ năm 2008, Hiệp định hợp tác du lịch cấp Chính phủ năm 2007. Trong lĩnh vực thể thao, Hy Lạp đã có những hỗ trợ thiết thực để triển khai các hoạt động trong chương trình “Vận động viên tài năng trẻ của Việt Nam”.

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Hy Lạp - ảnh 2
Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh đề xuất nhiều giải pháp hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam - Hy Lạp

Thứ trưởng thông tin thêm vừa qua, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong các quyết sách quan trọng, Việt Nam luôn xác định văn hoá là một trong những trụ cột của sự phát triển cùng với kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hoá “soi đường” cho sự phát triển.

“Hiện tại, Bộ VHTTDL Việt Nam đang nỗ lực cụ thể hoá những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hoá, thông tin, thể thao, du lịch. Đối với hợp tác quốc tế trong những lĩnh vực này, Việt Nam luôn mong muốn được thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có Hy Lạp.

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Hy Lạp - ảnh 3
Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis phát biểu

Với những văn kiện hợp tác đã được hai nước ký kết, hai bên cần chủ động rà soát và đẩy mạnh thực hiện, vì sự phát triển quan hệ hợp tác VHTTDL giữa hai quốc gia”, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ.

Để tăng cường quan hệ hợp tác VHTTDL, thông tin giữa hai quốc gia, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh đề xuất hai nước cần có những cơ chế hợp tác hiệu quả, thường xuyên, liên tục.

Cụ thể trong lĩnh vực văn hoá, Thứ trưởng Thường trực mong muốn Việt Nam – Hy Lạp thúc đẩy hợp tác trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, trao đổi kinh nghiệm trong việc số hóa, lưu trữ và phát triển nền tảng tiếp cận di sản trực tuyến.

Thứ trưởng đánh giá, Hy Lạp là quốc gia có nền văn hoá, văn minh lâu đời; có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn hoá, văn minh nhân loại. Với những di sản văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, Việt Nam mong muốn phía bạn chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị của những di sản này.

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Hy Lạp - ảnh 4
Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Hy Lạp - ảnh 5
Các đại biểu dự buổi làm việc

Trong lĩnh vực du lịch, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế. Chỉ trong tháng 1.2026, Việt Nam đã đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, mở ra giai đoạn phát triển mới của du lịch Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng chia sẻ, Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp thu hút du khách quốc tế nói chung và khách du lịch đến từ Hy Lạp nói riêng.

Để tăng cường hiệu quả trong quảng bá văn hoá, du lịch hai bên, thu hút khách du lịch, nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh gửi lời mời đến phía Hy Lạp tham dự các sự kiện văn hoá - nghệ thuật, du lịch quốc tế do Việt Nam tổ chức như Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ 2 (dự kiến diễn ra vào tháng 10.2026), Festival Huế; LHP quốc tế Hà Nội...

Mời đại diện một số hãng lữ hành lớn của Hy Lạp tham gia các sự kiện du lịch của Việt Nam như Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM), Hội chợ du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE)…

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Hy Lạp - ảnh 6
Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh tặng quà lưu niệm cho ông Ioannis Plakiotakis

Thứ trưởng cũng đề xuất Hy Lạp nghiên cứu, sớm đơn giản thủ tục xin thị thực cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại cho công dân hai nước.

Đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực, Thứ trưởng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực di sản văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí qua hình thức trực tiếp hoặc cơ chế hợp tác quốc tế.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, chu đáo từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh dành cho đoàn, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis cho biết, Việt Nam – Hy Lạp có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển VHTTDL.

Do đó, ông Ioannis Plakiotakis đề nghị hai bên sớm nghiên cứu, ký kết thêm các văn kiện hợp tác về VHTTDL; phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực bằng việc có thêm các sinh viên Việt Nam sang học tập tại Hy Lạp, thông qua các suất học bổng.

Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Hy Lạp - ảnh 7
Việt Nam – Hy Lạp nhất trí nỗ lực thúc đẩy hợp tác VHTTDL

Phía bạn cũng đánh giá, Việt Nam – Hy Lạp là hai quốc gia có nền văn hoá, văn minh lâu đời; luôn coi trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hoá. Vì vậy, hai bên có thể tăng cường hợp tác về số hoá di sản, bảo tàng để du khách khi đến với những điểm đến sẽ có những trải nghiệm thú vị.

Cùng với đó, phía Hy Lạp mong muốn Việt Nam phối hợp, tổ chức các triển lãm nhằm quảng bá các tác phẩm văn hoá - nghệ thuật của nghệ sĩ hai nước.

Đối với lời mời tham dự các sự kiện văn hoá đối ngoại, du lịch của Việt Nam, phía Hy Lạp trân trọng gửi lời cảm ơn; đồng thời, mời phía Việt Nam tham dự các lễ hội do nước bạn tổ chức.

Liên quan đến lĩnh vực du lịch, một trong những lưu ý được phía Hy Lạp nêu rõ là hai bên cần sớm nghiên cứu, mở đường bay thẳng để rút ngắn thời gian di chuyển cho du khách hai nước.